Chiều nay (23/9), Tòa án gia đình và người chưa thành niên TP. HCM đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Lê Minh Thuận tội danh giết người, cướp tài sản. Vì tính chất phức tạp nên HĐXX phải nghị án kéo dài.

Theo cáo buộc, Lê Minh Thuận (SN 2003, trú tại quận 6, TP. HCM là người làm công tại tiệm bạc của chị Phạm Thị Ngọc Phượng (ngụ ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP. HCM).

photo-1-15692503095421536301520.jpg

Vì tính chất phức tạp của vụ án, HĐXX phải nghị án kéo dài.

Ngày 18/10/2018, Thuận dùng điện thoại nhắn tin cho bạn gái là Cao Kim Hân hỏi thích loại xe gì, Hân trả lời thích xe mô tô Yamaha hiệu Exciter nên Thuận quyết tâm thực hiện việc cướp xe.

Khoảng 8h ngày 19/10/2018, Thuận đến trạm xe buýt để đón xe đến bến xe miền Tây.

Khi xuống xe, Thuận mua 1 con dao cán gỗ (dài 22cm, lưỡi bằng kim loại màu sáng, bản rộng 2cm) giá 20.000 đồng cất vào túi áo khoác rồi vào quán cà phê bên lề đường quan sát.

Đến hơn 9h cùng ngày, Thuận phát hiện anh Lê Nhật Hào (tài xế xe GrabBike) điều khiển xe gắn máy Honda, loại xe Winner, màu trắng đen, BKS 86B3-64998 vừa chở khách đến trước cổng phòng vé nên chọn xe anh Hào để cướp.

Thuận đến hỏi anh Hào: “Anh ơi, từ đây về chợ Hưng Long bao nhiêu tiền?”. Anh Hào bấm điện thoại và trả lời “76.000 đồng” và yêu cầu Thuận sử dụng điện thoại đặt chuyến. Sau khi Thuận sử dụng đặt chuyến, anh Hào bấm máy chấp nhận.

Thuận ngồi sau xe hướng dẫn anh Hào. Trên đường đi, Thuận còn nhắn tin cho Hân: “Xe Winner nha”.

Khi xe chạy qua ngã ba đường Song Hành và đường 16 tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. HCM, Thuận thấy xung quanh không có người qua lại nên nói anh Hào dừng xe để kiểm tra tiền.

Sau khi dừng xe, Thuận đứng sau kề dao vào bụng anh Hào, yêu cầu anh phải đưa chìa khóa xe nếu không muốn bị đâm.

Khi cầm được chìa khóa, Thuận đạp anh Hào ngã vào bụi cỏ bên đường. Thuận khởi động xe nhưng không được do hệ thống khóa chống trộm kêu lớn. Thuận yêu cầu anh Hào đưa điều khiển chống trộm nên anh Hào la cướp.

Thấy vậy, Thuận đâm vào bụng anh Hào, tiếp tục yêu cầu anh đưa điều khiển chống trộm. Anh Hào không hợp tác, tiếp tục kêu cứu.

Lúc này, anh Hào ôm Thuận vật ngã xuống đất, Thuận ngồi lên lưng anh Hào đâm nhiều nhát vào lưng, tay, bụng, cổ. Sau đó Thuận lấy hệ thống chống trộm, ba lô của nạn nhân rồi điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Trên đường trở về tiệm bạc, Thuận nhắn tin rủ Hân về quê chơi nhưng bạn gái không đồng ý. Thuận xóa toàn bộ tin nhắn giữa mình với Hân rồi lái xe vừa cướp vào tiệm sửa xe tháo biển số rồi điều khiển xe bỏ trốn về tỉnh Bến Tre.

Ngày 24/10/2018, Thuận đang trên đường về An Phú Tây, huyện Bình Chánh thăm bà ngoại thì bị bắt.

Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị tòa xử phạt bị cáo từ 10 - 12 năm tù.

Theo quy định của pháp luật, với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù.

Sau khi các bên tranh luận, HĐXX đã nghỉ nghị án và sẽ tuyên án vào 14h ngày 25/9.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022