Ngô Quang Minh học lớp 12 chuyên Hóa, trường THPT chuyên Bắc Ninh. Em là một trong bốn thành viên đội tuyển Việt Nam giành huy chương vàng tại IChO 2025, theo công bố sáng 14/7.
Ba học sinh khác là Nguyễn Hoàng Khôi (lớp 12, chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội), hạng 10; Giang Đức Dũng (lớp 12, chuyên Khoa học Tự nhiên), hạng 14 và Nguyễn Mạnh Tuấn (lớp 11, chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), hạng 37.
"Em thấy rất vui và xúc động vì mọi nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng", Minh nói.
IChO năm 2025 diễn ra từ ngày 5-14/7 tại Dubai, các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), quy tụ 354 học sinh đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần thứ 57 cuộc thi diễn ra.

Ngô Quang Minh. Ảnh: Fanpage trường THPT chuyên Bắc Ninh
Quang Minh kể xác định theo đuổi môn Hóa từ năm lớp 8, sau khi tiếp xúc và tìm hiểu về các thí nghiệm, hiện tượng biến đổi màu sắc qua mạng Internet. Ngày học cấp ba, nam sinh từng giành huy chương vàng Olympic Duyên hải và đồng bằng Bắc bộ (lớp 10), giải nhất học sinh giỏi quốc gia (lớp 12).
Bí quyết học tập của Minh là tập trung nghe giảng và luôn ôn lại cẩn thận kiến thức thầy cô dạy trên lớp. Sau mỗi buổi học, nam sinh thường luyện đề và tra cứu thêm tài liệu, bài báo chuyên ngành.
Với Minh, môn Hóa học cần sự kết hợp hài hòa giữa tư duy logic, trí nhớ và khả năng suy luận. Em nhìn nhận sự chăm chỉ và quyết tâm là điều kiện tiên quyết để giỏi bộ môn này.
"Em luôn cố gắng kiên trì luyện tập thật nhiều các dạng bài để rèn khả năng ghi nhớ thông tin và lối tư duy chặt chẽ", Quang Minh nói.
Nam sinh đặc biệt yêu thích mảng Hóa Lý và Hóa lượng tử. Minh cho rằng hai lĩnh vực này có vai trò ngày càng quan trọng, khi nhiều công nghệ hiện đại được phát triển dựa trên nền tảng của Hóa lượng tử để tối ưu vật liệu và hiệu suất năng lượng.
Ngoài giờ học, Minh chơi một số môn thể thao như cầu lông và bơi lội, từng giành huy chương vàng môn Bơi tại một giải thể thao của tỉnh Bắc Ninh năm 2021.
"Em ưu tiên giữ tâm lý thoải mái trong suốt quá trình học và thi để đạt kết quả tốt nhất", Minh nói, cho biết thường học đến khoảng 23h30 mỗi ngày.

Từ trái qua: Thầy Vương Bá Huy, Quang Minh, thầy Nguyễn Đình Độ tại IChO 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trong thời gian tại UAE, Minh nói thử thách lớn nhất không nằm ở khối lượng kiến thức mà là nỗi nhớ nhà.
"Em thường xuyên gọi điện về để cập nhật tình hình cho bố mẹ", Minh kể. Nam sinh cho hay sự đồng hành của thầy cô và các bạn trong đội tuyển cũng tiếp thêm động lực để nỗ lực đạt kết quả tốt nhất.
Tại IChO năm nay, bài thực hành diễn ra trước, gồm 3 câu, sau đó là phần lý thuyết với 9 câu. Mỗi phần thi diễn ra trong 5 tiếng. Minh đánh giá đề thi hay bởi xuất hiện nhiều vấn đề mới và gần gũi, như sử dụng nhiên liệu, lưu trữ, chuyển hóa năng lượng hay nghiên cứu các loại thuốc trị bệnh. Riêng bài thi thực hành, Quang Minh đặc biệt ấn tượng với câu hỏi về phân tử hóa học, liên quan đến tháp Burj Khalifa bởi có cách dẫn dắt vấn đề như một lời giới thiệu về UAE.
Thầy Vương Bá Huy, giáo viên bồi dưỡng Minh tại trường THPT chuyên Bắc Ninh, nhận xét học trò có tố chất thông minh, khả năng tự học cao, nhưng khiêm tốn.
"Minh luôn làm bài cẩn thận, trình bày rõ ràng, khoa học và chắc chắn, và giúp đỡ các bạn một cách nhiệt tình", thầy nói.
Quang Minh cho biết đang nghĩ về kế hoạch tương lai với hai hướng đi: học đại học ở Việt Nam hoặc du học nước ngoài. Nếu du học, nam sinh nhìn nhận cần tạm nghỉ một năm để tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ thật tốt, trước khi ứng tuyển.
Huyền Trang - Hải Yến