Trong thông cáo chính thức chiều qua, Bộ Ngoại giao Ai Cập mạnh mẽ lên án cuộc tấn công của quân đội Israel vào trại tỵ nạn Nuseirat ở Trung tâm Gaza hồi sáng qua, khiến hơn 150 người Palestine thiệt mạng. Cùng với cáo buộc quân đội Israel vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, Bộ Ngoại giao Ai Cập kêu gọi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc lập tức can thiệp nhằm ngăn chặn cuộc chiến của Israel chống người Palestine ở dải Gaza.

afp-20240608-34vw3t6-v2-highre-9693-2436-1717861151.jpg
Người dân Palestine di chuyển trên đống đổ nát tại trại tị nạn Nuseirat, miền trung Gaza sau chiến dịch của đặc nhiệm Israel ngày 8/6. Ảnh: AFP

Từ Amman, Bộ Ngoại giao Jordan ra tuyên bố khẳng định cuộc tấn công vào trại tỵ nạn Nuseirat phản ánh hành động có hệ thống của Israel chống dân thường Palestine, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân quyền. Bộ Ngoại giao Jordan kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức có hành động khẩn cấp để ngăn chặn tội ác chiến tranh của Israel tại dải Gaza, buộc lực lượng chiếm đóng phải hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế và chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa ở dải Gaza.   

Cùng ngày, một số quốc gia Ả rập và Hồi giáo khu vực cũng ra tuyên bố cực lực lên án cuộc tấn công của quân đội Israel vào trại tỵ nạn Nuseirat, coi đó là sự thách thức trắng trợn công luận và luật pháp quốc tế.

Về phần mình, quân đội Israel khẳng định cuộc tấn công vào trại tỵ nạn Nuseirat hôm qua là chiến dịch giải cứu con tin táo bạo và thành công vang dội. Theo đó, các sỹ quan thuộc đơn vị chống khủng bố tinh nhuệ Yamam và của Cơ quan tình báo Shin Bet, đã giải cứu thành công 4 con tin bị lực lượng Hamas bắt giữ từ 8 tháng trước trong cuộc đột kích bất ngờ vào miền Nam Israel sáng ngày 7/10/2023. Tuy nhiên, quân đội Israel thừa nhận chiến dịch giải cứu khiến gần 100 người thiệt mạng, bao gồm các tay súng Hamas, song chưa rõ số lượng cụ thể. Trong khi đó, Hamas khẳng định cuộc đột kích của Israel vào trại tỵ nạn Nuseirat khiến 210 người chết và khoảng 400 người bị thương trong, chủ yếu là dân thường.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022