edit-cha-eun-woo-17691411779871728371090.jpeg

Cha Eun Woo từ "thiên tài gương mặt" thành "thiên tài trốn thuế" - Ảnh: Fantagio

Những ngày qua, làng giải trí Hàn Quốc chấn động trước thông tin Cha Eun Woo bị Cơ quan Thuế quốc gia thông báo truy thu hơn 20 tỉ won thuế thu nhập cá nhân. 

Dù phía nam nghệ sĩ khẳng định vụ việc chưa có kết luận cuối cùng và đang trong quá trình giải trình pháp lý, truyền thông Hàn liên tục vạch trần các thủ đoạn trốn thuế tinh vi của anh.

'Thiên tài trốn thuế' Cha Eun Woo

Theo Sports DongA, Cha Eun Woo đã trải qua cuộc thanh tra thuế cường độ cao do Cục Thuế quốc gia khu vực Seoul tiến hành trong nửa đầu năm 2025. 

Sau quá trình điều tra, cơ quan thuế được cho là đã thông báo truy thu hơn 20 tỉ won tiền thuế, chủ yếu liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Đây được đánh giá là mức truy thu hiếm thấy đối với một nghệ sĩ cá nhân trong ngành giải trí Hàn Quốc.

edit-cha-eun-woo-17691412024972022915445.jpeg

Cha Eun Woo xếp thứ 6 trong top những vụ trốn thuế của nghệ sĩ trên thế giới - Ảnh: SBS

Nếu xét ở làng giải trí quốc tế, Cha Eun Woo xếp hạng 6, sau Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng, Cristiano Ronaldo, Willie Nelson và Colombia Shakira. Từ "thiên tài gương mặt" từng được yêu mến, nam nghệ sĩ bỗng chốc bị gán cho biệt danh cay nghiệt "thiên tài trốn thuế".

Trọng tâm của vụ việc nằm ở pháp nhân A do mẹ Cha Eun Woo thành lập. Pháp nhân này được đăng ký hoạt động trong lĩnh vực quản lý và hoạch định nghệ thuật giải trí, đồng thời ký hợp đồng dịch vụ với công ty quản lý chính thức Fantagio.

Theo cấu trúc này, thu nhập từ hoạt động nghệ thuật của Cha Eun Woo được phân bổ cho 3 bên gồm cá nhân, Fantagio và pháp nhân A.

Cơ quan thuế cho rằng thông qua cấu trúc phân bổ này, phần thu nhập đáng lẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức cao nhất lên tới 45% đã chuyển sang chịu thuế doanh nghiệp.

Từ đó cơ quan thuế nghi ngờ việc sử dụng pháp nhân A nhằm mục đích trốn thuế.

edit-cha-eun-woo-1769141238937967554833.jpeg

Thủ đoạn trốn thuế tinh vi của Cha Eun Woo và mẹ bị bóc trần - Ảnh: Fantagio

Một chi tiết khiến dư luận đặc biệt chú ý là địa chỉ đăng ký của pháp nhân A. Theo thông tin được công bố, trong giai đoạn đầu, địa chỉ của công ty này trùng với quán ăn chuyên bán lươn do gia đình Cha Eun Woo từng vận hành tại khu vực Ganghwa, Incheon. 

Sau đó pháp nhân A được xác nhận đã chuyển địa chỉ về một văn phòng tại Nonhyeon-dong, Seoul vào cuối tháng 12-2025, trong khi quán ăn gia đình cũng được mở rộng và chuyển đến Cheongdam-dong trước đó một tháng.

Ngoài ra trên hệ thống thông tin ngành nghệ thuật giải trí, địa chỉ pháp nhân A còn được ghi nhận tại khu vực Tongjin-eup, thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi, dẫn đến nhiều thắc mắc về sự không thống nhất trong thông tin đăng ký. Trước câu hỏi của truyền thông, phía Fantagio cho biết "không thể xác nhận" thêm về vấn đề địa chỉ.

z7455903334840558d0b4e6e3241d9b7de863b84160cd1-17691412709481573420143.jpg

Các nhãn hàng lần lượt gỡ bỏ quảng cáo có Cha Eun Woo - Ảnh: Shinhan

Cơ quan thuế được cho là đã đánh giá pháp nhân A không cung cấp dịch vụ thực chất tương xứng với hợp đồng ký kết, từ đó coi đây là một "công ty vỏ bọc". 

Tuy nhiên phía Cha Eun Woo phản bác quan điểm này, đồng thời nộp đơn yêu cầu thẩm tra tính hợp pháp của quyết định thuế trước khi bị áp dụng chính thức.

Hiện tại dù sự việc chưa ngã ngũ nhưng một số thương hiệu lớn do Cha Eun Woo làm đại diện đã bắt đầu hành động.

Ngay trong ngày 22-1, Ngân hàng Shinhan đã chuyển toàn bộ video và hình ảnh quảng cáo có sự xuất hiện của Cha Eun Woo trên kênh YouTube và các mạng xã hội chính thức sang chế độ riêng tư.

Thương hiệu mỹ phẩm Abib, từng bổ nhiệm Cha Eun Woo làm đại sứ toàn cầu vào tháng 8-2025, cũng đã ẩn các video quảng cáo trên YouTube, đồng thời xóa hình ảnh liên quan trên Instagram và X.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022