Thông tin được đưa ra tại hội nghị do Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tổ chức công bố kết quả nghiên cứu tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính từ rừng, biển và khả năng xây dựng mô hình bán tín chỉ carbon, ngày 5/9.
Đặc khu Côn Đảo, thuộc TP HCM, gồm 16 đảo lớn nhỏ với diện tích tự nhiên gần 76 km2, trong đó Côn Sơn rộng khoảng 57 km2. Nhờ vị trí địa lý đặc biệt và điều kiện tự nhiên đa dạng, nơi đây hình thành hệ sinh thái rừng và biển phong phú, tiêu biểu cho kiểu rừng nhiệt đới hải đảo, có giá trị lớn về sinh thái, khoa học và phát triển bền vững

Một cánh rừng ở Côn Đảo. Ảnh: Thu Huyền
Theo kết quả điều tra năm 2025, Côn Đảo có 6.462 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó rừng tự nhiên chiếm gần 93%, rừng trồng 0,46% và đất trống, cây bụi khoảng 6,7%. Trữ lượng gỗ bình quân đạt 121 m2/ha ở rừng tự nhiên, 253 m2/ha ở rừng trồng và 113 m2/ha ở rừng ngập mặn. Tổng trữ lượng toàn khu hơn 775.000 m3, phần lớn thuộc rừng tự nhiên.
Tổng trữ lượng carbon rừng tại Côn Đảo được tính toán hơn 428.000 tấn, trong đó rừng tự nhiên chiếm trên 99%, còn lại là rừng trồng và đất chưa có rừng. Hệ sinh thái biển, với hơn 423 ha thảm cỏ biển, cũng đóng góp khoảng 15 tấn carbon, chủ yếu ở vịnh Côn Sơn.
Đơn vị tư vấn cho biết, tổng tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính quy đổi từ rừng và biển Côn Đảo đạt 427.000 tấn carbon, trong đó rừng chiếm gần như toàn bộ, biển đóng góp 0,08%.
Các chuyên gia nhận định Côn Đảo có tiềm năng hình thành danh mục tín chỉ carbon đa dạng từ rừng và biển, qua đó gia tăng giá trị thương mại và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như quốc tế. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường 2020, thị trường carbon trong nước và các cam kết quốc tế như REDD+ hay Thỏa thuận Paris.
Để biến tiềm năng thành hiện thực, Côn Đảo cần xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định đạt chuẩn quốc tế, có chuỗi số liệu dài hạn để chứng minh khả năng hấp thụ carbon ổn định. Việc tăng cường khảo sát thực địa, ứng dụng viễn thám và GIS nhằm nâng cao độ chính xác trong tính toán carbon biển cũng được nhấn mạnh. Song song đó, địa phương cần hoàn thiện cơ chế hỗ trợ trồng và phục hồi rừng, đặc biệt rừng ngập mặn, đồng thời chủ động hợp tác quốc tế để tìm kiếm nguồn lực tài chính và kỹ thuật.
Ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Lâm nghiệp và Kiểm lâm, cho rằng việc tính toán khả năng hấp thụ carbon, giảm phát thải và tham gia thị trường là những câu hỏi lớn nhưng Côn Đảo hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên, ông cho rằng báo cáo cần làm nổi bật nội hàm và đề xuất hướng đi cụ thể.
Tại hội nghị, các chuyên gia cho rằng kết quả nghiên cứu về tiềm năng giảm phát thải từ rừng, biển và khả năng bán tín chỉ carbon là cơ sở quan trọng để xây dựng đề án kinh tế tuần hoàn, đưa Côn Đảo hướng tới phát triển xanh, bền vững, đồng thời góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 của Việt Nam.
Tín chỉ carbon là một chứng nhận cho phép một thực thể (quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp) được quyền phát thải một tấn khí CO2 hoặc lượng khí nhà kính tương đương. Một tín chỉ carbon tương ứng với một tấn CO2 đã được giảm hoặc loại bỏ khỏi khí quyển. Đây là một công cụ kinh tế được tạo ra để khuyến khích các quốc gia và doanh nghiệp giảm phát thải bằng cách đầu tư vào các dự án xanh, chẳng hạn như trồng rừng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo. Các thực thể có lượng phát thải vượt quá hạn ngạch có thể mua tín chỉ carbon từ những bên đã giảm phát thải thành công để bù đắp. Thị trường tín chỉ carbon tạo ra một cơ chế trao đổi, giúp các bên tham gia đạt được mục tiêu giảm khí thải.
Thu Huyền - Trường Hà