Trong ngày Pi2Day (28/6), dự án Pi Network công bố hai tính năng mới, gồm Pi App Studio giúp người dùng tạo và chạy ứng dụng "bằng ngôn ngữ của con người mà không cần kiến thức nền tảng về kỹ thuật"; và Ecosystem Directory Staking giúp "chủ động hỗ trợ, thúc đẩy thứ hạng của các ứng dụng và tiện ích Pi trong hệ sinh thái".
"Với Ecosystem Directory Staking, người dùng có thể 'gửi niềm tin' vào một ứng dụng họ yêu thích theo từng ngày, tháng hoặc năm, bằng cách đặt cược Pi vào đó để đẩy thứ hạng lên cao, giúp nhiều người quan tâm hơn", Hoàng Anh, quản trị viên một nhóm Facebook về Pi Network, giải thích. "Thao tác này không đồng nghĩa sẽ nhận lại tiền lời như lầm tưởng".

Tính năng Ecosystem Directory Staking trên ứng dụng Pi Network. Ảnh: Duy Phong
Thực tế, một số người cho biết họ hiểu lầm Ecosystem Directory Staking do nghe theo KOL (người có ảnh hưởng) trong cộng đồng Pi Network về tính năng mới. Nhiều bài viết hướng dẫn "gửi Pi lấy lãi" cũng được chia sẻ rầm rộ và nhận được sự hưởng ứng lớn.
"Tôi tưởng Staking giúp tôi có thể sinh lời Pi nên đặt 3.000 Pi vào một ứng dụng tên Maps of Pi trong một năm. Giờ tôi không thể rút ra để giao dịch, cũng không biết phải làm sao để hủy", Minh Thuận, một người chơi Pi tại TP HCM, nói.
"Khá nhiều KOL hô hào về Ecosystem Directory Staking ngay khi ra mắt, khoe đã bỏ chục nghìn Pi vào tính năng mới, nên tôi làm theo. Giờ ngồi nhìn số Pi bị 'giam' mà không làm gì được", thành viên Anh Vũ viết trên nhóm Facebook hơn 200.000 thành viên.
Ở phần bình luận, hàng chục người cho biết rơi vào tình huống tương tự và trách bản thân làm theo người khác mà không tìm hiểu kỹ. Một số thận trọng hơn khi đã "thử" bằng cách staking một ngày và hiện đã rút được Pi về ví "nhưng không nhận được đồng lãi nào".
Staking là quá trình khóa một lượng token nhất định trong một blockchain để nhận phần thưởng, dựa trên số token và thời gian cam kết gửi. Tuy nhiên, khác với hành động tương tự là farming (cũng là khóa token để nhận thưởng), token khóa trong staking còn được dùng để tham gia hoạt động xác minh giao dịch của blockchain. Sau một thời gian nhất định, người chơi sẽ nhận về token đã gửi cộng thêm một lượng phần thưởng, thường là token đúc mới.
"Chính khái niệm này khiến nhiều người nghĩ staking trên Pi hoạt động tương tự, do đó gửi hết số Pi đang có với mốc thời gian dài, thay vì chỉ thử một ít hoặc đọc kỹ điều khoản", admin Hoàng Anh cho biết.
Trên blog của dự án Pi Network ngày 30/6, đội ngũ đứng sau, gọi là Pi Core Team (PCT), cũng cập nhật: "Lưu ý không có phần thưởng Pi ở cấp độ giao thức cho việc staking vì mạng lưới không quảng bá một ứng dụng Pi này hơn ứng dụng Pi khác. Tùy thuộc nhà phát triển ứng dụng Pi bên thứ ba, việc khuyến khích đặt cược Pi chỉ có tác dụng tăng thứ hạng của họ trong hệ sinh thái. Số tiền đặt cược ban đầu sẽ được trả lại cho người dùng sau khi thời hạn staking kết thúc".
Sau thông báo trên, PCT cũng ngừng Ecosystem Directory Staking. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều người cho biết chưa nhận lại số Pi đã staking, chỉ biết "dở khóc dở cười" đợi động thái mới.
Ngày Pi (14/3) và Pi2Day (28/6) hàng năm được xem là hai mốc được mong chờ của cộng đồng Pi Network, khi PCT thường đưa ra thông báo quan trọng hoặc cập nhật tính năng đột phá. Dù vậy, theo CCN, Pi2Day năm nay không có chuyển biến mới và đội ngũ "đang loay hoay với những gì hiện có". Trước đó, dự án cũng bị đánh giá "thử thách sự kiên nhẫn" của người chơi khi "hứa hẹn" về một hệ sinh thái mới nhưng tiến độ thực hiện rất chậm.
Thị trường cũng phản ứng kém tích cực về thay đổi của Pi Network. Từ mức 0,66 USD ngày 26/6, token này hiện còn 0,5 USD mỗi đồng. Theo thông báo trên blog, Pi Network hiện có hơn 60 triệu thành viên tham gia tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, không thay đổi so với công bố của dự án cách đây một năm.
Pi Network ra đời năm 2019, được quảng cáo giúp người tham gia sở hữu tiền ảo miễn phí bằng cách vào ứng dụng trên điện thoại "bấm tia sét" để điểm danh mỗi ngày. Việt Nam là một trong những thị trường có nhiều người tham gia "đào Pi". Dự án gây tranh cãi khi gần 6 năm mới "mở mạng", tức cho phép người dùng di chuyển Pi sang các nền tảng khác để trao đổi, giao dịch.
Dù đã công bố "mở mạng", dự án vẫn bị đánh giá là một dự án blockchain chưa hoàn chỉnh do chưa có hợp đồng thông minh (smart contract) cũng như chưa công khai nguồn mở. Thời gian qua, đội ngũ đứng sau chỉ đưa ra một số thay đổi cho dự án, như đấu giá tên miền, tính năng mua sắm PiFest cùng vài ứng dụng nhỏ.
Duy Phong
- 'Cha đẻ' Pi Network xuất hiện trước truyền thông
- Pi Network tiếp tục 'thử thách sự kiên nhẫn' của người chơi
- SuperNode của Pi Network bị nghi ngờ tính phi tập trung
- CEO Bybit: Pi Network nguy hiểm hơn meme coin