Trong thông báo hôm 22/4, Bộ Giáo dục nước này cho biết việc này nhằm đáp ứng "nhu cầu chiến lược cấp thiết nhất", giữa cuộc chiến thuế quan với Mỹ. Trung Quốc hiện đối mặt với mức thuế lên tới 145% cho hàng xuất khẩu và các lệnh cấm nghiêm ngặt liên quan công nghệ cốt lõi như chất bán dẫn tiên tiến.
Thông thường, các trường phải nộp đơn xin mở ngành mới trước ít nhất một năm. Tuy nhiên, năm nay, lần đầu tiên Bộ Giáo dục kích hoạt "cơ chế đặc biệt" để cấp phép nhanh.
"Đây là những ngành thuộc các lĩnh vực chiến lược mà chính phủ xác định và đặc biệt quan tâm", thông báo từ Bộ nêu.
Cụ thể, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh sẽ mở ngành Nghiên cứu quốc gia và khu vực, tập trung vào khu vực địa chiến lược xung quanh Trung Quốc.
Ba trường khác gồm Đại học Phúc Đán (Thượng Hải), Bưu chính Viễn thông Trùng Khánh, Bưu chính Viễn thông Nam Kinh mở ngành Khoa học và Kỹ thuật vi mạch tích hợp. Cả ba sẽ cùng 30 đại học khác ở Trung Quốc đào tạo đội ngũ kỹ sư bán dẫn đang thiếu hụt nghiêm trọng - ước tính khoảng 200.000 người.
Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều trường mở các ngành liên quan ứng dụng AI trong giáo dục, kỹ thuật nghe nhìn số, sản xuất nội dung số...

Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Ảnh: Beijing Foreign Studies University
Một số trường kỹ thuật khác mở ngành học mới về công nghệ và kỹ thuật tầm thấp (low-altitude), để phục vụ nền kinh tế hàng không tầm thấp đang phát triển. Đây là các hoạt động bay dưới 1.000 m, như vận chuyển hàng hóa bằng drone, sử dụng máy bay cất hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL) cho dịch vụ taxi bay, giao hàng...
Bắc Kinh đã xác định đây là lĩnh vực ưu tiên trọng điểm, với quy mô ước tính đạt hơn 273 tỷ USD vào năm 2030, theo Xinhua.
Ngoài ra, Đại học Đồng Tế, Thượng Hải, mở thêm ngành Khoa học và Công nghệ biển. Ngành lão khoa (Geriatrics) cũng sẽ được triển khai tại ba trường khác nhằm ứng phó với tình trạng già hóa dân số nhanh chóng.
Song song cấp phép ngành mới, Bộ Giáo dục Trung Quốc loại bỏ hoặc tạm dừng hơn 3.600 ngành cũ ở các trường. 157 chương trình hiện có cũng được điều chỉnh về loại bằng cấp hoặc thời gian đào tạo.
Ngoài ra, Bộ hướng dẫn 5 địa phương điều chỉnh cơ cấu ngành đào tạo để phù hợp với nhu cầu phát triển.
Bình Minh (Theo China Daily, Xinhua)