Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 30/11, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Kacir cho biết hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác do có lợi thế và kinh nghiệm bổ sung cho nhau.

Ngoài nhất trí với đề xuất của Thủ tướng về hợp tác sản xuất ôtô điện, ông Fatih Kacir khẳng định sẽ thúc đẩy phát triển khu công nghiệp và công nghệ cao tại Việt Nam. "Đây là lĩnh vực mới song rất tiềm năng", ông nói và cho rằng mạng lưới Hiệp định thương mại tự do có vai trò quan trọng mở rộng thị trường. Hai nước cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo điều kiện hợp tác.

Cho biết Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia của công nghiệp và chế tạo, ông Fatih Kacir mong muốn hai bên hợp tác trên nhiều lĩnh vực có thế mạnh như công nghiệp, công nghệ cao, tự động hóa, công nghiệp quốc phòng, sản xuất ôtô, viễn thám...

fbbb1aeb58c0f19ea8d1-1115-1701343852.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-IdeextCWREuDBm89iryOA

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Kacir sáng 30/11. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị với kinh nghiệm trong vận hành các khu công nghiệp (Thổ Nhĩ Kỳ đang có hơn 100 khu công nghiệp công nghệ cao), nước này sẽ nghiên cứu đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, điều hành khu công nghệ tại Việt Nam. Hai bên có thể trao đổi cụ thể vấn đề này tại kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp song phương.

Cùng ngày, tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngân khố và tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek, Thủ tướng nhắc lại đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA). Thổ Nhĩ Kỳ gỡ bỏ các rào cản thương mại với hàng xuất khẩu của Việt Nam; công nhận quy chế thị trường của Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm để Việt Nam xây dựng chính sách tài khóa và tiền tệ.

Ông Mehmet Simsek nhấn mạnh hai nước cần đẩy mạnh lưu thông qua kết nối hàng không, tạo thuận lợi về thị thực. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở chi nhánh các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Ông chia sẻ về sự cần thiết giảm bớt các biện pháp phòng vệ để tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại; nghiên cứu khả năng khởi động đàm phán FTA nhằm tạo đột phá cho thương mại song phương vào thời gian phù hợp, hướng tới cân bằng thương mại. Các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ được khuyến khích tham gia nhiều hơn vào các dự án đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022