Phong cách giáo dục con của cha mẹ chính là nền tảng quan trọng hàng đầu quyết định tới tương lai của trẻ em. Qua cách giáo dục, trẻ học được cách ứng xử, nhận thức về trách nhiệm và phát triển nhân cách. Cha mẹ cần tạo ra một môi trường yêu thương nhưng cũng đầy quy củ để con cái có thể phát triển toàn diện, từ đó có thể trở thành người có ích cho xã hội.

Một đứa trẻ được giáo dục tốt không chỉ thể hiện qua thành tích học tập mà còn qua thái độ biết ơn và kính trọng cha mẹ, điều này cũng là một dấu hiệu cho thấy trẻ sẽ trở thành người có hiếu trong tương lai. Ngược lại, phong cách giáo dục hoặc quá lỏng lẻo hoặc quá nghiêm ngặt có thể tạo ra áp lực không cần thiết cho trẻ, dẫn đến những hành vi không hiếu thảo khi trưởng thành do không hiểu được giá trị của sự tôn trọng và biết ơn.

Nếu thấy trẻ hay nói 3 câu sau đây thì cha mẹ cần phải chú ý ngay. Bởi chúng không chỉ là biểu hiện của EQ thấp mà còn có khả năng trẻ có thể trở thành đứa con bất hiếu trong tương lai.

1. "Đi đi", "Ra khỏi đây"

Các câu lệnh như "Đi đi"; "Ra khỏi đây" nghe vô cùng thô lỗ và thiếu tôn trọng, thế nhưng chúng lại rất dễ bị trẻ em bắt chước một cách nhanh chóng. Những đứa trẻ mới tập nói thường chưa hiểu hết ý nghĩa của từng lời nói, và nếu cứ tiếp tục nghe những lời lẽ như vậy, chúng có thể học theo và dần hình thành được thói quen xấu khó bỏ. Thậm chí, khi trẻ lớn lên, những câu này có thể trở thành những câu "cửa miệng" của con.

Khi trẻ dùng những câu nói này với cha mẹ, thường kèm với thái độ kèm theo là bất mãn, tức giận và thiếu sự kính trọng. Điều này đòi hỏi cha mẹ phải thật sự lưu ý và chỉnh đốn lại cách cư xử của con ngay lập tức.

7fe537536df6d1f6c8ec7aada9890afa-9649922-2251-1722742004465-17227420046782029819715.jpg

Ảnh minh họa

2. "Dài dòng quá", "Im đi"

Nhiều trẻ thường thể hiện sự mất kiên nhẫn với cha mẹ của mình, bộc lộ qua thái độ khó chịu, lớn tiếng và thô lỗ khi bị người lớn nhắc nhở. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không can thiệp kịp thời, quan hệ giữa con cái và cha mẹ sẽ có thể rạn nứt trong tương lai. Mối quan hệ hiện tại giữa cha mẹ và con cái có thể phản ánh mối quan hệ tương lai của họ. Trẻ không được học cách kính trọng cha mẹ từ nhỏ thì khó có thể trở thành người con hiếu thảo khi trưởng thành.

Cha mẹ cần giáo dục trẻ rằng việc ngắt lời người khác là không lịch sự và có thể gây tổn thương cho đối phương. Bên cạnh đó, việc thiết lập những quy tắc ứng xử chung, như chờ người khác nói xong mới phát biểu ý kiến, giữ trật tự khi người lớn đang nói chuyện hoặc nghe điện thoại, sẽ giúp trẻ rèn luyện sự kiên nhẫn và tôn trọng. Khi trẻ tuân thủ tốt các quy tắc này, chúng sẽ học được cách tôn trọng, lịch sự với mọi người. Điều này sẽ khích lệ trẻ phát triển những phẩm chất tốt đẹp hơn. Cha mẹ cũng không nên ngắt lời trẻ hoặc nói thay cho trẻ do thiếu kiên nhẫn với cách diễn đạt còn vụng về của con. Hãy cho trẻ cơ hội trình bày ý kiến của mình và sau đó, một cách nhẹ nhàng, chỉnh sửa những lỗi diễn đạt mà trẻ mắc phải.

