Thông tin được ông Nguyễn Hoa Bắc, Trưởng Phòng thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, Chi cục Thuế khu vực II (Bộ Tài chính) nêu tại họp báo về kinh tế - xã hội, chiều 26/6.

Ông Bắc cho biết vẫn còn tình trạng một số hộ kinh doanh trên địa bàn chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt khi bán hàng hóa, dịch vụ. Do đó, Chi cục Thuế khu vực II yêu cầu các đội thuế địa phương rà soát những trường hợp này để xử lý nghiêm nếu có hành vi trốn thuế.

Theo ông, Nhà nước đang triển khai nhiều chương trình, giải pháp để thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, thúc đẩy kinh tế số. Việc hàng quán không nhận chuyển khoản là đang tự làm giảm lợi thế cạnh tranh và có dấu hiệu không minh bạch trong kinh doanh với cơ quan quản lý.

files-ttbc-hcm-gov-vn-2025-06-8923-1336-1750965816.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Yu4Vx__mxlkCm5LWZ0sugw

Ông Nguyễn Hoa Bắc, Trưởng Phòng thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác của Chi cục Thuế khu vực II tại họp báo, ngày 26/6. Ảnh: TTBC

Theo Nghị định 70, từ 1/6, các hộ kinh doanh khoán có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm thuộc một số ngành nghề (ăn uống, khách sạn, bán lẻ...) phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Từ đầu 2026, hộ kinh doanh sẽ chính thức chấm dứt cơ chế thuế khoán, thay bằng tự kê khai, nộp thuế theo doanh thu thực tế.

Vì vậy, hộ kinh doanh không thực hiện, hoặc không kê khai và nộp thuế đầy đủ trên doanh thu thực tế là vi phạm pháp luật. Hành vi này được xác định là trốn thuế và sẽ bị xử lý thu hồi từ 1 đến 3 lần số thuế, tùy mức độ vi phạm. "Đặc biệt, nếu trốn từ 100 triệu trở lên thì có thể bị xử lý hình sự theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015", ông Bắc lưu ý.

TP HCM có khoảng 200.000 hộ kinh doanh, chưa tính hộ cho thuê nhà. Trong đó, khoảng 13.000 hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm trở lên, thuộc 6 nhóm ngành nghề phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Dỹ Tùng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022