Mới đây, Vy Oanh đăng dòng trạng thái khá dài bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng nghệ sĩ đi trước cover hit của "đàn em" và mang đi hát như là bài của mình. Cô nói rằng, thậm chí, khi bài hát ra mắt được một năm thì "đàn chị" đã lo chuẩn bị kịch bản cover được 10 tháng, ca khúc chớm hit thì đã lo cướp của đàn em.

"Tôi thấy mang danh là đàn chị đi trước trong nghề, là lão làng mà hễ đàn em có được bài hát hit là dành hát như đúng rồi. Công ai người đó hưởng, huống chi thời buổi này 1 bài hit sống rất ngắn giờ lại còn thêm vụ các anh chị phỗng tay trên. Các anh chị ở trong nghề cũng biết có được một thành quả đâu phải dễ dàng, nhất là sống sao phải để em út nể nữa, vậy khác gì cướp nồi cơm của họ, chặn đường họ đi trong khi công gầy dựng biết bao khó khăn cực khổ mới có được chút thành quả.

000anhbia-1121.jpg

Vy Oanh tố nghệ sĩ tiền bối giành hát hit của mình.

Nói thật các anh các chị cho mình hay mình giỏi thì tự mà tạo hit, chứ 1 bài hát mà đàn em đi hát sau mình gần cả 20 năm tạo thành hit, đã nổi như cồn thì khán giả hát karaoke cũng hay, chứ đừng nói đến người hát sau lại lão làng thì đủ cách khéo léo để ăn theo", Vy Oanh bức xúc.

Dù không chỉ đích danh nhân vật đàn chị trong bài viết, nhưng qua bình luận phía dưới bài viết, khán giả đoán đàn chị mà Vy Oanh nhắc đến là Minh Tuyết. Người hâm mộ chỉ ra giọng ca hải ngoại nhiều lần hát Để cho em khóc của Vy Oanh, thậm chí dùng tiêu đề bài hát để đặt tên cho mini show. Ca khúc này được Vy Oanh phát hành cuối năm 2017.

Trước những lời chia sẻ từ Vy Oanh cũng như nhiều suy đoán, ngờ vực của khán giả, đại diện trung tâm hải ngoại, nơi Minh Tuyết đầu quân, khẳng định bài hát Để cho em khóc đã được trung tâm trả tiền tác quyền đầy đủ cho nhạc sĩ Phúc Trường.

"Chúng tôi hai lần mua tác quyền ca khúc Để cho em khóc. Một lần, Minh Tuyết hát và lần sau cho Mai Thiên Vân", chị nói. Người này nhấn mạnh ca sĩ Minh Tuyết có mối quan hệ thân thiết với nhạc sĩ Phúc Trường. Nhạc sĩ còn viết lời khác của Để cho em khóc dành riêng cho Minh Tuyết.

000uyen-1121.jpg

Minh Tuyết từng có một minishow "Đừng để em khóc" .

Theo người đại diện, chuyện bài hát hết độc quyền và được các ca sĩ khác hát là điều bình thường, đúng luật, miễn sao được sự đồng ý của tác giả.

"Hai bài hit của Như Quỳnh như Duyên phận, Lênh đênh phận buồn do nhạc sĩ Thái Thịnh sáng tác, được trung tâm mua độc quyền 3 năm. Sau khi hết độc quyền, rất nhiều ca sĩ khác đã hát như Lệ Quyên, Tố My", người này nói.

Minh Tuyết nhiều lần cover ca khúc hit của đàn em, trong đó có hit đình đám Em muốn anh sống sao của Bảo Anh. Đại diện trung tâm quản lý nữ ca sĩ hải ngoại cho biết thêm, thời điểm đó, Bảo Anh đã nhờ Dương Triệu Vũ hẹn gặp đàn chị, mời Minh Tuyết hát chung, làm MV chung.

"Tôi nghĩ cùng một sự việc nhưng kết quả thế nào là do hành xử của mỗi người", người này nói, "Chuyện khán giả thích ai hát là gu của từng người. Ở đây, khi Minh Tuyết hát thì khán giả lại thích version của chị ấy hơn. Trên mạng có nhiều bình luận tích cực, có lẽ vì thế Vy Oanh không vui vẻ. Tôi thấy phát ngôn của Vy Oanh quá cảm tính. Tôi nghĩ, đã làm nghệ thuật thì nên cư xử với nhau văn minh, lịch sự".

00-chi-hanh-1122.jpg

Phía Trung tâm hải ngoại khẳng định Minh Tuyết không sai khi hát Để cho em khóc.

Liên quan đến vụ việc, nhạc sĩ Phúc Trường cho hay ca khúc đã hết hạn bản quyền, do đó, Minh Tuyết sử dụng bài hát cũng không sai. Bản thu của Minh Tuyết sau 2 tháng đăng tải, từ tháng 11/2018, đã đạt hơn 3 triệu lượt nghe.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022