Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển trong nước (Bộ Công Thương), hôm 7/8, quản lý thị trường Gia Lai phối hợp công an và thú y kiểm tra một điểm giết mổ tại tổ dân phố Thuận Đức, phường An Nhơn, phát hiện nhiều con heo có dấu hiệu lạ.

Tại hiện trường, nhà chức trách phát hiện xe tải biển số 50H-208.56 chuẩn bị chở khoảng 220 con heo, nặng tổng cộng 4,2 tấn đưa đi tiêu thụ. Một số con heo đã chết, số khác có dấu hiệu bệnh như xuất huyết ở tai, bụng. Mẫu xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính với dịch tả heo châu Phi. Toàn bộ lô hàng bị lập biên bản và chuẩn bị tiêu hủy.

Theo cơ quan chức năng, thời gian qua dịch tả heo châu Phi bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, khiến tình trạng "bán chạy dịch" gia tăng, thậm chí có trường hợp bán cả heo chết hoặc nhiễm bệnh. Heo chạy dịch thường nặng 20-50 kg, trong khi chăn nuôi bình thường phải đạt 90 kg mới có hiệu quả kinh tế.

heo-1754614277-1754614293-9169-1754614504.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=maJ9bbZ3yEnmSZHvbvimow

Con heo bị xuất huyết tại - dấu hiệu của dịch tả heo châu Phi. Ảnh: Quản lý thị trường

Báo cáo tháng 7 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, 29 tỉnh, thành phát sinh 571 ổ dịch, khiến hơn 73.000 con chết và tiêu hủy, gấp 8,4 lần so với tháng 6. Lũy kế 7 tháng, cả nước ghi nhận gần 103.000 con heo bị tiêu hủy, tăng hơn 53% so với cùng kỳ 2024.

Nguyên nhân chính là tái phát ở các ổ dịch cũ và lây lan tại các hộ nuôi nhỏ lẻ không đảm bảo an toàn sinh học. Dù đã có vaccine, nhiều hộ vẫn chủ quan hoặc chờ hỗ trợ từ Nhà nước, trong khi các trang trại lớn chủ động tiêm phòng và áp dụng biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đang rà soát lại hệ thống pháp lý để siết quản lý, ngăn dịch bệnh lan rộng và bảo vệ nguồn cung thực phẩm.

Thi Hà

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022