Câu chuyện về một nhóm các bà ở độ tuổi U60-U80 diện trang phục sành điệu, trẻ trung đã gây sốt cộng đồng mạng Trung Quốc. Đặc biệt, bà Anh Tử (71 tuổi) với mái tóc bạc trắng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp rạng ngời, phong cách thời trang hiện đại đã khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Thật bất ngờ khi một ngày, cư dân mạng lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rạng rỡ của một bà lão 71 tuổi với mái tóc bạc trắng. Đầu năm 2024, một video ghi lại hình ảnh “các bà diện váy Mã Diện” đã nhanh chóng leo lên top xu hướng tìm kiếm, khiến cư dân mạng phải trầm trồ.

Nhóm các bà sành điệu này có người lớn nhất 79 tuổi và người trẻ nhất là 58 tuổi. Dù tuổi đã cao nhưng khoảnh khắc xuất hiện, ai nấy đều phải ngạc nhiên trước vẻ ngoài của họ. Đặc biệt, bà Anh Tử (71 tuổi) dù mái tóc đã bạc trắng nhưng lại là người nổi bật nhất.
Cả vóc dáng lẫn thần thái của bà đều toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ chỉ ngoài 40. Không chỉ gây ấn tượng với váy Mã Diện, phong cách thường ngày của bà Anh Tử cũng rất trẻ trung và thời trang, ngay cả người bình thường học theo cũng có thể mặc đẹp. Bà không nhuộm tóc, cũng không mặc đồ theo kiểu "bà thím", dù đã ngoài 70 nhưng vẫn trẻ trung.
Điều gì đã giúp bà Anh Tử tự tin và tỏa sáng khi ở tuổi 71?
Một trong những điều giúp bà Anh Tử tự tin tỏa sáng ở đám đông đó là nhờ gu ăn mặc của mình.
Nhiều phụ nữ lớn tuổi thường mắc sai lầm khi chọn màu sắc trang phục. Họ nghĩ rằng khi có tuổi thì không nên mặc màu sáng nữa. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn ngược lại, quần áo màu tối mới chính là thứ khiến họ trông già hơn.
Quần áo màu tối, tông màu trầm sẽ tạo cảm giác nặng nề, u ám và không tươi sáng. Đặc biệt, khi lớn tuổi, da dễ mất đi collagen, trở nên vàng và xỉn màu. Việc mặc quần áo tối màu sẽ càng khiến làn da trông kém sắc hơn. Mùa xuân đã đến, vạn vật hồi sinh, chúng ta nên từ bỏ những bộ trang phục màu tối. Như bộ đồ màu hồng ôm sát của bà Anh Tử là một ví dụ, vừa trẻ trung lại vừa trang nhã. Màu hồng là gam màu sáng, trong tâm lý học, nó là màu của sự ấm áp và lãng mạn. Mặc lên người sẽ toát lên vẻ dịu dàng và tươi mới, rất phù hợp với mùa xuân và mùa thu. Áo dài tay dáng ngắn kết hợp với quần ống rộng dài tạo cảm giác nhẹ nhàng, trẻ trung.


Chiếc váy liền thân màu vàng sáng cũng được thiết kế rất tinh tế. Màu vàng thuộc gam màu nóng, rất nổi bật, mang lại cảm giác năng động, tăng cường hiệu ứng thị giác, tạo cảm giác thoải mái và ấm áp, rất thích hợp mặc vào mùa xuân. Để tránh tổng thể quá sáng, phần eo được thiết kế thêm đai màu tối. Sự kết hợp giữa màu sáng và màu tối vừa không quá chói, vừa không lấn át lẫn nhau mà lại rất hài hòa.


Khi chọn trang phục, nên tránh những gam màu nóng có độ bão hòa quá cao. Những màu sắc quá sặc sỡ sẽ tạo cảm giác “chói mắt” và khó chịu. Vì vậy, không phải cứ màu sắc càng rực rỡ càng tốt, cần nắm bắt được mức độ tổng thể để tạo sự hài hòa và trẻ trung.
Nhiều phụ nữ lớn tuổi thường rơi vào một quan niệm sai lầm khác: Khi có tuổi phải ăn mặc kín đáo, không được để lộ da thịt vì sẽ không được đoan trang. Điều này hoàn toàn sai lầm! Không mặc đồ hở hang vẫn có thể đoan trang và trẻ trung. Nhiều trang phục bị gán mác “đồ người già” đều có điểm chung là màu sắc tối và thiết kế kín mít từ đầu đến chân, tạo cảm giác nặng nề và già nua.
Cùng là váy xuân nhưng cách phối đồ của bà Anh Tử lại vừa bắt mắt vừa thanh lịch. Bà Anh Tử rất biết cách ăn mặc, bà búi gọn mái tóc bạc trắng của mình để lộ phần cổ, tạo cảm giác nhẹ nhàng và quý phái.


Chiếc váy dài nhung tím chỉ dài đến bắp chân, khéo léo khoe đôi chân thon gọn. Đôi giày được chọn cũng rất nhẹ nhàng, để lộ mắt cá chân và bàn chân. Cách phối đồ này vừa không quá hở hang, vừa khoe được da thịt một cách tinh tế, thực sự rất trẻ trung. Phụ kiện đóng vai trò rất quan trọng. Cách phối đồ tuy quan trọng nhưng phụ kiện phù hợp mới thực sự khiến tổng thể trang phục trở nên nổi bật, tăng thêm vẻ tinh tế và trẻ trung. Ví dụ như kính râm và túi đeo chéo đã góp phần làm nổi bật set đồ này.


Kính râm vốn là món đồ thời trang, kính râm đen lại càng có nhiều ưu điểm. Ngoài việc tạo vẻ thời trang, kính râm đen còn có thể chắn gió, chắn bụi và chống tia UV vào ban ngày, quả là một món đồ thời trang rất thiết thực. Túi đeo chéo có dây xích so với túi xách tay truyền thống thì thời trang hơn, đeo chéo còn tạo cảm giác tinh nghịch hơn so với đeo thẳng. Đây chính là những bí quyết nhỏ trong việc phối đồ.
Ngoài túi xách và kính râm, mũ và khăn quàng cổ cũng là những phụ kiện quan trọng giúp tăng thêm vẻ nổi bật. Phần cổ là nơi dễ lộ tuổi tác nhất, bà Anh Tử đã khéo léo dùng khăn quàng cổ để che đi khuyết điểm này, vừa toát lên vẻ thanh lịch vừa che giấu tuổi tác một cách thông minh. Mũ nồi rất phù hợp với nhiều hoàn cảnh, dù đi chơi hay tham dự sự kiện trang trọng đều có thể đội, vừa thoải mái vừa lịch sự, lại có thể chỉnh sửa khuôn mặt.


Cách ăn mặc tuy quan trọng, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tâm lý của chính mình. Bà Anh Tử chia sẻ:"Tại sao phải quy định 70 tuổi phải mặc gì? Đó chẳng phải là phân biệt đối xử với tuổi tác sao? Tôi muốn sống thật đẹp đến năm 120 tuổi".Giống như bà Anh Tử đã nói, ở độ tuổi nào cũng có quyền làm đẹp. 70 tuổi thì đã sao, vẫn còn vô vàn khả năng, tất cả đều nằm ở tâm lý của mỗi người. Tâm không già, không gì có thể phá hủy vẻ đẹp của bạn.