Trước khi có nhà riêng, gia đình chị Vân (sinh năm 1978) sống cùng mẹ chồng và gia đình anh trai chồng trong một căn nhà nhà nhỏ, chật hẹp. Gần 10 người cùng sinh hoạt trong không gian hạn chế khiến mọi thứ nhiều khi bất tiện. Là người đi làm xa, thường xuyên rời nhà từ sớm và về muộn, chị Vân không thể sinh hoạt theo giờ giấc chung, nhiều lần khiến cả nhà phải chờ cơm. Dù được mọi người trong gia đình cảm thông và hỗ trợ, chị vẫn không tránh khỏi cảm giác áy náy, gò bó.

Giảng viên, Tiến sĩ tiếng Anh Phạm Hồng Vân. Ảnh:Nhân vật cung cấp
Bước ngoặt đến vào đầu năm nay, khi trường Đại học FPT nơi chị đang công tác triển khai chính sách hỗ trợ dành cho giảng viên có trình độ tiến sĩ trong việc sở hữu nhà ở. Như vớ được "phao cứu sinh", chị Vân đã mạnh dạn hiện thực hóa mong muốn sở hữu căn nhà riêng, điều chị luôn mong mỏi nhưng chưa đủ điều kiện để mua.
Ngôi nhà mới không chỉ phù hợp với kỳ vọng về không gian sống trong lành, tiện nghi, mà còn có tuyến xe đưa đón giảng viên hàng ngày từ nhà đến trường, giúp chị tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức di chuyển.
Từ ngày chuyển đến nhà mới, chị Vân cảm nhận rõ sự thay đổi trong cuộc sống: tinh thần thoải mái hơn, sức khỏe cải thiện, quỹ thời gian cá nhân được mở rộng. "Với tôi, ngôi nhà riêng không chỉ là một nơi để ở, mà là động lực mới để cống hiến và phát triển trong sự nghiệp giáo dục", chị Vân nói. Thậm chí, hai vợ chồng chị thường nói đùa: "Giờ nhà mình giống nghỉ dưỡng mỗi ngày".
Chị Bùi Thị Thùy (sinh năm 1987, Hưng Yên), giảng viên Khoa học máy tính của trường ĐH FPT cũng vừa được hưởng chính sách vay ưu đãi mua nhà dành cho giảng viên có học vị Tiến sĩ.

Giảng viên, Tiến sĩ Khoa học máy tính Bùi Thị Thùy. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Từng là sinh viên trọ học ở Hà Nội, sau khi ra trường lại nhiều lần chuyển chỗ ở theo công việc, chị Thùy luôn ấp ủ giấc mơ về một mái nhà ổn định. Khi tích góp được một khoản, chị quyết định mạnh dạn vay ngân hàng để hiện thực hóa ước mơ. Tuy nhiên, khoản lãi phải trả đều đặn trong thời gian đầu khiến gánh nặng tài chính đè nặng lên vai. Đến khi nhận được chính sách hỗ trợ đặc biệt từ ngôi trường nơi chị đang giảng dạy, áp lực được giải tỏa đi nhiều.
"Có một chỗ ở ổn định, không gian riêng để tập trung cho công việc, nghiên cứu và cả nghỉ ngơi, lại không phải quá lo lắng về tài chính khiến cuộc sống của tôi nhẹ nhõm và chủ động hơn nhiều", nữ giảng viên nói.
Hơn hết, quãng đường từ nhà đến trường chỉ mất khoảng 20 phút, nên buổi sáng chị có thể tập thể dục, chiều về sớm soạn bài, tối có thời gian học ngoại ngữ, đọc tài liệu, hay thư giãn cùng người thân.
Cũng theo chị Thùy, từ khi biết trường có chương trình hỗ trợ tài chính mua nhà cho giảng viên tiến sĩ, bố mẹ chị ở quê đã rất phấn khởi, và hoàn toàn tin tưởng vào quyết định chuyển môi trường làm việc của con.
Theo đại diện trường Đại học FPT, chính sách vay hỗ trợ lãi suất mua nhà, xe áp dụng từ tháng 10/2024. Đối tượng thụ hưởng là những giảng viên, chủ nhiệm bộ môn hoặc cán bộ phát triển chương trình có học vị tiến sĩ, ký hợp đồng toàn thời gian với trường và đang trong trạng thái công tác.
"Chúng tôi xây dựng chính sách nhằm khuyến khích cán bộ, giảng viên an cư để chuyên tâm làm việc lâu dài và gắn bó với trường", đại diện nhà trường cho biết.
Không dừng lại ở hỗ trợ tài chính, trường Đại học FPT còn tạo dựng một môi trường làm việc mang tính học thuật và tôn trọng cá nhân. Mỗi giảng viên đều được khuyến khích phát triển độc lập, sáng tạo và được hỗ trợ bởi nhiều chế độ đãi ngộ thiết thực.

Một giờ học tại Trường ĐH FPT phân hiệu Quy Nhơn. Ảnh: trường ĐH FPT
Chị Phạm Hồng Vân cho hay: "Chính sách hỗ trợ vay mua nhà không chỉ là sự hỗ trợ tài chính đơn thuần, mà còn thể hiện sự quan tâm của nhà trường đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ. Với tôi, đó là động lực lớn để cố gắng hơn mỗi ngày".
Trong khi đó, Tiến sĩ Bùi Thị Thùy nhấn mạnh, ở Hà Nội, giá nhà đất tăng chóng mặt. Nếu không có chính sách này, nhiều đồng nghiệp khó lòng nghĩ đến chuyện mua nhà trong vài năm đầu đi làm. Vậy nên, chính sách này không chỉ mang lại lợi ích cá nhân, mà còn là động lực để chị và các đồng nghiệp cống hiến lâu dài.
Nguyễn Phượng