• Bằng Kiều, Mỹ Tâm khuấy động đêm nhạc tri ân
  • Khán giả hoà giọng cùng Mỹ Tâm đến 0h
  • Giọng ca hai thế hệ trong đêm nhạc 'Người tình'
  • Đàm Vĩnh Hưng gây thích thú khi đổi lời 'Xuân yêu thương'
  • Thanh Hà, Dương Triệu Vũ dự tiệc âm nhạc 'Dạ khúc'

Đêm nhạc thứ ba của "Nova Concert" - chuỗi sự kiện tri ân khách hàng Diamond, Platinum, Signature và khách mời đặc biệt của tập đoàn Novaland - diễn ra tại trung tâm triển lãm 5.000 m2 Novaland Gallery (quận 3, TP HCM). Đàm Vĩnh Hưng khuấy động không khí với liên khúc sôi động gồm "Say tình - Bình minh sẽ mang em đi - Không phải em - Đợi em trong mơ - Tình phai"... Khán giả nhún nhảy theo giai điệu của anh.

dam-vinh-hung-bai-1-1611508208.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Ie2lAo8WKD8m9BMpxpkcMA
 
 
Đàm Vĩnh Hưng bài 1

Nhiều khách mời nói mê mẩn chất giọng khàn, trầm ấm và bay bổng của ca sĩ trong liên khúc bolero gồm "Vì sao em nhớ anh thế này - Giã từ - Phố đêm - Đời là vạn ngày sầu - Biết đến bao giờ".

Mr Đàm chọn"Dạ khúc cho tình nhân" và "Xuân yêu thương" để khép lại phần biểu diễn của anh. Ca sĩ cảm ơn mọi người luôn yêu thương, cổ vũ mình suốt chặng đường nghệ thuật. Trong đêm nhạc "Dạ vũ" tại Novaland Gallery cuối tuần trước, anh thể hiện hơn 10 ca khúc theo yêu cầu của khán giả.

Đêm thứ ba liên tiếp Mỹ Tâm "chiêu đãi" khách mời bằng loạt ca khúc triệu view, trong đó có "Ước gì" - hit làm nên tên tuổi cô năm 2003. Nhạc phẩm được nhiều thế hệ sinh viên yêu thích, mang về cho Mỹ Tâm giải "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất" tại Mai Vàng lần 9, còn tác giả Võ Thiện Thanh nhận giải "Nhạc sĩ có ca khúc được yêu thích nhất" Làn Sóng Xanh.

my-tam-1611508664.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=D05MhdrDisuhybOSssNjxQ
 
 
Mỹ Tâm

Mỹ Tâm hát "Ước gì".

Ở phần cuối, cô thể hiện "Tình xót xa thôi, "Anh chưa biết đâu", "Người hãy quên em đi" theo phong cách trẻ trung, vui nhộn thường thấy.

Đan Trường - Cẩm Ly được khán giả cổ vũ nhiệt tình khi song ca "Chim trắng mồ côi" - sáng tác của Minh Vy - Hồng Xuơng Long. Ca khúc từng giúp cặp sao đoạt giải Mai vàng 2005, hạng mục Nam/nữ ca sĩ nhạc âm hưởng dân ca. Bộ đôi cho biết rất nhiều fan mến mộ bản hit này, thường đề nghị họ hát lại mỗi khi hội ngộ ở các sân khấu trong và ngoài nước.

chim-trang-mo-coi-1611506311.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pO3I3ghOVjwHxb-Ugr-FZQ
 
 
Chim Trang Mo Coi

Đan Trường - Cẩm Ly song ca "Chim trắng mồ côi".

Cặp sao tiếp tục thể hiện "Duyên kiếp" - nhạc phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ Lam Phương. Đan Trường cho biết song ca với nhiều giọng nữ, nhưng hát với Cẩm Ly để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả nhất. Anh gọi cô là "người tình âm nhạc". Đan Trường - Cẩm Ly là một trong những cặp song ca được yêu mến nhất làng nhạc Việt. Họ lần đầu hát chung năm 1999 với album "Nếu phôi pha ngày mai", gắn bó nhờ các ca khúc: "Nụ hồng hờ hững" (Nguyễn Nhất Huy sáng tác), "Ảo mộng tình yêu" (nhạc Hoa - lời Việt: Minh Thuận)... Đầu những năm 2000, bộ đôi hợp tác trong nhiều MV cổ trang.

Cẩm Ly bồi hồi cảm xúc khi trình diễn "Phố hoa", "Em sẽ là người ra đi", "Tết quê mình" - những ca khúc tôn âm sắc trong trẻo, ngọt ngào của cô, thường được giới trẻ lựa chọn khi đi karaoke. Ba năm trước, ca sĩ từng mổ nạo xoang, ở lại Mỹ điều trị trong một tháng. Cẩm Ly cho biết thời gian nằm trên giường bệnh, nhiều lúc cô ứa nước mắt, sợ vĩnh viễn mất giọng rồi giải nghệ, xa khán giả.

em-se-la-nguoi-ra-di-1611508460.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vkLETKXpFuqDwJ4PhAEPIw
 
 
Em sẽ là người ra đi

Màn trình diễn "Em sẽ là người ra đi" của Cẩm Ly.

Đan Trường thể hiện "Tình khúc vàng", Kiếp ve sầu", "Hôn môi xa", liên khúc "Đi về nơi xa - Mãi mãi một tình yêu"... trong những tràng pháo tay không dứt của khách mời. "Tôi rất vui vì nhờ Nova Concert, tôi và các anh chị em nghệ sĩ nhớ lại thời quá khứ tươi đẹp của mình", anh nói

lien-khuc-dan-truong-cam-ly-1611506670.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pPmI_sD6_VcMF90yI4xmgw
 
 
Liên Khúc Đan Trường - Cẩm Ly

Đan Trường hát liên khúc "Đi về nơi xa".

Thanh Hà khoe chất giọng khỏe, sáng vang với "Cho em quên tuổi ngọc", "Tàn tro", "Sa mạc tình yêu", "Sợ yêu"...

Thanh Hà và Lân Nhã thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh - "Mùa đông của anh". Cả hai luyến láy, nhấn nhá ăn ý trong đoạn điệp khúc: "Anh hỡi anh, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian".

co-ua-1611507951.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ccu9UC0ykdD_7YA7jnIHLA
 
 
Cỏ Úa

Tiết mục song ca của Thanh Hà - Lân Nhã.

Lân Nhã được khách mời khen chất giọng dày, sâu lắng trong "Một thuở yêu người", "Niềm đau chôn dấu", "Cơn mơ băng giá".

Điểm nhấn của concert là bộ sưu tập áo dài Hoa Sóng - Hạnh phúc xuân ngời của nhà thiết kế Sĩ Hoàng và Mai Thanh Duy - Vũ Huy. 20 thiết kế chào xuân 2021 được chế tác từ chất liệu cao cấp gồm lụa, nhung, gấm nổi, nhấn vào họa tiết hoa và màu sắc bắt mắt. "Chúng tôi vui và hạnh phúc khi mang đến những đêm trình diễn chất lượng cho khách hàng thân thiết qua ba đêm Nova Concert. Novaland sẽ giới thiệu tiếp chuỗi sự kiện mới lạ, đặc sắc tại bến du thuyền Bình Khánh (quận 2, TP HCM) vào ngày 30-31/1, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ trước Tết Nguyên Đán", đại diện tập đoàn bất động sản nói.

Thi Quân

Ảnh: Hữu Khoa

Video: Vũ Thịnh - Công Giang

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022