Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) ghi nhận doanh thu nửa đầu năm đạt 62.487 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu mua sắm trực tuyến khi dịch bệnh tăng mạnh nên kênh bán hàng trực tuyến đóng góp 5.300 tỷ đồng trong số này.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều giảm mạnh so với nửa đầu năm ngoái, nhờ đó lợi nhuận sau thuế tăng 26% lên 2.552 tỷ đồng và hoàn thành hơn phân nửa kế hoạch.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết, ngành hàng điện thoại tăng trưởng 16%; laptop, điện lạnh và gia dụng tăng một chữ số với cùng kỳ nên chuỗi Điện Máy Xanh và Thế Giới Di Động vẫn đóng góp lớn vào tổng doanh thu, lần lượt khoảng 33.300 tỷ đồng và 15.600 tỷ đồng. Chuỗi Bách Hoá Xanh đóng góp 21,4%, tương đương 13.370 tỷ đồng.

Riêng tháng 6, chuỗi điện thoại và điện máy thu hơn 7.880 tỷ đồng và tăng 21% so với cùng kỳ. Kết quả này, theo ban lãnh đạo là nỗ lực lớn trong bối cảnh gần 1.000 cửa hàng phải tạm đóng cửa hoặc hạn chế bán hàng để phòng dịch.

Chuỗi bách hoá trong tháng 6 đã vượt mốc doanh thu 2.700 tỷ đồng, tăng 7% so với tháng trước và 69% so với cùng kỳ. Bình quân mỗi cửa hàng thu 1,4 tỷ đồng. Biên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) được cải thiện nhưng vẫn lỗ ở cấp độ công ty.

IMG-7017-3760-1627534511.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nTAC7KP2Jczk7UBVVrqRJQ

Người dân mua hàng tươi sống tại chuỗi Bách Hoá Xanh, Thủ Đức giữa tháng 7. Ảnh: Quỳnh Trần.

Thế Giới Di Động có 4.610 cửa hàng tính đến cuối tháng 6, trong đó chuỗi Bách Hoá Xanh có 1.888 cửa hàng tại 25 tỉnh, thành phố. Khoảng 80% cửa hàng trong số này đã hoạt động tối thiểu một năm.

Doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng hai chữ số trong nửa đầu năm nhưng ban lãnh đạo Thế Giới Di Động nhận định kết quả kinh doanh thời gian tới sẽ biến động mạnh. Nguyên nhân là gần 2.000 cửa hàng điện thoại và điện máy đang tạm đóng cửa do 19 tỉnh thành phía Nam và Hà Nội đang giãn cách theo Chỉ thị 16, trong khi đây là những trụ cột mang lại lợi nhuận lớn.

Ban lãnh đạo công ty cho biết đã kích hoạt nhiều biện pháp kiểm soát chi phí như đàm phán giảm giá thuê mặt bằng, điều chỉnh thu nhập của nhân viên theo nguyên tắc thu nhập càng cao giảm càng nhiều, điều chuyển nhân sự giữa các chuỗi.

Phương Đông

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022