Bùi Vân Anh và Phạm Hoàng Anh cùng học lớp 12G chuyên Tiếng Đức. Học bổng DAAD của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), do Chính phủ nước này tài trợ.
Theo ông Jörg Drenkelfort, Trưởng đại diện Ủy ban giáo dục phổ thông Đức ở nước ngoài (ZfA) thuộc Bộ Ngoại giao, học bổng DAAD hệ cử nhân rất hiếm, phần lớn dành cho bậc thạc sĩ trở lên.
Hai nữ sinh sẽ được đài thọ tất cả chi phí học tập và sinh hoạt trong thời gian học. Riêng sinh hoạt phí, mỗi em nhận khoảng 992 euro (gần 30 triệu đồng) một tháng. Ngoài ra, học bổng còn gồm hỗ trợ phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, vé máy bay khứ hồi và trợ cấp học thuật.

Bùi Vân Anh (phải) và Phạm Hoàng Anh. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Năm 2025, chương trình học bổng DAAD nhận được 328 hồ sơ ứng tuyển học bổng hệ cử nhân trên toàn thế giới.
Học sinh cần có trình độ tiếng Đức B2 hoặc C1,điểm số nằm trongtop 10% toàn khóavà phải theo học chương trình tiếng Đức DSD (chứng chỉ quốc tế do Hội đồng Bộ trưởng Văn hóa liên bang Đức cấp).
Hồ sơ gồm thư động lực, thư giới thiệu của giáo viên, thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa, chứng chỉ tiếng Đức và lý lịch.
Theo cô Đỗ Cẩm Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 12G, học sinh nộp hồ sơ qua trường, sau đó ông Drenkelfort trực tiếp xét chọn. Nếu vượt qua, các em gửi hồ sơ qua website chương trình vào tháng 2. Kết quả cuối cùng do hội đồng độc lập quyết định, thông báo vào tháng 5.
Năm nay, học bổng được trao cho 90 học sinh trên toàn cầu. Việt Nam có hai em đạt được là Vân Anh và Hoàng Anh.
Theo ông Drenkelfort, hai nữ sinh gây ấn tượng với khả năng tiếng Đức DSD II - dành cho học sinh học chính quy tiếng Đức (tương đương trình độ B2/C1). Cả hai cũng có kết quả học tập xuất sắc ba năm liên tục.
Riêng Vân Anh có điểm thi DSD II cả 4 kỹ năng gần như tuyệt đối và đạt giải ba Olympic cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Còn Hoàng Anh đạt điểm kỹ năng nói tuyệt đối kèm chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5., trong đó 90 người trúng tuyển.
Hai nữ sinh sẽ lên đường sang Đức du học vào tháng 8 tới.
Bình Minh