Theo bản tường trình ngày 10/3 của thầy giáo này, sự việc xảy ra vào tiết hai hôm qua, tại lớp 10E, khi học sinh được yêu cầu làm đề cương giữa học kỳ II môn Sử. Thầy giáo cho biết một số em nhiều lần không làm bài tập, mất tập trung và ngủ gật trong lớp, dù ông đã nhắc nhở nhiều lần, báo giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh, ban nền nếp.

"Vì lo lắng về quá trình ôn tập và bổ sung kiến thức, cùng sự bức xúc do học sinh vi phạm và nóng giận nhất thời, tôi đã dùng tay tát vào đầu ba học sinh", bản tường trình có đoạn.

Theo thầy, hành động này để nhắc nhở, cảnh cáo và răn đe học sinh. "Sự việc không gây thương tích vì tôi tát vào tay khi các em che đầu", thầy viết, cho biết mới trở lại giảng dạy sau 10 ngày nghỉ ốm, hiện chưa nói được.

dc895b159403495d1012-jpeg-9012-1678457183.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=rzf359Q2lYoKijHhR_Yk_w

Cổng trường Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga. Ảnh: Lê Hoàng

Lãnh đạo trường Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga cho biết đã yêu cầu thầy giáo này kiểm điểm, rút kinh nghiệm và gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh. Sự việc cũng được báo cáo lên Phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga được thành lập năm 2010, là trường tư thục đầu tiên của tỉnh Thanh Hoá. Hiện, trường có hơn 1.000 học sinh.

Lê Hoàng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022