AFP-20240314-2081103116-v2-Hig-6551-2717-1751726103.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-_J5vo4QGkQz6eGj1JS5WA

Người ủng hộ TikTok tập trung bên ngoài Đồi Capitol, Washington ngày 13/3. Ảnh: AFP

Ông Trump nói Mỹ "gần như" đã có một thỏa thuận về việc bán nền tảng video ngắn TikTok. Tổng thống Mỹ chia sẻ với báo chí trên Air Force One ngày 4/7: "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán vào thứ Hai hoặc thứ Ba... có thể với Chủ tịch Tập Cận Bình hoặc một trong những đại diện của ông ấy, nhưng chúng tôi gần như đã có một thỏa thuận".

Tháng trước, Trump ký sắc lệnh để lần thứ ba gia hạn đến 17/9 cho ByteDance, công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc, để thoái vốn khỏi các tài sản tại Mỹ của TikTok.

Khi được hỏi về mức độ tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ đồng ý với thỏa thuận, Donald Trump nói: "Tôi không tự tin lắm, nhưng tôi nghĩ vậy. Tôi và Chủ tịch Tập có mối quan hệ tốt và tôi nghĩ điều đó tốt cho họ. Tôi nghĩ thỏa thuận này tốt cho Trung Quốc và cũng tốt cho chúng ta".

Tháng 4/2024, tổng thống đương nhiệm khi đó Joe Biden ký thông qua luật yêu cầu ByteDance thoái vốn khỏi TikTok hoặc dừng hoạt động tại Mỹ do lo ngại Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu của người Mỹ hoặc do thám họ qua ứng dụng TikTok.

Theo CNBC, nhiều cái tên được cho là có tiềm năng sở hữu mạng video ngắn này, gồm Oracle, Amazon, Elon Musk, hay nhóm doanh nhân gồm tỷ phú Frank McCourt và Chủ tịch O'Leary Ventures, Kevin O'Leary. Theo hãng nghiên cứu CFRA Research, những người muốn mua TikTok có thể sẽ phải chi từ 40 tỷ đến 50 tỷ USD.

Huy Đức (theo Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022