323-2252-1722742005115-17227420052681208760376.jpg

Ảnh minh họa

3. "Con muốn cái này", "Mua ngay đi"

Lúc còn nhỏ, trẻ thường có thái độ khóc lóc giận dỗi khi bố mẹ yêu cầu làm những điều không thích, hoặc cha mẹ làm những điều không đúng theo ý chung. Nếu từ bé trẻ đã quen với việc được chiều chuộng quá mức, chúng sẽ phát triển thói quen "muốn là phải có".

Không hiếm thấy cảnh một đứa trẻ níu kéo, giật mạnh quần áo của bố mẹ, khóc lóc đòi hỏi để thực hiện yêu sách của mình. Càng được bố mẹ cưng chiều, trẻ càng trở nên "kích động" hơn. Trẻ em trong hoàn cảnh này không nhận thức được tầm quan trọng của việc phải kính trọng bố mẹ hay cảm thấy ân hận về hành vi không đúng của mình. Nhiều người lớn thường nghĩ rằng trẻ nhỏ còn non nớt, không ý thức được việc gì, nhưng một khi đã hình thành thói quen xấu thì việc thay đổi nó sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Một đứa trẻ nuôi dạy trong môi trường như vậy sẽ có khả năng trở thành người ít biết ơn cha mẹ khi lớn lên.

Cách nuôi dạy một đứa trẻ hiếu thuận

Nhiều cha mẹ bày tỏ nỗi lo lắng rằng khi con còn nhỏ, họ dốc lòng nuôi con, chăm chút cho con nên người, tuy nhiên không biết mai sau đứa trẻ có ngoan ngoãn, hiếu thuận với mình hay không. Trên thực tế, việc một đứa trẻ có trở thành người con hiếu thuận hay không không chỉ phụ thuộc vào bản thân trẻ, mà còn xuất phát từ cách giáo dục và nuôi dưỡng của cha mẹ.

Việc nuôi dạy một đứa trẻ trở thành người biết hiếu thuận không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghệ thuật của người làm cha mẹ. Điều quan trọng đầu tiên chính là gương mẫu. Cha mẹ cần thể hiện sự tôn trọng và yêu thương với ông bà, người thân trong gia đình để trẻ có mô hình để noi theo. Bên cạnh đó, việc dạy trẻ biết ơn và thể hiện lòng biết ơn qua những hành động cụ thể như nói lời cảm ơn, giúp đỡ người khác, cũng góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách của trẻ.

Sự kiên nhẫn của cha mẹ trong quá trình giáo dục cũng là yếu tố không thể thiếu. Khi trẻ mắc lỗi, thay vì trách mắng, cha mẹ nên nhẹ nhàng giải thích để trẻ hiểu được hành vi nào là đúng, hành vi nào là sai. Từ đó, trẻ sẽ học được cách tự nhận thức và sửa sai. Việc thiết lập quy tắc và giới hạn rõ ràng cũng giúp trẻ học được cách tôn trọng và tuân thủ.

333-2252-1722742005738-1722742005837721611723.jpg

Ảnh minh họa

Mặt khác, việc tham gia vào các hoạt động cộng đồng, từ thiện cũng giúp trẻ mở rộng trái tim và trí óc, nhìn thấy giá trị của việc chia sẻ và giúp đỡ người khác. Qua đó, lòng hiếu thuận không chỉ dừng lại ở việc tôn trọng chính gia đình mà còn mở rộng ra cộng đồng, xã hội.

Bố mẹ cũng nên tạo điều kiện để trẻ tự làm những việc mình có thể, qua đó học được sự tự lập và trách nhiệm. Cuối cùng, việc thường xuyên giao tiếp và chia sẻ cảm xúc với con cái giúp tăng cường mối quan hệ, từ đó trẻ cảm nhận được tình thân và tự nhiên phát triển lòng biết ơn và hiếu thuận với cha mẹ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022