Đại diện ban tổ chức cho biết chọn lọc các phim sản xuất sau năm 1975, mang hơi thở thời đại, gắn liền sự phát triển của điện ảnh nước nhà. Một số tác phẩm gồm Cánh đồng hoang (1979), Mẹ vắng nhà (1980), Ngã ba Đồng Lộc (1997), Hà Nội 12 ngày đêm (2002), Áo lụa Hà Đông (2006), Mùi cỏ cháy (2011). Ngoài chiếu phim miễn phí, liên hoan phim có nhiều chương trình giao lưu, trò chuyện với êkíp.

trich-phim-mui-co-chay-1741063984.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HSOHV8t57lSCj8lC-lf9ZQ
Trích phim 'Mùi cỏ cháy'

Trích đoạn phim "Mùi cỏ cháy". Video: Netflix

Tiến sĩ Ngô Phương Lan - giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) - cho biết so với những tác phẩm ra đời trong thời chiến, các phim sau năm 1975 có sự đổi mới trong phong cách sáng tác. Tác phẩm không dừng lại ở việc khắc họa bi kịch chiến tranh, mà còn làm nổi bật số phận con người, mang triết lý nhân sinh.

"Trong chiến tranh, các nhà làm phim thiên về phản ánh trực diện, điểm chung là mang tính tuyên truyền, động viên tinh thần chiến đấu của quân dân ta. Sau khi đất nước thống nhất, đạo diễn có thời gian để nhìn lại cuộc chiến, chiêm nghiệm những giá trị nhân văn, niềm tự hào dân tộc, thể hiện trong những dự án phản ánh cuộc sống những ngày đầu hòa bình", bà Lan nói.

canh-dua-be-roi-xuong-nuoc-trong-canh-dong-hoang-1591155261.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=z0RmxzBmUbJuwqpbqLrEYQ
Cảnh đứa bé rơi xuống nước trong 'Cánh đồng hoang'

Trích đoạn "Cánh đồng hoang", một trong những phim nổi bật của điện ảnh cách mạng. Video: Hãng phim Giải Phóng

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba tổ chức ngày 29/6 đến 5/7, giới thiệu và trao giải các tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế. Chương trình gồm hai hạng mục: Phim châu Á và Phim Việt Nam, mỗi mục gồm sáu giải thưởng, cao nhất trị giá 115 triệu đồng.

Sự kiện có nhiều chương trình chiếu phim, tọa đàm, nổi bật là hội thảo Dấu ấn phim chiến tranh của Việt Nam từ sau ngày đất nước thống nhất, với sự góp mặt của nhiều chuyên gia, nhằm đánh giá vị trí của phim chiến tranh trong sự phát triển của điện ảnh, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Ngoài ra, còn có workshop Ươm mầm tài năng cho diễn viên trẻ, Chợ dự án (Project Market) hỗ trợ kinh phí sản xuất cho các tác phẩm.

Năm ngoái, Cu li không bao giờ khóc của đạo diễn Phạm Ngọc Lân thắng Phim hay nhất hạng mục Phim châu Á. Mai của Trấn Thành đoạt giải Phim Việt Nam xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc.

Quế Chi

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022