Đại diện Viettel Networks cho biết, trong dịp lễ 30/4 và 1/5, nhu cầu sử dụng data của người dùng di động dự kiến tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại khu vực phía Nam, nhà mạng triển khai "chiến dịch chưa từng có" với hơn 1.800 giải pháp kỹ thuật, trong đó 945 giải pháp dành riêng cho TP HCM - nơi diễn ra hàng loạt sự kiện lớn.
"Từ đầu tháng 4, chúng tôi phải xử lý khối lượng công việc gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước", chuyên gia này cho biết. Nguyên nhân là nhu cầu phát sinh từ hoạt động hợp luyện diễu binh kéo dài nhiều ngày và các chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa, trình diễn 10.500 drone...
"Mỗi sự kiện ở TP HCM thu hút 100.000-300.000 người tham dự, tạo áp lực lớn lên hạ tầng mạng di động", đại diện Viettel nói.

Người dân chờ xem diễu binh tại khu vực ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Huệ lúc 0h ngày 30/4.
Trong khi đó, VNPT cũng thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ. Tập đoàn bố trí hàng loạt trạm phát sóng dã chiến, xe phát sóng lưu động tại các khu vực lễ hội và sự kiện lớn, thiết lập đường truyền trực tiếp cho Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
Tại TP HCM, VNPT nâng năng lực phát sóng ở 18 điểm trọng yếu, huy động đội ngũ kỹ thuật kéo cáp quang, lắp đặt, cấu hình thiết bị tại những điểm cầu truyền hình. "Chúng tôi hỗ trợ lắp đặt Internet, wifi tại Trung tâm báo chí để các cơ quan truyền thông đưa hình ảnh diễu binh, diễu hành đến với người dân", đại diện nhà mạng cho biết.

Nhân viên nhà mạng trực phòng máy, điều tiết lưu lượng tại khu vực trung tâm TP HCM. Ảnh: Thái Sơn
Theo thống kê của Cốc Cốc, "sức nóng của đại lễ 30/4 đang lan tỏa mạnh mẽ trên môi trường mạng". Trong bốn tuần qua có hơn 2,8 triệu lượt tìm kiếm liên quan đến các chủ đề diễu binh, pháo hoa và các bài hát truyền thống. Trong đó, ngày 25/4 ghi nhận 240.000 lượt tìm kiếm - tăng 550% so với mức trung bình đầu tháng. "Những con số này cho thấy sức nóng của sự kiện không chỉ phủ kín các con đường, tuyến phố mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng", chuyên gia Cốc Cốc nhận định.
Ngày 25/4, trước nhu cầu lượng truy cập dịch vụ data di động tăng cao, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản gửi các doanh nghiệp viễn thông Viettel, VNPT, MobiFone, Gtel, Vietnamobile, FPT Telecom... đề nghị xây dựng phương án đảm bảo mạng lưới thông suốt.
"Các doanh nghiệp cần mở rộng dung lượng đường truyền, tăng băng thông kết nối trong nước và quốc tế để không bị nghẽn mạng tại các điểm có lượng thuê bao truy cập lớn", Bộ khuyến nghị.
Trọng Đạt