Ngày 25-8, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt 15 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” đối với bị cáo Hoặc Văn Thòn (SN 1962; ngụ xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp). Nạn nhân trong vụ án này là bé N.T.N (SN 2005, ngụ cùng địa phương).

 

hiep-dam-tre-em-lanh-an-15-nam-tu-giam-1

Hoặc Văn Thòn nhận mức án 15 năm tù

Hồ sơ vụ án thể hiện, vào ngày 22-1, bị cáo Thòn thấy bé N. đang chạy xe đạp đi chơi ngoài đường nên kêu lại và dụ dỗ đi vào nhà của Thòn để thực hiện việc giao cấu. Lúc này, vài người hàng xóm phát hiện nên chạy vào nhà Thòn tìm N. Sợ bị bại lộ, Thòn kêu N. trốn dưới tấm nệm nhưng vẫn bị hàng xóm phát hiện và trình báo công an.

Tại cơ quan điều tra, N. cho biết đã 3 lần bị Thòn dụ dỗ giao cấu.

Tin - ảnh: Nguyễn Huynh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022