Sáng 9/6, lô vaccine Avac ASF Live gồm 120.000 liều được xuất khẩu sang Indonesia. Vaccine Avac ASF Live được Bộ Nông nghiệp Indonesia phê duyệt sử dụng hồi tháng 4/2025 sau gần 3 năm đăng ký lưu hành. Đơn vị nhập khẩu và phân phối vaccine ASF tại Indonesia là công ty PT.Biotis Prima Agrisindo.
TS Nguyễn Văn Điệp, Tổng giám đốc Avac Việt Nam cho biết, dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại 70-80% số lượng đàn lợn tại Indonesia. Do thế giới chưa có tiêu chuẩn về vaccine tả lợn châu Phi nên việc nhập khẩu, đưa vào sử dụng là dựa theo phương án khẩn cấp.

Lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra lô vaccine trước khi xuất khẩu. Ảnh: Gia Chính
"Việc lô vaccine đầu tiên được xuất khẩu sang Indonesia, vượt qua quá trình đánh giá chuyên môn nghiêm ngặt của Bộ Nông nghiệp Indonesia là minh chứng cho chất lượng vượt trội của sản phẩm nghiên cứu của doanh nghiệp Việt", TS Điệp nói. Ông thêm rằng, sản phẩm đang trong quá trình đăng ký tại nhiều quốc gia khác như Ấn Độ, Malaysia, Nepal, Myanmar. Để đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế, AVAC duy trì dự trữ khoảng 1,5 triệu liều, sẵn sàng cung ứng trong các tình huống khẩn cấp.
Ông Lê Toàn Thắng, Trưởng phòng Quản lý thuốc thú y, Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, từ năm 2022 vaccine Avac ASF đã được cấp phép đưa vào sử dụng với số lượng đến nay hơn 3 triệu liều ở hầu hết các tỉnh thành của Việt Nam. Kết quả cho thấy hiệu quả phòng bệnh tả lợn châu Phi đối với đàn lợn thịt.
"Trong thời gian tới, Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ tiếp tục phối hợp với công ty để nghiên cứu, kiểm nghiệm, khảo nghiệm loại vaccine này cho lợn giống", ông Thắng nói.

Indonesia là quốc gia thứ ba sử dụng vaccine tả lợn Châu Phi của Việt Nam. Ảnh: Gia Chính
Vaccine Avac ASF Live là vaccine nhược độc đông khô được nuôi cấy trên dòng tế bào DMAC. Vaccine này được khuyến cáo tiêm một liều duy nhất và thời gian bảo hộ ít nhất 5 tháng. Hiện một liều tiêm vaccine cho lợn giá hơn 60.000/liều. Theo ông Điệp, dự kiến đến tháng 7/2025, giá sẽ giảm thêm khoảng 5% nữa cho người chăn nuôi tiếp cận tốt hơn.
Avac mất gần 3 năm để nghiên cứu và phát triển thành công, đưa vaccine ra thị trường. TS Điệp, trưởng nhóm, cho hay khi nghiên cứu sau tiến sĩ tại Nhật Bản, ông được giới thiệu tham gia dự án dịch tả châu Phi. Về nước, ông cùng các cộng sự bắt tay vào nghiên cứu. "Chúng tôi làm hơn 115 thí nghiệm trên động vật, nhiều thí nghiệm trong phòng lab, giải trình tự gene, liên tục cải tiến chủng giống, quy trình sản xuất vaccine để làm ra các quy trình tốt nhất", ông cho biết.
Hôm 11/5, công trình nghiên cứu và sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi do TS Nguyễn Văn Điệp, Công ty CP AVAC Việt Nam thực hiện được trao giải Lĩnh vực Bảo vệ vật nuôi và Môi trường, Giải thưởng Bảo Sơn 2024.
Việt Nam hiện có 12 doanh nghiệp sản xuất vaccine thú y, thuốc thú y. Vaccine thú y của Việt Nam đã được xuất khẩu sang khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đối với vaccine tả lợn châu Phi ngoài AVAC còn có Navetco và Dabaco đang sản xuất và lưu hành.
Gia Chính