Chiều 30/9, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Công an TP Nha Trang (Khánh Hoà) – cho biết đã tạm giam chủ tiệm cầm đồ Võ Quốc Kha về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Ngô Thanh Tuấn (27 tuổi) bị điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

vne-kha-tuan-tai-cong-an-5671-1443613554

Kha và Tuấn. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo hồ sơ, thành phố Nha Trang và các huyện lân cận thời gian gần đây xảy ra hàng loạt vụ trộm xe máy, giá trị hàng trăm triệu đồng. Hôm 28/9, sau thời gian dài theo dõi, trinh sát bắt quả tang Kha mua chiếc SH do Tuấn vừa trộm với giá 10 triệu đồng.

Tại tiệm cầm đồ của Kha trên đường Đoàn Trần Nghiệp (phường Vĩnh Phước), cảnh sát thu 91 xe máy, 38 biển số, 5 lốc máy, 7 xe đạp điện cùng nhiều giấy tờ khác.

Tuấn khai nghiện ma túy, vừa chấp hành xong 5 năm tù về tội Cướp giật tài sản. Hai hôm trước, Tuấn "đói thuốc" đã cầm xà beng phá cửa ngôi nhà ở phường Vĩnh Thọ trộm chiếc SH, 2 đồng hồ đeo tay, điện thoại...

vne-xe-gian-trong-tiem-cam-do-7119-14436

Xe gian trong tiệm cầm đồ của Kha. Ảnh: Xuân Ngọc

Còn Kha cho biết mở tiệm cầm đồ nhưng chủ yếu mua bán xe của các tên trộm với giá rẻ. "Tôi tháo lốc máy, phụ tùng và độ lại để tiêu thụ", chủ tiệm cầm đồ khai.

"Tiệm cầm đồ của Kha hoạt động nhiều năm nay. Một số nạn nhân đã nhận lại tài sản. Chúng tôi đang mở rộng vụ án, làm rõ các đối tác của Kha", thượng tá Kỳ nói.

Xuân Ngọc

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022