Trong làng giải trí Việt, ca sĩ Duy Mạnh vốn được nhiều khán giả biết đến bởi tính cách thẳng thắn, bộc trực.

Mới đây trên trang cá nhân, giọng ca Tình anh là đại dương đã bày tỏ quan điểm về sự vất vả, khó khăn của những nghệ sĩ xiếc. Bên cạnh đó anh cho rằng những đồng nghiệp nổi tiếng nên tiết chế lại việc khóc lóc khi đứng trước công chúng.

saostar-f9zahrmhqeqwc24o.jpgDuy Mạnh

Cụ thể Duy Mạnh tâm sự: "Mình nói thật! Trong nghệ thuật thì những nghệ sĩ xiếc. Họ mới là những người khổ thật sự các bạn ạ! Dường như ngày nào cũng phải đổ mồ hôi xôi nước mặt để tập luyện. Chỉ cần nghỉ vài hôm lười không tập luyện là biểu diễn rất dễ bị tai nạn. Có những trường hợp tàn phế luôn. Nhưng họ trót theo nghiệp và trót theo nghề. Nên họ chọn lý tưởng và sự đam mê! Với xã hội phát triển như bây giờ thì chương trình xiếc ít được người xem. Nên họ không có nhiều suất diễn và kiếm được rất ít tiền!".

Anh nói thêm: "Trong nghệ thuật biểu diễn thì sướng nhất vẫn là ca sĩ. Và trở thành ca sĩ nổi tiếng, trở thành người nổi tiếng thì càng sướng nữa. Bởi vậy mấy chú nghệ sĩ trong showbiz mà nổi tiếng một tí. Tốt nhất đừng nên khóc than, kể lể khóc lóc với khán giả!".

saostar-xbthbososvlb4ypw.jpgDuy Mạnh không ngần ngại "dằn mặt" về việc nhiều nghệ sĩ mau nước mắt, khóc lóc trước khán giả

Ở dưới phần bình luận, đa số khán giả đều bày tỏ sự đồng tình với suy nghĩ của Duy Mạnh: "Thật anh ơi, xem người ta diễn xiếc nhiệt huyết lắm mà nhiều tiết mục nguy hiểm dễ tai nạn chứ. Mà suất diễn chả có bao nhiêu", "Chú Mạnh nói chỉ có chuẩn không cần chỉnh", "Những người nghệ sĩ như thế rất đáng kính trọng anh à", "Thẳng thật và chuẩn xoáy vào trong não! Em nể anh thật sự"...

saostar-gmpkh5528pxv3uiv.pngHiện tại trong làng giải trí, Tuấn Hưng chính là nam ca sĩ được Duy Mạnh dành sự yêu quý và quan tâm vô cùng nồng nhiệt. Không ít lần Duy Mạnh sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ người em thân thiết trước luồng ý kiến trái chiều từ công chúng

Xem thêm: Phía YG lên tiếng phản hồi về tin đồn hẹn hò của Rosé cùng nam diễn viên nổi tiếng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022