Gia đình NSƯT Xuân Bắc luôn nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Trong đó, hai cậu quý tử là Minh Bủm và Bi Béo thường được danh hài Xuân Bắc cho "lên sóng" nhiều nhất. Giống như bố, cả hai không ít lần khiến dân tình phải bật cười vì những câu chuyện đời thường tinh nghịch, đáng yêu.

Theo thời gian, cả Minh Bủm và Bi Béo đều đã trở thành những cậu học sinh cao lớn, thậm chí anh cả Minh Bủm còn đã lên cấp 3. Cậu cả nhà Xuân Bắc càng ngày càng trổ mã, cao lớn và sáng sủa. Cậu nhóc còn có kênh TikTok riêng, thường xuyên đăng tải các clip với đủ nội dung. Thông qua loạt clip, có thể thấy Minh Bủm rất tài năng, cậu nhóc có thể đàn, hát và cả nhảy nữa.

photo-5-16810955094712088329234.jpg

Nghệ sĩ Xuân Bắc thường cho 2 cậu con trai đầu là Minh Bủm và Bi Béo lên sóng

z425040930844858bf34af253839f2fa3cb69b3141b756-1681095545647816718468.jpgz4250409298297d12ebfd49905364623095936dc035441-1681095545681552760671.jpg

Minh Bủm ngày càng đẹp trai

Mới đây, Minh Bủm một lần nữa khiến netizen "đứng ngồi không yên" khi thoải mái chia sẻ về bạn gái của mình với mẹ. Cậu khẳng định, từ lúc có người yêu là không thấy ai xinh xẻo bằng bạn gái cả. Khi nghe xong câu nói này, mẹ của Minh Bủm vô cùng thoải mái, vui vẻ và đáp: "Kinh thật đấy".

Có thể thấy, ở tuổi cấp ba, cậu cả nhà Xuân Bắc đã bắt đầu có những mối tình "bọ xít" với bạn khác giới. Với sự phát triển về tâm sinh lý, việc nảy sinh tình cảm ở tuổi này là điều không quá khó hiểu. Tuy nhiên, điều netizen quan tâm hơn cả là cách phản ứng của phụ huynh Minh Bủm khi con nói chuyện về bạn gái.

Theo đó, chị Hồng Nhung - bà xã Xuân Bắc dường như rất thoải mái khi lắng nghe "tình trường" của con. Bản thân Minh Bủm cũng vô tư khi kể với mẹ về bạn gái của mình. Phản ứng của hai mẹ con trái ngược hoàn toàn với tâm lý cấm đoán yêu đương của các bậc phụ huynh hiện nay.

Cậu cả nhà Xuân Bắc rất thoải mái chia sẻ với mẹ về bạn gái của mình

photo-2-1681095493336451186978.jpg

Cậu cả nhà Xuân Bắc đã bắt đầu biết "làm đỏm"

Là gia đình nghệ sĩ luôn được công chúng theo dõi, cách dạy con của Xuân Bắc và vợ khá tâm lý và hiện đại. Cả hai cởi mở lắng nghe tâm tư, tình cảm của các con, luôn định hướng chứ không hề thúc ép con làm theo ý mình. Đặc biệt là về vấn đề tình cảm của các con, Xuân Bắc và vợ tỏ ra thoải mái chứ không hề cấm cản.

Cha mẹ nên làm gì khi con có tình yêu tuổi học trò?

Trước tiên chúng ta cần khẳng định một điều rằng yêu sớm không hẳn là điều tiêu cực như mọi người thường nghĩ, mà ngược lại đây sẽ là cơ hội để con được trải nghiệm những cảm xúc trong trẻo. Đồng thời, con sẽ có thêm động lực để nỗ lực nếu người bạn đồng hành kia có cùng mục tiêu tốt đẹp và từ đó làm phong phú đời sống nội tâm của bản thân.

Bố mẹ nên chấp nhận việc này như một lẽ hiển nhiên trong cuộc sống của con, chứ không nên cấm cản. Bởi bản tính con trẻ luôn muốn khám phá mọi thứ, phụ huynh càng cấm, càng khiến chúng tò mò. Cha mẹ có thể cấm cản con khi ở nhà, nhưng trẻ hoàn toàn có thể "lén lút" hẹn hò, yêu đương ở những nơi khác bởi thực tế, cha mẹ không thể theo sát con mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, một đặc tính của trẻ vị thành niên là còn non nớt trong tư duy và dễ bốc đồng, muốn chứng tỏ cái tôi và có những phản ứng mạnh trước "rào cản" tình yêu.

photo-1-16810954873571487278904.jpg

Ảnh minh họa

Vì thế, cha mẹ thay vì cấm đoán cực đoan, hãy tiếp cận một cách mềm mỏng và gần gũi để giúp con trẻ dần nhận thức được vấn đề. Tuy nhiên, cha mẹ cũng nên cảnh báo trước cho con những rủi ro khi yêu. Qua đó, giúp con nhận thức đầy đủ và chuẩn bị sẵn sàng tâm lý khi yêu. Một điều quan trọng khác là gia đình, nhà trường nên tích cực trang bị cho trẻ đầy đủ những kiến thức về giới tính, trẻ cần hiểu rõ vấn đề này để nhận thức đúng đắn nhất.

Dù bằng cách nào, cha mẹ hãy luôn là những người bạn đồng hành với con trẻ. Sự gần gũi, thấu hiểu sẽ giúp các bậc cha mẹ dễ dàng nắm bắt được tâm lý của con, từ đó có những chia sẻ cụ thể để con trẻ không đi lạc hướng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022