Sàn giao dịch do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, có địa chỉ https://techmartvietnam.vn, với vai trò kết nối giữa nghiên cứu, sản xuất và thị trường.

Sàn phát triển theo mô hình hợp tác công - tư. Nhà nước đầu tư hạ tầng, nền tảng trực tuyến, cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ, đồng thời ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mua bán công nghệ, đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong giao dịch.

Trong giai đoạn đầu, sàn cung cấp thông tin về 600 công nghệ chào bán dưới dạng thiết bị, máy móc, 50 nhu cầu tìm mua công nghệ và 150 chuyên gia tư vấn, môi giới. Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thể trưng bày và giới thiệu công nghệ qua các gian hàng trực tuyến. Ở giai đoạn tiếp theo, sàn sẽ bổ sung các chức năng như tương tác cung - cầu công nghệ trực tuyến, thống kê giá trị giao dịch, tư vấn tài chính, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

e584a349-457c-4aa7-9f8d-69b785-6498-5695-1751294464.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fcQHgeJR6dq1OiPbEmzKeQ

Ra mắt Sàn giao dịch Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tối 30/6. Ảnh: Đức Huy

Theo Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh, nhiều doanh nghiệp hiện chưa xác định được nhu cầu công nghệ của mình, hoặc chưa biết tìm công nghệ ở đâu và sử dụng ra sao. Việc hình thành các đầu mối như sàn giao dịch giúp giải quyết bài toán cung cầu công nghệ, thúc đẩy ứng dụng vào sản xuất kinh doanh.

Ông cho hay, Sàn giao dịch Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tích hợp dữ liệu sở hữu trí tuệ để người mua - bán có thể tra cứu, đồng thời kết nối với các chuyên gia nhằm hỗ trợ giao dịch công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ xây dựng các cơ chế, chính sách để thúc đẩy mô hình sàn giao dịch khoa học công nghệ, tùy điều kiện, có thể áp dụng mô hình đầu tư công quản trị công, đầu tư công, quản trị tư hoặc đầu tư, quản trị tư.

1000007698-9259-1751293170-175-1994-2122-1751294871.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=y1YSGe03RMoukLRzEYfNZQ

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết sẽ thúc đẩy mô hình sàn giao dịch khoa học công nghệ. Ảnh: Đức Huy

Ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, cho biết sàn sẽ hoạt động kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Cục sẽ tổ chức nhiều hoạt động để hỗ trợ doanh nghiệp, bao gồm tư vấn, thẩm định, định giá công nghệ; tổ chức hội thảo, triển lãm, quản lý và vận hành nền tảng giao dịch trực tuyến...

Tại lễ ra mắt, đại diện cộng đồng doanh nghiệp, viện, trường đánh giá cao việc thành lập Sàn giao dịch Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho rằng sàn ra đời đúng thời điểm cả nước xác định động lực tăng trưởng dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông đề xuất sàn cần minh bạch, dễ tiếp cận, có cơ chế kết nối sát thực tiễn, đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia - Đinh Việt Hòa, kỳ vọng sàn không chỉ là nơi giao dịch mà còn góp phần bảo hộ cho sản phẩm, doanh nghiệp trong nước.

CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng bày tỏ trăn trở về vấn đề định giá tài sản công nghệ. Theo ông, hơn 80% tài sản tại các nước phát triển là công nghệ - thứ tài sản vô hình, trong khi ở các nước nghèo, tài sản hữu hình vẫn chiếm chủ yếu.

"Nếu không thể trao đổi được tài sản công nghệ thì không thể thoát nghèo", ông Quảng nói, kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm có cơ chế giải quyết vấn đề định giá, từ đó thúc đẩy giao dịch và phát triển thị trường công nghệ.

Với Đại học Bách Khoa Hà Nội, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc khẳng định sẽ đồng hành với sàn qua việc chia sẻ dữ liệu nghiên cứu, đưa sinh viên tiếp cận sớm và sử dụng thông tin trên sàn để phát triển các sản phẩm đang ươm tạo.

Tại lễ ra mắt, ông Phạm Thế Bính, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng, Thư ký Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57 Trung ương cho biết sự ra đời sàn giao dịch này nhằm phục vụ viện, trường, doanh nghiệp, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đóng vai trò "bà đỡ" cho sàn hoạt động.

Theo ông, sàn giao dịch khoa học công nghệ không phải bây giờ mới có, nhưng chưa giúp ích được nhiều, nguyên nhân một phần đến từ việc định giá. Doanh nghiệp không biết giá bao nhiêu, dẫn đến không dám mua công nghệ. Do vậy, ông đề xuất hình thành quỹ bảo hiểm, bằng cách trích một phần chi phí ở tất cả các giao dịch, nhằm đảm bảo an toàn cho các doanh nghiệp.

6d7eed68-a3e7-45d1-b1bd-81f592-2280-5833-1751294464.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=oomAd2_RrcDWwdVgfZTHIg

Ông Phạm Thế Bính, Thư ký Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57 Trung ương. Ảnh: Đức Huy

Bộ Khoa học và Công nghệ cho hay, từ những năm 1990, mô hình sàn giao dịch công nghệ đã hình thành và phát triển mạnh mẽ tại Mỹ, châu Âu và Trung Quốc, không chỉ là nền tảng kết nối mà còn là thiết chế tích hợp dịch vụ đánh giá, định giá, tư vấn pháp lý, tài chính, tiêu chuẩn chất lượng và sở hữu trí tuệ.

Trung Quốc cũng đã xây dựng và vận hành thành công Sàn giao dịch công nghệ Thượng Hải (STEX) vào năm 1993. Từ một trung tâm môi giới công nghệ quy mô nhỏ, STEX đã trở thành hạt nhân trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thượng Hải với hơn 4.000 giao dịch công nghệ, tổng giá trị khoảng 60 tỷ USD sau 20 năm tồn tại.

Theo Bộ, thực tế trên cho thấy vai trò quan trọng của sàn giao dịch công nghệ trong việc kết nối cung - cầu đưa công nghệ trở thành một loại hàng hóa đặc biệt có thể đo lường, chuyển nhượng minh bạch.

Tính đến tháng 6, Việt Nam có 22 sàn giao dịch công nghệ, gồm 19 sàn tại địa phương, hai sàn cấp vùng và một sàn thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trọng Đạt

  • Doanh nghiệp kỳ vọng cơ chế sandbox thúc đẩy công nghệ mới
  • Doanh nghiệp Việt 'tự tin bứt phá' với luật về đổi mới sáng tạo
  • Việt Nam có 22 sàn giao dịch công nghệ
Góp ý kiến tạo
Bạn có thể đặt mọi câu hỏi, vấn đề về Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số trực tiếp cho Bộ Khoa học và Công nghệ
Gửi góp ý

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022