10h sáng 10/3, Bùi Yến Nhi, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Nghệ An, hoàn thành bài thi đánh giá năng lực kéo dài hơn ba tiếng của Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhi và hơn chục bạn cùng lớp xin nghỉ học hai ngày, ra Hà Nội từ sáng hôm qua để chuẩn bị.

Bài thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội gồm ba phần Toán, Văn học - Ngôn ngữ, Khoa học tự nhiên - xã hội, mỗi phần 50 câu hỏi. Vì thi trắc nghiệm trên máy, Nhi biết kết quả ngay với điểm hơn 50/150.

Nhi cho biết đề thi có nhiều phần kiến thức em chưa học tới, áp lực thời gian cũng như không có thế mạnh các môn tự nhiên nên làm bài chưa như mong muốn.

"Em sẽ đăng ký thi tiếp vào đợt tháng 5 hoặc 6 để cải thiện điểm số, hy vọng đạt khoảng 70", Nhi nói, cho biết dự định dùng điểm thi này để đăng ký ngành Báo chí, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

addb1f8ff6842bda7295-jpeg-4031-1678422511.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=I1emPLvRqPsQa7BtBIUj1Q

Yến Nhi (thứ hai từ phải sang) và các bạn cùng lớp trao đổi sau khi hoàn thành kỳ thi đánh giá năng lực đợt một, sáng 10/3. Ảnh: Thanh Hằng

Nguyễn Phạm Huy Hoàng, THPT Vũ Văn Hiếu, Quảng Ninh, cũng thi đánh giá năng lực để thêm cơ hội trúng tuyển vào ngành học này của trường Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Tuy nhiên, Hoàng rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. Nam sinh đã có giải học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý, đủ điều kiện xét tuyển thẳng hoặc kết hợp với học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT vào nhiều trường.

Vì chưa học hết chương trình lớp 12, Hoàng gặp khó khăn ở những câu Toán học về số phức, phương trình mặt phẳng. "Một số câu em bấm được máy tính, còn lại khoanh bừa", Hoàng nói.

Ngược lại, Hoàng làm tốt phần sở trường Văn học - Ngôn ngữ, đạt tổng 70/150 điểm. Năm ngoái, ngành này lấy 80 điểm, nên Hoàng sẽ đăng ký thi đánh giá năng lực một lần nữa để cải thiện kết quả.

Đạt 85 điểm trong đợt thi này, Phạm Bảo Khôi, trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang, nhận xét đề thi có kiến thức trải rộng từ lớp 10 đến 12, do đó không thể học tủ, học thuộc. Khôi cho rằng để đạt kết quả tốt, học sinh cần chủ động đọc, nắm kiến thức từ sớm, không nên nhồi nhét trong ít tháng cuối cùng. Về phía mình, nam sinh cho biết kết quả chưa như mong muốn, nhưng đã làm hết sức. Em sẽ thi tiếp đợt sau để đạt mục tiêu hơn 100 điểm.

5648dc21352ae874b13b-jpeg-4096-1678422512.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=7gBNsPMYNjvKHpDqCITX6A

Bảo Khôi thoải mái sau khi hoàn thành kỳ thi đánh giá năng lực đợt một, sáng 10/3. Ảnh: Thanh Hằng

Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 dự kiến dành ít nhất 30% tổng chỉ tiêu của các trường thành viên cho xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực. Điểm của kỳ thi này cũng được khoảng 70 trường đại học công nhận, dùng để xét tuyển đầu vào.

Ông Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết đợt một thi đánh giá năng lực diễn ra tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Thăng Long. Đợt thi này kéo dài từ ngày 10 đến hết 13/3.

Tổng số thí sinh đợt này là gần 3.900, thấp hơn một nửa so với số chỗ dự kiến. Theo ông Thảo, đây là điều đã được dự tính, bởi thời điểm này, học sinh chưa hoàn thành chương trình THPT.

Bảy đợt thi đánh giá năng lực còn lại của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra đến hết 4/6. Đợt thi thứ hai vào ngày 25-26/3 tại tám điểm thi ở Hải Phòng, Hà Nội. Thí sinh thi đợt này đã đăng ký từ đầu tháng 2. Với các đợt thi tháng 3-4, hiện tại, số thí sinh đăng ký là gần 45.000. Đợt thi tháng 5-6 sẽ nhận đăng ký từ 18/3, phục vụ khoảng 50.000 thí sinh.

Mùa tuyển sinh năm nay, 10 đơn vị đã thông báo tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Quốc gia TP HCM, Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Sư phạm TP HCM, trường Đại học Việt Đức, trường Đại học Sài Gòn, Đại học Ngân hàng TP HCM và các trường thuộc Bộ Công an.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2022, các trường dành hơn 30.000 chỉ tiêu xét tuyển từ điểm của các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Tỷ lệ nhập học theo phương thức này chiếm khoảng 2% tổng số thí sinh nhập học của tất cả phương thức.

Thanh Hằng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022