
Đạo diễn Sean Baker tham dự họp báo giới thiệu phim tranh giải Left-Handed Girl tại Liên hoan phim Busan lần thứ 30, diễn ra ở BIFF Hill, Trung tâm Điện ảnh, quận Haeundae (Busan) ngày 23-9 - Ảnh: Newsis
Theo Chosun, để đánh dấu cột mốc 30 năm thành lập, Liên hoan phim Busan (BIFF) giới thiệu giải thưởng chính thức mang tên Busan Awards. Trong số những tác phẩm được chọn có phim Left-Handed Girl của bộ đôi đạo diễn Sean Baker và Zhao Xingqing.
Sean Baker là nhà làm phim độc lập người Mỹ, từng đoạt Cành cọ vàng tại Cannes và bốn giải Oscar năm ngoái với Anora. Ông nhiều lần hợp tác cùng đạo diễn gốc Đài Loan - Zhao Xingqing - trong các phim Tangerine (2015) và The Florida Project (2017).
Sean Baker tiếp tục quay phim bằng iPhone
Tại họp báo ngày 23-9, Sean Baker chia sẻ về phim Left-Handed Girl: "Khi lần đầu đặt chân đến Đài Loan, tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của Đài Bắc. Cả thành phố như một cơn bùng nổ giác quan, khiến tôi cứ liên tục thốt lên: 'Chúng ta phải ghi lại khoảnh khắc này, phải ghi lại khung cảnh kia'".
Left-Handed Girl là phim gia đình pha trộn giữa ngọt ngào và chua chát, xoay quanh một bà mẹ đơn thân bán hủ tiếu ở chợ đêm Đài Bắc cùng hai cô con gái. Trong đó, bé gái út 5 tuổi - A Tĩnh (Nina Ye) - thường bị ông ngoại la rầy vì thuận tay trái. Khi A Tĩnh ngây thơ tin lời ông rằng "tay trái là tay của quỷ dữ", nhiều tình huống dở khóc, dở cười đã xảy ra.

Khung cảnh về đêm sống động ở Đài Loan trong Left-Handed Girl - Ảnh: Chosun
Trailer Left-Handed Girl
Sean Baker cho biết: "Vì kể một câu chuyện thuộc nền văn hóa mà tôi không sinh ra, tôi luôn kiểm chứng kỹ kịch bản để tránh áp đặt góc nhìn phương Tây.
Những chuyến đi thực tế khắp Đài Loan, tận mắt quan sát không gian đời thường, giúp ích vô cùng. Với tôi, câu chuyện thường tự sinh ra khi tôi hòa mình vào bối cảnh, chính môi trường sống đã kể nên bộ phim".
Toàn bộ phim được quay hoàn toàn bằng iPhone, tái hiện sống động nhịp điệu náo nhiệt của chợ đêm Đài Loan và thế giới diệu kỳ qua đôi mắt trẻ thơ với những gam màu rực rỡ.
Đạo diễn Zhao Xingqing giải thích: "Ở chợ đêm, chỉ cần thấy máy quay là mọi người lập tức kéo đến. Vì vậy, dùng iPhone là cách duy nhất để ghi hình một cách kín đáo.
Những người xuất hiện trong phim thực chất là tiểu thương ở chợ. Sau đó, thậm chí có khách còn ăn luôn món ăn của đoàn mà chẳng hề biết chúng tôi đang quay phim".

Đạo diễn Zhao Xingqing tham dự họp báo ra mắt phim tranh giải Left-Handed Girl tại Liên hoan phim Busan lần thứ 30, vào ngày 23-9 - Ảnh: Newsis
Trước đó, phim Tangerine cũng được quay toàn bộ bằng iPhone, từng gây chú ý như một thử nghiệm táo bạo.
Sean Baker từ lâu đã gắn bó với phong cách làm phim chi phí thấp, sử dụng iPhone và cả diễn viên không chuyên. Anora, với kinh phí sản xuất 6 triệu USD, hiện vẫn là dự án quy mô lớn nhất của ông.
Sean Baker nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất với tôi là quyền kiểm soát của đạo diễn. Ngay lúc này, tôi hoàn toàn có thể làm một phim 50 triệu USD, nhưng như thế tôi sẽ không còn quyền dựng phim cuối cùng và buộc phải chọn diễn viên theo yêu cầu của nhà đầu tư. Tôi không muốn thế. Cuộc đời quá ngắn và tôi chỉ muốn toàn quyền sáng tạo với phim của mình".