Trong đời người, điều hạnh phúc và may mắn nhất không phải là giàu có, học thức hay quyền lực, mà chính là khi khó khăn, khi bị sóng gió vùi dập, khi bất lực và lạc lối, luôn có một người mang hơi ấm đến trái tim bạn.

May mắn là khi bạn thất bại vẫn có người bên cạnh, khi bạn gục ngã vẫn có người tin tưởng, khi bạn vấp ngã vẫn có người nâng đỡ.

Sống ở đời, bạn phải nhớ những người đã ưu ái bạn trong trái tim.

1. Đừng trả ơn bằng cách mời bữa ăn với ân nhân của mình

Người ta thường nói, con người sống với nhau phải "có qua có lại", nhưng ở đây không đồng nghĩa là sự trao đổi ngang giá.

Khi được ai giúp đỡ, chúng ta đo lường giá trị của hành động giúp đỡ người khác, rồi nghĩ rằng đãi người đó một bữa ăn là để trả ơn, mọi ân huệ xem như xong. Một lần giúp đỡ có thể trả ơn bằng một bữa ăn, nhưng ân tình và nghĩa cử giúp đỡ là không thể dùng cách này.

Bởi lẽ không phải ai cũng sẽ dang tay giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn. Được bạn bè cho mượn tiền khi bạn khó khăn khác hoàn toàn với khi bạn đủ đầy. Bởi lẽ ở đây, đối phương đã dùng sự tin tưởng và lòng trắc ẩn của họ để trao cho bạn. Hoàn cảnh và tình huống khác nhau sẽ mang theo giá trị không giống nhau.

3f9319756b0f4b2485481c8dda541b35-1676875467091132996221-1676896157132-16768961590221632188186.png

Ảnh minh họa

Một nguyên tắc trong các mối quan hệ là sự cân bằng trong quá trình trao đổi giá trị. Giá trị ở đây bao gồm cả lợi ích và tình cảm. Ân tình thật sự rất khó trả, đó chính là lý do nhiều người lại sợ nhờ vả, mắc nợ như vậy.

  • avatar1676806862627-16768068665772043031844-0-49-314-551-crop-1676806915813526377360.jpg

    10 biểu hiện của người bị tổn thương tâm lý

Người giúp bạn có thể chỉ là giúp bạn vượt qua khó khăn, nhưng bạn không biết được tấm lòng của người ấy vì giúp bạn mà mạnh mẽ đến nhường nào.

Vì quan tâm nên mới giúp đỡ, vì khó khăn nên mới nhân nhượng, vì yêu thương nên có bạn bè. Do đó, bạn có thể mời người đã giúp đỡ bạn ăn một bữa, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng mọi ân huệ đã chấm dứt.

Sự thấu hiểu lý tưởng nhất trong mối quan hệ của con người là lâu dài. Bạn giúp tôi, tôi trả lại bạn, bạn ở bên khi tôi cần và tôi sẽ không bao giờ vắng mặt khi bạn cần. Đây là tình cảm của con người.

2. Đừng chê người khác phiền phức, đừng sợ làm phiền người khác

Người khác tìm đến bạn, làm phiền bạn thực ra là một điều tốt. Bởi vì chúng ta may mắn gặp được người có thể chia sẻ tâm sự và sẵn sàng chỉ ra những điểm yếu của bản thân.

94deb116eb534b6ca6ed0bab4e14b0c2-16768754670911580390941-1676896161272-16768961614131524918049.png

Ảnh minh họa

Bạn làm phiền đến người khác cũng là một điều tốt. Bởi khi bày tỏ nhu cầu của mình, chúng ta đã cho đối phương cảm nhận được rằng họ quan trọng như thế nào trong lòng chúng ta.

Dĩ nhiên, khi chúng ta làm phiền người khác, không có nghĩa là sai người đi làm nô lệ cho mình vì không một ai có trách nhiệm là phải dang tay trợ giúp.

Nhờ vả người khác là chuyện nên hạn chế, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, tìm kiếm sự giúp đỡ là việc thường tình. Tuy nhiên không nên xem người khác giúp đỡ là điều hiển nhiên, cũng không đòi hỏi vô độ, đừng vì quan hệ tốt đẹp và tình cảm sâu sắc mà quên đi sự đền đáp và biết ơn, đừng coi đó là điều đúng đắn khi làm phiền đến cho người khác.

Tình cảm là phải đến từ hai phía. Bạn đi một bước, họ đi một bước, đôi bên xích lại gần nhau hơn. Do vậy, nếu ai đó chân thành tìm kiếm sự giúp đỡ, bạn nên suy xét để cho đi vài phần đồng cảm và hành động thực tế, tùy theo khả năng của mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022