Super Idol Kids là một chương trình tài năng nhí đang được khá nhiều người quan tâm, đặc biệt là các phụ huynh mong muốn con phát triển theo nghệ thuật. Chương trình được phát sóng trên VTV9 tối chủ nhật hàng tuần, các thông tin về chương trình cũng như các tài năng nhí cũng được các báo thường xuyên đăng tải.

Mấy ngày nay, chương trình này bỗng được nhắc tên liên tục trên MXH nhưng không phải bởi các phần thi đầy tài năng mà là bởi lùm xùm giữa phụ huynh và Ban tổ chức chương trình, cụ thể là Đặng Thu Thảo - người được biết đến là DJ, Hoa hậu Rita Đặng.

204591759368267998148725674195509941273377n-16402544452351583819004.jpg

Poster chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Mẹ thí sinh Super Idol Kids từ chối cho con thi chung kết, tố BTC làm ăn nhập nhằng, "moi" tiền, Hoa hậu Rita Đặng xưng mày-tao với phụ huynh

Phản ánh với chúng tôi, chị Nguyễn Ly Ly ở Long Biên, Hà Nội cho biết, con gái chị là bé A.N. có tham dự cuộc thi trên với tư cách là thí sinh khách mời. 

"Lúc đầu phía ban tổ chức trương trình chủ động liên hệ với tôi và mới bé nhà tôi tham gia với tư cách khách mời nhằm thu hút sự chú ý cho chương trình bởi A.N. là mẫu nhí được nhiều người biết đến và thường xuyên xuất hiện trên các báo rồi. Ban đầu tôi cũng chần chừ nhưng sau nghĩ con mình được mời, chẳng mất gì nên tôi đồng ý", chị Ly chia sẻ về lý do cho con gái tham gia cuộc thi mặc dù trước đó ngần ngại vì con còn nhỏ nhưng đã khá bận vì nhiều job quảng cáo.

ldeqj9gujqirdvdpd04pr0a0mswzpvsm9jzvke2d-16402562698951537437037.jpg

Bé A.N. con chị Ly là một mẫu nhí đắt show, nổi tiếng trước khi tham gia Super Idol Kids

Chị Ly cho biết, thời điểm đó dù con được mời nhưng vì muốn con thực sự được khán giả công nhận bởi tài năng, nên chị luôn theo sát và đồng hành cùng con tập luyện cho các tiết mục. 

Tập đầu tiên của Super Idol Kids lên sóng vào ngày 5/12/2021, tập có sự xuất hiện của con chị cũng đã được phát sóng và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả nói chung, tuy nhiên chị quyết định từ chối cho con thi tiếp bởi bản thân thấy có nhiều điều mờ ám cần làm sáng tỏ.

2676205784543187495436494572586071015414408n-16402575994691906911030.jpg

Hình ảnh hậu trường chương trình có sự xuất hiện của Siêu mẫu Hoàng Thùy (Ảnh Super Idol Kids - VietNam)

Chia sẻ thêm, chị Ly cho biết trong thời gian này, Hoa hậu Rita Đặng có mời chị tham gia gói truyền thông cho con với giá 50 triệu đồng nhưng chị từ chối vì cho rằng con mình không cần mất tiền để lên báo. Tuy nhiên sau đó chị Ly cho biết chị có gặp trực tiếp Rita Đặng để xin lỗi vì không thể tham gia gói 50 triệu và chuyển khoản ủng hộ truyền thông cho chương trình số tiền 16 triệu 800 nghìn. 

Theo chia sẻ của mẹ thí sinh, bản thân chị không quá quan trọng số tiền nói trên, ủng hộ là ủng hộ và chưa bao giờ chị nhắc lại. Tuy nhiên đến ngày 20/12, phía Rita Đặng nhắn tin cho chị qua Zalo và nói cho thông tin và bài thi của A.N. lên một hội nhóm lớn trên Facebook để tăng tương tác, thu hút lượt xem. 

26650103030642072505123393456392184791294806n-1640256764979396423327.jpg26760147630642074405123201702665627210733428n-16402568115241771848406.jpg

Đoạn chat Rita Đặng thảo luận về 7 bài báo truyền thông cho A. N. (Ảnh phụ huynh cung cấp)

Tuy nhiên ngay hôm sau (21/12), một người đại diện cho Rita Đặng liên hệ với chị Ly qua điện thoại thông báo đã làm truyền thông cho bé A.N. bằng 7 bài báo, chi phí hết 14 triệu và giờ muốn được lên Facebook (như vừa đề cập ở trên) thì phụ huynh phải chi thêm 20 triệu đồng. 

Đến đây chị Ly mới vỡ lẽ và sốc nặng bởi con gái không hề được lên 7 bài báo như phía ban tổ chức Super Idol Kids thông báo. Khi chị nêu ý kiến thì Hoa hậu Rita Đặng nổi xung, xưng mày tao và nói chuyện bằng giọng quát tháo.

