Theo báo cáo mới công bố của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam đã chi gần 2,6 tỷ USD để nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi trong bảy tháng đầu năm, tăng gần 23% so với cùng kỳ 2024. Riêng trong tháng 7, giá trị nhập khẩu ước đạt gần 400 triệu USD.

Trong cơ cấu nhập khẩu, nhóm sữa và sản phẩm từ sữa tăng mạnh nhất, với hơn 860 triệu USD, trong khi thịt và phụ phẩm sau giết mổ đạt hơn 1 tỷ USD. Động lực chính khiến nhóm hàng này tăng nhanh đến từ nhu cầu tiêu dùng trong nước ngày càng cao, đặc biệt là khi giá nguyên liệu chăn nuôi trong nước biến động mạnh, đẩy giá thịt nội lên mức khó cạnh tranh.

Ghi nhận tại TP HCM cho thấy, thịt nhập khẩu có giá thấp hơn đáng kể so với thịt nội địa, phổ biến từ các nước châu Âu, Brazil, Canada và Australia. Một số loại thịt đông lạnh được bán với mức giá chỉ bằng 40-60% so với thịt nội.

Screen-Shot-2025-08-05-at-11-2-4511-9082-1754368086.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ah_HeBwF5xyoG2mcz0g2Sg

Thịt nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh. Ảnh: thịtnhapkhau

Chẳng hạn, ba rọi rút sườn nhập khẩu đang được bán với giá khoảng 90.000-120.000 đồng một kg, trong khi loại tương đương trong nước vượt 160.000 đồng. Các phần thịt khác như nạc đùi, nạc vai có giá chỉ 80.000-85.000 đồng một kg, thấp hơn thịt nội 30-40%. Một số sản phẩm như bắp giò chỉ hơn 65.000 đồng một kg, tim heo 40.000 đồng, hay xương ống, xương lưng ở mức 40.000-50.000 đồng một kg, khiến nhiều gia đình lựa chọn hàng ngoại như một giải pháp kinh tế.

Sự chênh lệch này khiến tiêu thụ thịt ngoại tăng, nhưng đồng thời tạo sức ép lớn lên người chăn nuôi trong nước. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ, giá thành sản xuất trong nước cao do phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu và quy mô nhỏ lẻ, trong khi thị trường mở cửa ngày càng sâu rộng khiến hàng ngoại dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng Việt.

Trong bối cảnh đó, ngành chăn nuôi buộc phải thích ứng bằng cách nâng cao năng suất, cải tiến quy trình và đa dạng hóa sản phẩm. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng để môi trường cạnh tranh thực sự công bằng, việc kiểm soát chất lượng thịt nhập khẩu là rất cần thiết. Nhất là khi dịch tả heo châu Phi vẫn âm ỉ, nguy cơ thịt kém chất lượng trà trộn vào thị trường là không nhỏ nếu thiếu giám sát chặt chẽ.

Thi Hà

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022