NGT_zing14.jpg
Nguyễn Hoàng Bảo Châu có số báo danh 169. Cô cao 1,73 m với các số đo 85-60-93. Nữ sinh vừa tốt nghiệp trường THPT Trần Phú được coi là ứng viên sáng giá cho một danh hiệu ở cuộc thi năm nay. Mặc dù vậy, trong phần thi bikini tại đêm thi Người đẹp Biển và Người đẹp Du lịch tối 25/8 tại Đà Nẵng, Bảo Châu để lộ một số nhược điểm hình thể như phần eo và bắp chân chưa thon thả.
NGT_zing15.jpg
Được đánh giá cao vì nét mặt sắc sảo và cá tính hơn so với nhiều thí sinh khác, Bảo Châu cũng là gương mặt được chú ý cùng với nhóm 10X, các cô gái sinh năm 2000 của cuộc thi. Mặc dù vậy, độ tuôi trẻ cũng mang lại vài điểm yếu như kỹ năng trình diễn hay hình thể chưa qua luyện tập chuyên nghiệp.
NGT_zing16.jpg
Trần Tiểu Vy là thí sinh 10X được chú ý không kém Bảo Châu. Cô có số báo danh 138, cao 1,74 m với các số đo 84-63-90. Với đường nét thanh mảnh, khuôn miệng rộng gợi cảm, Tiểu Vy được đánh giá cao về gương mặt. Mặc dù vậy, cô cũng cần khắc phục nhược điểm phần bụng chưa thon gọn.

NGT_zing17.jpg

Trần Tiểu Vy cũng vấp ngã trong phần trình diễn của mình. Mặc dù vậy, cô cũng thể hiện bản lĩnh sân khấu khi nhanh chóng đứng dậy hoàn thành phần thi.
NGT_zing12.jpg
Phạm Ngọc Hà My, nữ sinh tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, từng có cân nặng 83 kg nên không ngạc nhiên khi cô có thân hình chưa được thon thả như nhiều thí sinh khác, đặc biệt là ở phần đùi. Hà My có số báo danh 127, cao 1,73 m với các số đo 83-62-94 .
NGT_zing11.jpg
Bùi Phương Nga cũng là một ứng viên sáng giá của cuộc thi năm nay, thậm chí còn được dự báo Á hậu hoặc cao hơn. Cô có số báo danh 486, cao 1,72 m với các số đo 84-64-92. Phương Nga đang là sinh viên năm 4 của Đại học Kinh tế Quốc dân.
NGT_zing7.jpg
Đây là cô gái có mái tóc dài 1,4 m Nguyễn Thị Khánh Linh. Trong các phần thi trên sân khấu của Hoa hậu Việt Nam 2018 năm nay, Khánh Linh chưa một lần để lộ mái tóc dài quá đầu gối. Cô có số báo danh 088, cao 1,67 m với các số đo 84-62-93 .
NGT_zing3.jpg
Dù còn bỡ ngỡ hay đã quen sân khấu, các thí sinh trong đêm thi Người đẹp Biển vẫn nỗ lực hết sức để mang lại màn trình diễn cho khán giả Đà Nẵng. Trong ảnh là Lê Hoàng Bảo Trân, số báo danh 322 , thí sinh từ TP.HCM.
NGT_zing2.jpg
Bùi Thị Yến Nhi, thí sinh có số báo danh 096, có gương mặt sáng nhưng trình diễn còn cứng.
NGT_zing5.jpg
Các cô gái tập luyện cùng chuyên gia khá chăm chỉ để có những màn catwalk ngày càng chuyên nghiệp hơn. Trong ảnh là Trịnh Thanh Châm, số báo danh 045, thí sinh người Nam Định.
NGT_zing18.jpg
Thí sinh Nguyễn Phương Anh, số báo danh 118, từng đăng quang Người đẹp Hạ Long 2018.
NGT_zing13.jpg
Đinh Phương Mỹ Duyên, số báo danh 069, là thí sinh người Nghệ An. Hiện cô đang là sinh viên năm thứ 3 Đại học Kinh tế Nghệ An.
NGT_zing21.jpg
Tiết mục nhảy hiện đại đồng diễn của các thí sinh để phụ họa cho màn hát sôi động của cặp ca sĩ Trọng Hiếu - Đông Nhi sau khi trình diễn riêng khiến khán giả phấn khích. Đây cũng là phần bất ngờ của đêm thi, đưa các thí sinh đến gần hơn với khán giả và tự tin thể hiện khả năng vũ đạo của mình. Bùi Phương Nga, Lê Thanh Tú là những thí sinh nhảy tốt nhất.
NGT_zing23.jpg
Phần thi Người đẹp Biển kết thúc với 3 cô gái được chọn vào top 3: Nguyễn Hoàng Bảo Châu (số báo danh 169), Đặng Thị Trúc Mai (295) và Trần Tiểu Vy (138). Việc chiến thắng không chỉ dựa trên hình thể mà còn là khả năng trình diễn, sự cuốn hút và những yếu tố do từng giám khảo đánh giá.
NGT_zing24.jpg
3 cô gái chiến thắng trong phần thi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ hàng nghìn khán giả dự đêm thi tại Đà Nẵng. 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022