Tại lễ trao giải Ngôi sao xanh 2018, diễn viên Huy Khánh, Thuỳ Trang và Huỳnh Thảo Trang được trao giải Diễn viên xuất sắc. Họ cũng vinh dự được ban tổ chức Ngôi sao xanh mời đi dự Lễ trao giải truyền hình Châu Á tại Malaysia ngày 12/1/2019.

Nhưng điều đáng nói là, thời gian này cả 3 diễn viên đều tham gia phim. Huy Khánh đang tất bật cho những cảnh quay cuối của "Lật mặt 4" tại Đà Lạt, còn Thuỳ Trang và Huỳnh Thảo Trang là hai nữ chính phim "Nhà ông Hoàng có vàng" do công ty Hoàng Thần Tài của Hoàng Mập sản xuất.

Trong khi Huy Khánh và Huỳnh Thảo Trang đều từ chối không đi dự lễ trao giải thì Thuỳ Trang lại bỏ vai để đi. Quyết định này của cô đã khiến đạo diễn - nhà sản xuất Hoàng Mập vô cùng bức xúc.

Việc Thuỳ Trang bỏ vai khiến cả đoàn phim bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bên cạnh chuyện phải bỏ tiền ra quay lại 2 ngày quay thì Hoàng Mập phải tìm diễn viên thay thế, đồng thời các diễn viên khác và ê-kíp đoàn phim cũng phải bỏ việc để quay lại 2 ngày quay trước đó cho kịp tiến độ.

Từ khía cạnh người trong cuộc, Huy Khánh và Huỳnh Thảo Trang đã có những chia sẻ thẳng thắn về câu chuyện này.

4965623622591693474265057637117709657833472o-1547023225030520725133.jpg

Hoàng Mập và Thuỳ Trang tại lễ trao giải Ngôi sao xanh 2018 vừa qua.

Huy Khánh: Anh Hoàng Mập bức xúc là đúng

Huy Khánh chia sẻ: "Tôi đã nói với ban tổ chức là mình không đi dự lễ trao giải ở Malaysia được vì đang tham gia phim Lật mặt 4 của anh Lý Hải. Phim đang trong mấy ngày cuối căng thẳng, gấp rút, đoàn lại không sắp được lịch. Nếu tôi cứ đi thì ảnh hưởng tới cả đoàn phim, tôi không thể làm như vậy.

Tôi tiếc vì thứ nhất đó là quyền lợi của mình, thứ hai đó là một phần trách nhiệm của người thắng giải Ngôi sao xanh nhưng cũng đành.

Ngay cả hôm trao giải Ngôi sao xanh, tôi cũng không về nhận được. Thật ra, tôi báo với ban tổ chức là về dự nhưng kẹt lịch quay. Tới lúc quay xong, đang trên đường về thì đã thấy trên truyền hình công bố giải thưởng của tôi và anh Hoàng Mập lên nhận thay".

Chia sẻ suy nghĩ về quyết định bỏ vai để đi dự lễ trao giải của Thuỳ Trang, Huy Khánh nói: "Tôi không biết Thuỳ Trang nghĩ gì, tôi cũng chưa nói chuyện với cô ấy, không biết cô ấy có làm vì ban tổ chức hay không.

Tuy nhiên, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, tuỳ vào việc họ có muốn đi hay không và xem trọng việc đó như thế nào.

Đương nhiên, trong chuyện này, phía công ty Hoàng Thần Tài của anh Hoàng Mập chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi vì phải quay lại, nhưng nếu không sắp được lịch cho Thuỳ Trang thì cũng là một thiệt thòi cho cô ấy. Vì đây cũng là cơ hội cho diễn viên được đi ra nước ngoài, được trao giải Châu Á.

Có lẽ do lịch quay chỗ đoàn phim căng quá, không thể chờ được nên mới dẫn tới sự đáng tiếc như thế. Ở tâm lý của nhà sản xuất thì việc anh Hoàng Mập bức xúc là đúng nhưng Hoàng Mập cũng không buồn lâu đâu. Tính anh ấy là vậy, lại xoay sở được hết thôi".

4965635220038630997062681267285733396185088n-15470229054171168746543.png

Diễn viên Huy Khánh bày tỏ suy nghĩ: "có lẽ do lịch quay chỗ đoàn phim căng quá, không thể chờ được nên mới dẫn tới sự đáng tiếc như thế".

