1. Cho con tiền để trả nợ tiêu xài
Không ít người trẻ ngày nay tiêu xài quá mức, nợ nần chồng chất vì lối sống "nguyệt quang tộc" – vừa có lương đã tiêu sạch, thậm chí còn vay mượn thêm để duy trì lối sống xa hoa.
Nhiều cha mẹ vì thương con mà rút tiền tiết kiệm hoặc lương hưu để trả nợ giúp, nhưng điều này chỉ khiến con càng ỷ lại.
Trách nhiệm tài chính là một phần của trưởng thành, nếu con không học được cách tự giải quyết hậu quả, sau này sẽ càng khó tự lập.
Cha mẹ nên cân nhắc kỹ, chỉ nên hỗ trợ nếu khoản vay dùng cho mục đích chính đáng như mua nhà, đầu tư kinh doanh, và con thực sự cần trợ lực để vượt qua khó khăn tạm thời.

Nếu con cái đã trưởng thành mà vẫn sống hưởng lạc bằng tiền bạc của cha mẹ, hãy từ chối ngay. Đừng biến con mình thành "đứa trẻ không thể trưởng thành". Ảnh minh họa
2. Cho con tiền để hưởng thụ
Thói quen chu cấp cho con cái từ nhỏ đến lớn khiến nhiều người trẻ không hiểu được giá trị thật sự của tiền bạc.
Khi đã trưởng thành mà vẫn tiêu xài bằng tiền cha mẹ, đó không còn là thương yêu mà là sự phụ thuộc nguy hiểm.
Nếu cha mẹ cứ tiếp tục cung cấp tiền để con hưởng thụ, du lịch, mua sắm, chơi bời thì chẳng khác nào nuôi dưỡng thói quen sống không biết tiết kiệm.
Càng lâu dài, con càng khó tự lập, còn cha mẹ thì thiệt thòi tuổi già.
Tình yêu đúng đắn là rút lui đúng lúc, để con tự lo cho cuộc sống của mình. Càng sớm để con trưởng thành, cha mẹ càng an yên tuổi xế chiều.
Lời khuyên cho cha mẹ tuổi hưu
Hãy yêu con bằng cách dạy con biết tự lập.
Đừng biến lương hưu – thành quả cả đời làm việc – thành công cụ trả giá cho sai lầm của con.
Giữ lại tài chính cho bản thân, vì an nhàn tuổi già là quyền được bảo vệ, không phải lựa chọn đánh đổi.

GĐXH - Khi người cha qua đời, ba anh em ngỡ sẽ tranh cãi chuyện chia tài sản. Nhưng không ai ngờ, ông đã lặng lẽ chuẩn bị sẵn một bản di chúc và bức tâm thư khiến cả gia đình nghẹn ngào.

GĐXH - Từng nghĩ tái hôn với người có học vị cao là bước ngoặt đúng đắn, người phụ nữ này không ngờ chỉ sau 6 tháng sống chung, cô đã vỡ mộng hoàn toàn.