Bộ Giáo dục và Đào tạo tối 26/7 cho biết ngoài Duy, hai em khác giành huy chương bạc, gồm Nguyễn Hữu Thành (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) và Bùi Hoàng Đại Dương (THPT chuyên Quốc học, TP Huế). Lê Hoàng Kiều Anh (trường chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành huy chương đồng. Cả ba đang học lớp 12.

Theo Bộ, đoàn Việt Nam nằm trong nhóm 10/81 quốc gia và vùng lãnh thổ có tổng điểm cao nhất. Năm ngoái, Việt Nam đứng hạng 3 với ba huy chương vàng, một huy chương bạc.

da7fa8f8-c243-4fe5-8ecb-501903-5964-7755-1753541024.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nYm4W6ft4D9db2NaYt5vPg

Đội tuyển IBO 2025 (từ trái sang): PGS.TS. Đinh Đoàn Long (trưởng đoàn); các học sinh Nguyễn Lương Thái Duy, Nguyễn Hữu Thành, Bùi Hoàng Đại Dương, Lê Hoàng Kiều Anh; PGS.TS Lê Thị Phương Hoa, Phó Trưởng đoàn. Ảnh: MOET

Olympic Sinh học quốc tế (IBO) lần thứ 36 diễn ra từ ngày 19 đến 27/7 tại Philippines với gần 300 thí sinh. Các em trải qua hai ngày thi. Ngày thi lý thuyết gồm hai bài, mỗi bài 180 phút với tổng 85 câu hỏi, xoay quanh các vấn đề toàn cầu như ô nhiễm môi trường, tăng trưởng xanh, trung hòa carbon, chống biến đổi khí hậu, phòng bệnh cộng đồng, chẩn đoán và điều trị một số bệnh cơ bản theo nguyên lý y học chính xác.

Ở ngày thi thực hành, thí sinh làm bốn bài, ở 4 phòng thí nghiệm. Các chủ đề gồm y sinh học, sinh học phân tử và tế bào, sinh thái và hệ thống học, vi sinh vật học. Do cần thời gian chuẩn bị mẫu vật, thiết bị, các thí sinh thi thực hành liên tục trong 12 tiếng, từ trưa ngày 22 tới 0h30 ngày 23/7.

IBO được coi là kỳ thi hàng đầu về khoa học tự nhiên cấp THPT trên thế giới, đòi hỏi kiến thức tổng hợp về Toán, Lý, Hóa, Sinh, môi trường cùng các kỹ năng thí nghiệm cơ bản, trải rộng từ cấp phân tử, cơ thể tới hệ sinh thái và toàn sinh quyển.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá kết quả IBO thể hiện hướng đi đúng đắn trong phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học.

Thanh Hằng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022