Huỳnh Thảo Trang: Đoàn phim ai cũng buồn, Hoàng Mập xỉu lên xỉu xuống

Cũng giống Huy Khánh, Huỳnh Thảo Trang từ chối đi dự lễ trao giải truyền hình châu Á tại Malaysia vì kẹt lịch phim. Huỳnh Thảo Trang cho hay, cô cảm thấy rất vinh dự khi nhận được lời mời nhưng vì trùng ngày với lịch quay phim nên cô không thể đi, vì sợ ảnh hưởng tới mọi người.

Huỳnh Thảo Trang nói: "Tôi nghĩ rằng mình làm gì thì cũng phải nghĩ cho người khác chút xíu. Tôi biết cái gì nên và không nên, dù được đi dự lễ trao giải là vinh dự của diễn viên như tôi.

TIN LIÊN QUAN
  • photo1533876526810-15338765268111479903673.jpg

    Hoàng Mập: "Anh Hữu Nghĩa hiền lắm, đi làm không biết đấu đá ai bao giờ"

  • 49566318101559467614230625195075880124153856n-15470101361002053178975-crop-15470101425761077956777.jpg

    NSƯT Lê Chức: "Tạo đã không cần phải chịu những cơn đau đớn bệnh tật ở cõi trần ai này nữa"

  • 491784495358400369185235858734840882397184n-1546009794104697023576-crop-15460098035631433975845.jpg

    "Đêm nhạc Trịnh Công Sơn rất đông khán giả nhưng về góc độ ăn khách, thị trường thì không thể bằng Phú Quang"

Chính anh Hoàng Mập là người nâng đỡ tôi từ những ngày đầu tiên, chỉ dạy tôi diễn xuất và giờ còn giao vai chính cho tôi nữa nên tôi phải cố gắng.

Anh Hoàng Mập đã tin tưởng tôi như vậy, tôi không thể phụ lòng được.

Còn giải thưởng, năm nay mình không đi được thì còn những năm sau. Mình cứ cố gắng, biết đâu năm sau lại có phim được giải, lại có duyên đi tiếp".

Huỳnh Thảo Trang cũng là một trong những diễn viên phải quay lại 2 ngày quay khi Thuỳ Trang bỏ vai.

Cô nói: "Tôi cũng bị dính lịch quay lại 2 ngày đó. Khi nhận phim, anh Hoàng Mập đã báo lịch cho tôi là tháng 1, tháng 2/ 2019 nên tôi dành hết thời gian của mình cho dự án này, không nhận lịch khác. Thế nên khi phải quay lại thì cũng dễ, không làm khó lịch của đoàn.

Tôi nghĩ, làm gì thì cũng phải có tâm với cái nghề của mình. Cả đoàn khi biết tin Thuỳ Trang bỏ vai ai cũng buồn nhưng người buồn nhiều nhất là anh Hoàng Mập, xỉu lên xỉu xuống.

Tuy nhiên, anh Hoàng Mập mạnh mẽ lắm. Khó khăn vậy nhưng vô tay anh ấy là dễ hết. Anh ấy mời được diễn viên thay thế, sắp được lịch vì mọi người thương Hoàng Mập lắm. Làm nghề này thì nương nhau mà sống và công việc là trên hết".

483889052286921367985117842516349744840704n-15470230123751751849141.jpg

Diễn viên Huỳnh Thảo Trang.

Hoàng Mập "cảm ơn vì đã bỏ tôi..."

Sau tất cả, Hoàng Mập chia sẻ: "Không ai có thể làm tôi chết được. Tôi chỉ tiếc cho một mối quan hệ thân hơn cả tình thân, thương hơn cả tình cảm gia đình mà giờ cư xử với nhau như thế.

Tiền tôi có thể bỏ ra quay lại được nhưng ân tình thì không thể mua bằng tiền được. Tôi nợ tất cả ê-kíp một lời xin lỗi, nợ bạn diễn viên thay vai một lời cảm ơn, nợ tất cả các bạn diễn viên quay lại 2 ngày đã quay ở chùa Giác Viên, nợ Việt Hương phải sắp xếp lại lịch để quay lại giúp tôi.

Cảm ơn mọi người đã không bỏ tôi. Tôi cũng cảm ơn người đã bỏ tôi, vì hành động của bạn đã giúp tôi biết, xung quanh mình còn rất nhiều ân tình".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022