Vào ngày 8/3, Lâm Khánh Chi khiến cộng đồng ngỡ ngàng với món quà giá trị được chồng tặng, cô hạnh phúc đăng tải sợi dây chuyền giá trị với lời cảm ơn: "Cám ơn ông xã yêu. Chúc các má các cô các chị em phụ nữ một ngày 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé".

lam-khanh-chi-kim-cuong-06-1552805152-width720height960-0851.jpg

Món quà 8/3 Phi Hùng tặng Lâm Khánh Chi. Được biết đây là mẫu dây chuyền được nhập từ Hong Kong về Việt Nam.

Tuy nhiên, món quà giá trị của nữ ca sĩ đã nhanh chóng "không cánh mà bay". Trong một lần đi công việc, cô đã sơ suất làm mất và không thể tìm lại.

Lâm Khánh Chi rất buồn, cô mất ngủ nhiều đêm liền vì tiếc món quà ý nghĩa mang tình cảm của chồng. Đây là món quà mà chồng cô bí mật chọn lựa, chuẩn bị để tạo bất ngờ cho vợ. Nhưng vì không muốn gây ồn ào dư luận và cũng không muốn nhắc lại khiến ông xã thêm buồn nên cô không chia sẻ nhiều và muốn vụ việc lắng xuống. 

51856711_938184709707848_7607822283192664064_n-1552805324-width721height960-0853.jpg

Phi Hùng luôn dành sự quan tâm về cả tinh thần cũng như vật chất cho người vợ của mình.

Trước khi mất quà chồng tặng, Lâm Khánh Chi đã đăng tải lên trang cá nhân những bức ảnh chụp cùng đôi bông tai kim cương cỡ lớn. Cô cho biết đây là món quà do mẹ ruột mua tặng con gái. Tuy không hé lộ về giá tiền nhưng một số khán giả rành về kim cương đã nhận ra đôi bông tai này đang được bán với giá khoảng 20 tỷ trên thị trường.

lam-khanh-chi-khoe-nhan-me-tang-1-0856.jpg

Đôi bông tai kim cương cỡ khủng này được định giá khoảng 20 tỷ đồng.

Nhưng "Nữ hoàng chuyển giới" không bàn luận gì nhiều về giá trị của nó. Cô sợ mang tiếng khoe mẽ nên hạn chế trả lời bình luận thắc mắc của fan.

lam-khanh-chi-khoe-nhan-me-tang-2-0856.jpg

Lâm Khánh Chi chụp ảnh selfie với đôi bông tai kim cương do mẹ ruột tặng.

Là một trong những sao Việt được bố mẹ đẻ lẫn bố mẹ chồng cưng chiều nhất showbiz, hồi đám cưới, người đẹp được mẹ ruột tặng tới 2 căn nhà, đồng thời tài trợ gần như toàn bộ chi phí tổ chức hôn lễ, mới đây, cô lại được mẹ chồng tặng sổ đỏ 400m2 đất.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022