Phó Thủ tướng động viên nghệ sĩ dưỡng bệnh, mau hồi phục sức khỏe. Cả hai còn trò chuyện về âm nhạc, saxophone...Trước khi chơi một đoạn bài Diễm xưa (nhạc phẩm Trịnh Công Sơn) để tặng Phó thủ tướng và mọi người, Trần Mạnh Tuấn nói: "Có gì bỏ qua cho tôi nếu không hay".

Anh rưng rưng ôm chiếc kèn của mình trong tay, sau hơn một tháng không thể chơi nhạc. Những người có mặt xúc động khi nghệ sĩ cố gắng thể hiện giai điệu trong 30 giây.

tran-manh-tuan-thoi-diem-xua-trong-benh-vien-1632913662.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5j1bdhSkt3nHGBTo347nRg
Trần Mạnh Tuấn thổi 'Diễm xưa' trong bệnh viện

Trần Mạnh Tuấn thổi một đoạn ca khúc "Diễm xưa" (Trịnh Công Sơn). Video: Nguyễn Trung Trực

Các bác sĩ cho biết sức khỏe của nghệ sĩ tiến triển tốt mỗi ngày, dù anh vẫn gặp khó khăn khi nói chuyện. Sau ca đột quỵ, các bác sĩ nói Trần Mạnh Tuấn "phục hồi thần kỳ", bởi anh có bệnh nền, từng trải qua nhiều lần phẫu thuật vì bệnh thận.

Trước đó, tối 24/9, anh là khách mời không báo trước của đêm nhạc online dành cho y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 và các bệnh viện dã chiến. Anh muốn chung vui với đội tình nguyện viên nghệ sĩ, những người từng đồng hành cùng mình trong các buổi biểu diễn tại bệnh viện dã chiến. Nghệ sĩ nhiều lần khóc vì xúc động trước tình cảm của mọi người. Trò chuyện cùng MC Quỳnh Hoa, anh nói mong tháng sau trở lại biểu diễn cho khán giả.

tran-manh-tuan-vu-duc-dam-jpeg-2485-1632914463.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Yj4nDUcNfHGcM--7psmmqQ

Ông Vũ Đức Đam (trái) động viên Trần Mạnh Tuấn không khóc. Ảnh: Nguyễn Trung Trực

Chiều 12/9, vợ Trần Mạnh Tuấn - chị Kiều Đàm Linh - cho biết anh tỉnh được gần một tuần, hiện hết nguy kịch. Nghệ sĩ đã ra khỏi phòng ICU (hồi sức tích cực), sau đó tập vật lý trị liệu tại bệnh viện cho đến nay.

Trần Mạnh Tuấn sinh năm 1970 trong gia đình có truyền thống âm nhạc, cha mẹ và chị gái là nghệ sĩ cải lương. Anh là nhạc công chơi saxophone duy nhất được đề cử năm lần tại giải Cống hiến. Anh còn hợp tác nhiều nghệ sĩ như gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hồng Nhung, Bằng Kiều, Trần Thu Hà... Anh từng thành lập câu lạc bộ jazz Sax n' Art tại TP HCM, làm giám khảo cuộc thi Vietnam Idol 2008. Nghệ sĩ ra hàng chục album, tiêu biểu như Độc tấu Saxophone Trần Mạnh Tuấn(1997), Lời ru mắt em - chung với Vũ Quang Trung, Trần Thu Hà và Bằng Kiều (2000), Biển khát (2001), Hạ trắng (2002), Về quê (2003), Ru ta ngậm ngùi (2009)...

Vân An

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022