Truyện thiếu nhi Willow - Đệ nhất miêu Nhà Trắng do bà Jill Biden sáng tác sẽ được xuất bản vào tháng 6, kể về chú mèo lông ngắn màu xám Willow, thú cưng cuối cùng ở lại cùng vợ chồng Tổng thống Mỹ sau khi hai con chó bị đưa về quê vì cắn người.

1d2e2474d478ac10ceb7c2a3d75f2c-7616-2243-1711591153.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=REtH4BWVXSeIPJxfrpVJpg

Mèo Willow trong Nhà Trắng. Ảnh: AFP

"Khi Willow đi từ phòng này sang phòng khác, khám phá lịch sử ngôi nhà mới, cô mèo nhanh chóng tìm hiểu về tất cả những con người đáng kinh ngạc từng điều hành 'Ngôi nhà Nhân dân'", nhà xuất bản Simon và Schuster ngày 27/3 dẫn lời Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden.

"Kết thêm nhiều bạn mới dọc đường đi, hành trình của Willow mang đến cho thế giới cái nhìn chi tiết về địa chỉ nổi tiếng nhất nước Mỹ qua góc nhìn của loài mèo".

Nhà xuất bản cho hay bà Jill Biden, 72 tuổi, là đồng tác giả với Alyssa Satin Capucilli. Họa sĩ Kate Berube vẽ tranh minh họa.

Các cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton và Barbara Bush đều từng viết truyện về thú cưng của mình. Ông Trump là tổng thống đầu tiên kể từ thời cựu tổng thống Andrew Jackson những năm 1860 không nuôi thú cưng.

Hồng Hạnh (Theo AFP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022