26876703730642073271789983556636766111579583n-1640258602284960307007.jpg26896181930642072005123445490730446936275582n-16402586023091994561549.jpg

Đặng Thu Thảo chửi bậy, xưng tao với phụ huynh thí sinh Super Idol Kids (Ảnh phụ huynh cung cấp)

Hợp đồng cam kết truyền thông nhưng lại có điều khoản "được an toàn ở TOP 5", chưa thi đã "chốt" quán quân phải 7-8 tuổi

Đáng chú ý, theo hình ảnh bản "Hợp đồng cam kết" giữa Ban tổ chức Super Idol Kids và phụ huynh được chị Ly cung cấp, bên cạnh các chi phí dàn dựng tiết mục, mua nhạc, thuê trang phục... (Ban tổ chức cung cấp) với chi phí lên tới hàng chục triệu đồng có một điều khoản lạ. Đó là "thí sinh được an toàn ở TOP 5 của chương trình".

26969602930642073571789953005168227727271661n-1640256374141657865406.jpg26976288530642074138456561367064802978385159n-1640256374118280260990.jpg

"Hợp đồng cam kết" truyền thông giữa phụ huynh và BTC Super Idol Kids có điều khoản "Thí sinh được an toàn ở top 5 của chương trình (Ảnh phụ huynh cung cấp)

Bên cạnh đó, trong một nhóm chat giữa Ban tổ chức Super Idol Kids (có Rita Đặng) bàn bạc về các tiết mục, thời điểm khi chương trình chưa lên sóng. Theo nội dung đoạn chat, Rita Đặng phân nói chuyện với phụ huynh về việc yêu thương thí sinh ra sao, chi phí chương trình tốn kém thế nào thì đột nhiên "chốt" luôn "định dạng quán quân"

"Các bé nhỏ 4,5 tuổi luôn đáng yêu nên được điểm cao các vòng. Còn chung kết quán quân phải từ 7-8 tuổi", Rita Đặng nhắn trong group.

269926668306420731051233342086460176013251n-16402536573641382546051.jpg26976658230642073471789966065405282219669570n-1-16402536573872080831555.jpg

Đoạn chat giữa phụ huynh và Rita Đặng được phụ huynh cung cấp cho báo chí

Cũng theo vị phụ huynh, rất nhiều phụ huynh khác có con tham dự chương trình cũng đều ngán ngẩm nhưng không ai dám lên tiếng vì "dù sao cũng mất tiền rồi", trót đâm lao thì phải theo lao. Nghi ngờ và bức xúc với tính minh bạch, công bằng của một cuộc thi tài năng nhí; bên cạnh đó là cách hành xử không phù hợp của nữ trưởng ban tổ chức, chị Ly quyết định cho con dừng thi.

Về vấn đề này, phía chị Ly và gia đình đã quyết định làm Đơn khiếu nại gửi Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Rita Đặng: "Tôi chơi với các Tổng biên tập lớn chứ phóng viên có quyền gì phỏng vấn tôi"

Trước sự việc trên, nhằm có thông tin 2 chiều để rộng đường dư luận, ngày 22/12, chúng tôi liên hệ với đại diện Ban tổ chức Super Idol Kids là bà Đặng Thu Thảo (DJ, Hoa hậu Đặng Thu Thảo) để tìm hiểu thông tin. Trao đổi qua điện thoại, bà Thảo phủ nhận hoàn toàn cáo buộc của phụ huynh thí sinh và cho biết không hề có chuyện cơ cấu giải.

Phụ huynh chương trình Tài năng nhí tố BTC moi tiền

Ngược lại, bà Thảo tố ngược gia đình phụ huynh gây sức ép để con được Á Quân 2, ngụy tạo bằng chứng ép cung gây bất lợi cho phía bà Thảo. Về vấn đề "gợi ý" tài chính các phụ huynh, bà Thảo cho biết phần tiền đóng góp là tự nguyện để phụ huynh đầu tư mua nhạc, mua trang phục và phí biên đạo tiết mục trình diễn cho các thí sinh nhí. 

Bà Thảo cho biết bản thân đã đầu tư gần 4 tỷ đồng cho chương trình, các gia đình có điều kiện chủ động tìm đến bà để nhờ bà tổ chức, sản xuất các tiết mục cho con mình. Bà Thảo cho biết bà và luật sư đang lập các vi bằng cần thiết để làm bằng chứng, tố vị phụ huynh xâm nhập Facebook trái phép.

"Họ ép tôi phải cho con của họ được á quân, tôi không làm được việc đó, bởi vì kết quả của các con phải thi bằng năng lực", bà Thảo nói và tỏ ra rất bận rộn, bà hẹn sau khi trở lại Hà Nội từ Phú Quốc sẽ liên hệ lại với phóng viên và tổ chức cuộc họp với báo chí.

Nhưng không. Sau khi về tới Hà Nội, bà Thảo chủ động liên hệ lại với phóng viên và nói rằng bà "chơi với các tổng biên tập chứ phóng viên không có quyền phỏng vấn bà". Sau đó, bằng chất giọng mạnh mẽ, bà Thảo nói sẽ cho luật sư liên hệ làm rõ. 

Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có ai phía bà Thảo liên hệ và bà này vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào trước thông tin được phụ huynh thí sinh Super Idol Kids phản ánh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

https://afamily.vn/phu-huynh-thi-sinh-show-tai-nang-nhi-len-tieng-to-btc-lat-long-moi-tien-bang-hop-dong-truyen-thong-cai-dieu-khoan-duoc-an-toan-o-top-5-20211223171715175.chn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022