Ngày 26/6, khoảng 10 phụ huynh có con tham gia khảo sát vào lớp 6 trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chị Giang Anh, TP Thủ Đức, cho biết sau khi Sở công bố đáp án đề khảo sát, nhiều phụ huynh và học sinh nhận ra đáp số bài 2 không chính xác. Đề cho 3 hạt đậu và yêu cầu đặt vào các ô vuông trong hình sao cho mỗi hàng, mỗi cột chỉ có một hạt.

Theo chị, sắp xếp theo cách nào cũng sẽ có một cột không có hạt đậu nào, không thỏa mãn điều kiện đề bài. Do đó, đáp án đúng phải là không có cách nào, trong khi đáp án của Sở là 8 cách.

"Tôi không mong cải thiện điểm số của con nhưng cần giải thích rõ ràng để học sinh phục", chị nói.

Ngoài thắc mắc đáp án bài 2, chị Thanh Trà, quận Bình Thạnh, cho hay đề bài 1 cho 4 hình minh họa để học sinh suy nghĩ quy luật sắp xếp các lon nước ngọt. Nhưng con chị nói đề thi chỉ cho 3 hình.

"Con tôi và một số cháu nói đề bài 1 cho 3 hình minh họa trong khi đáp án của Sở có 4 hình. Năm nay Sở không công bố đề, chỉ có đáp án lồng ghép với nội dung đề nên không biết như thế nào", chị Trà kể.

TS6-2025-Dap-an-Toan-va-Tu-duy-7262-1662-1750919311.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AFvg7P65I2P06GAUuNLrrg

Đáp án đề Toán và Tư duy logic vào lớp 6 trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM

Thầy Lâm Vũ Công Chính, giáo viên trường THPT Nguyễn Du, quận 10, cho biết bài 2 là dạng toán ma phương phổ biến với học sinh trung học. Học sinh thường tư duy đặt 3 hạt đậu ở mỗi cột và hàng theo hướng từ trên xuống và từ trái qua phải. Khi đặt một hạt đậu vào ô số 1, hai hạt còn lại sẽ có hai phương án sắp xếp (1-4-8 hoặc 1-4-9). Tương tự, nếu để một hạt vào ô số 2, hai hạt còn lại có 6 phương án đặt. Tổng cộng có 8 cách sắp xếp.

"Thông thường học sinh có thể hiểu được đề bài theo hướng như vậy. Nhưng nếu đề chuẩn hơn, cần chỉnh lại điều kiện là 'sao cho mỗi hàng và mỗi cột không có quá một hạt đậu' thì 8 cách sắp xếp mới đúng, trong đó sẽ có trường hợp một cột không có hạt nào", thầy Chính giải thích.

bai-toan-dat-hat-1750921923-4824-1750924204.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FgBxvKU5-h7-opsXXJSQxQ

Trưa 26/6, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở, cho biết đã gặp và tiếp nhận phản ánh của phụ huynh.

Với bài 2, ông Quốc giải thích đáp án được công bố ban đầu là 8 cách. Tuy nhiên, quá trình chấm bài và rà soát, hội đồng khảo sát nhận thấy một số thí sinh đưa ra đáp là 0 và 48 cách, vẫn phù hợp với tư duy logic của môn học.

"Hội đồng chấm đã công nhận cả 3 đáp án là 0, 8, 48 cách. Học sinh có một trong ba đáp án này đều đã được tính điểm. Với bài 1, đề chính xác, không có việc chỉ có 3 hình", ông nói.

Đáp án khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa

Hơn 4.800 học sinh tham gia kỳ khảo sát vào trường hôm 16/6. Đề gồm hai phần: tự luận và trắc nghiệm, thời gian 90 phút. Trong đó, phần trắc nghiệm có 20 câu tiếng Anh, kiểm tra kiến thức Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, thường thức đời sống. Phần tự luận gồm Tiếng Anh (nghe, đọc-hiểu, viết), Toán tư duy logic và Đọc - Hiểu - Làm văn.

Điểm chuẩn lớp 6 trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa là 73,25/100, cao hơn năm ngoái gần 6 điểm. Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường từ ngày 23 đến 28/6. Nếu không, các em bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển. Những thí sinh không trúng tuyển vẫn được xét vào lớp 6 trường công lập, theo nơi ở thực tế.

THCS-THPT Trần Đại Nghĩa được thành lập hồi tháng 5/2024, tách từ trường THPT chuyên cùng tên. Năm nay, trường có 350 suất học lớp 6, trung bình 14 thí sinh mới có một em đỗ. Đây là tỷ lệ chọi cao nhất kể từ năm 2015 (trừ năm 2021 không tổ chức thi).

Các năm trước, với 525 suất học, tỷ lệ chọi phổ biến khoảng 1/7 đến 1/8.

39b6b9b0d86e6f30367f-175091862-2577-3416-1750924521.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=l_hISKY0h3VWh9JDG5bHRg

Thí sinh tham gia kỳ khảo sát vào lớp 6 trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, ngày 16/6. Ảnh: Lệ Nguyễn

Lệ Nguyễn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022