hoa_hau_vietnam_zing1.jpg
Vũ Thị Tuyết Trang gây chú ý ngay từ vòng sơ khảo bởi cô là biên tập viên truyền hình tại VTV, từng vào đến top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô sở hữu chiều cao 1,71 m cùng số đo ba vòng 79-62-89. Ở phần thi dạ hội, cô chọn bộ đầm ôm sát tôn vóc dáng, điểm nhấn đính kết những bông hoa và lông vũ. 
hoa_hau_vietnam_zing2.jpg
Nữ tiếp viên hàng không Phạm Ngọc Linh chỉ cao 1,68 m nhưng gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái, nụ cười tươi, trong sáng. Số đo ba vòng của cô là 82-59-91. Vẻ đẹp thuần Á Đông của Ngọc Linh được nhiều khán giả yêu thích. 
hoa_hau_vietnam_zing18.jpg
Không bất ngờ khi "cô gái tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump" Phạm Ngọc Hà My có mặt trong top 25 chung khảo. Với chiều cao 1,73m, nữ sinh viên Học viện Ngoại giao tiết lộ cô từng nặng 83 kg. Hai tháng trước khi thi hoa hậu, cô giảm xuống còn 72 kg nhờ chế độ ăn hợp lý và tập gym. 
hoa_hau_vietnam_zing3.jpg
Thí sinh Hoàng Thị Bích Ngọc, sinh năm 1999, đến từ Phú Thọ. Cô cao 1,73 m với số đo hình thể 87-63-91. Bộ đầm dạ hội màu đỏ, đính kết sequin cầu kỳ giúp Bích Ngọc nổi bật trên sân khấu chung khảo. 
hoa_hau_vietnam_zing4.jpg
Đinh Phương Mỹ Duyên, sinh năm 1996, là một trong những thí sinh được khán giả cổ vũ nồng nhiệt nhất đêm thi chung khảo phía Bắc bởi cô là người con của Nghệ An. Số đo hình thể của Mỹ Duyên là 81-66-89 (chiều cao 1,73 m). 
hoa_hau_vietnam_zing5_1.jpg
Thí sinh Phạm Thị Luyến, sinh năm 1995, quê hương Quảng Ninh, diện đầm trắng tinh khôi ở vòng thi dạ hội. Số đo của cô là 80-60-90. 
hoa_hau_vietnam_zing6.jpg
Cô gái quê Hà Tĩnh Trần Thị Ngọc Bích khoe dáng trong thiết kế lệch vai, xẻ cao phong cách quyến rũ. Đây cũng là thí sinh có chiều cao nổi bật nhất 1,78 m với số đo 84-64-94. 
hoa_hau_vietnam_zing7.jpg
Nguyễn Hoài Phương Anh, sinh năm 1999, đến từ Hà Nội thuộc nhóm thí sinh vóc dáng nổi trội. Cô cao 1,75 m, số đo 87-66-98. 
hoa_hau_vietnam_zing8.jpg
Thí sinh Phạm Thị Minh Châu của Hải Phòng, sinh năm 1996. 
hoa_hau_vietnam_zing9.jpg
Không chỉ có gương mặt sáng sân khấu, Trần Ngọc Lâm (sinh năm 1996, Yên Bái) còn ghi điểm với trang phục dạ hội gợi cảm, tôn dáng. Cô cũng tự tin với từng sải bước catwalk của mình. 
hoa_hau_vietnam_zing10.jpg
Nguyễn Thị Khánh Linh là cô gái sở hữu mái tóc dài nhất Hoa hậu Việt Nam 2018, được gọi là "công chúa tóc mây". Cô hiện học ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội, cao 1,67 m với số đo 84-62-93.
hoa_hau_vietnam_zing11.jpg
Lê Thanh Tú, sinh viên Đại học Mở Hà Nội, từng có mặt trong top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018. Số đo hình thể của cô là 82-62-90.
hoa_hau_vietnam_zing12.jpg
 Thí sinh Chu Thị Minh Trang, sinh năm 1993, quê Hải Phòng, thuộc nhóm thí sinh có chiều cao dưới 1,7 m. 
hoa_hau_vietnam_zing13.jpg
Cô gái đến từ Bến Tre Đặng Thị Trúc Mai cao 1,69 m, song phom dáng khá nhỏ bé. Bộ đầm tua rua có chiều dài chạm mắt cá chân vừa không đủ thướt tha, lại cũng không giúp cô "ăn gian" chiều cao. 
hoa_hau_vietnam_zing14.jpg
Thí sinh Nguyễn Phương Anh, sinh năm 1999, đến từ Quảng Ninh, trình diễn đầm dạ hội tự tin, cuốn hút. Cô cao 1,74 m, số đo 81-62-91. 
hoa_hau_vietnam_zing15.jpg
Là một trong 6 thí sinh trẻ nhất vòng chung khảo miền Bắc (sinh năm 2000), Nguyễn Hoàng Bảo Châu gây ấn tượng mạnh ở thần thái, vóc dáng khi trình diễn. Bộ đầm dạ hội cổ yếm, thiết kế xẻ cao, nhấn ở vòng eo được nhận xét rất phù hợp, giúp cô tỏa sáng. 
hoa_hau_vietnam_zing16.jpg
Cô gái 18 tuổi khác cũng được đánh giá cao là Trần Tiểu Vy (đến từ Quảng Nam), với chiều cao 1,74 m, số đo 84-63-90. 
hoa_hau_vietnam_zing17.jpg
Nhan sắc đến từ Hải Phòng - miền đất của những hoa hậu - Vũ Hương Giang. Chiều cao của cô là 1,72 m, ba vòng lần lượt là 82-64-98. 
hoa_hau_vietnam_zing19.jpg
Một nhan sắc khác đến từ Hà thành là Bùi Phương Nga, sinh năm 1998, chiều cao 1,72 m. Trong đêm chung khảo, Phương Nga chọn bộ đầm dạ hội đính sequin lấp lánh, cầu kỳ, giúp người mặc tôn vòng eo. 
hoa_hau_vietnam_zing20.jpg
Cô gái dân tộc Tày Hà Thanh Vân, sinh năm 1993, sở hữu nét đẹp dịu dàng, Á Đông, phù hợp với tiêu chí Hoa hậu Việt Nam. Cô cao 1,7 m với số đo hình thể 81-63-93. Ngoài ra, 5 thí sinh khác của khu vực phía Bắc được đi tiếp là Nguyễn Thị Thu Tâm, Phan Cẩm Nhi, Vũ Thị Thanh Thanh,  Bùi Thị Yến Nhi và Lại Quỳnh Giang. Như vậy, số lượng thí sinh miền Bắc vào vòng chung kết nhiều hơn miền Nam là 6 thí sinh. 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022