VNE-Tomb-9726-1713520984.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=q6j6h792K04azpaoCCgEmg

Một phần số cổ vật trong ngôi mộ Wuwangdun. Ảnh: Xinhua

Gong Xicheng, nhà nghiên cứu ở Viện Di sản văn hóa và Khảo cổ tỉnh An Huy, chia sẻ các chuyên gia đang cố gắng hoàn tất công tác khai quật ngôi mộ Wuwangdun rộng khoảng 1,5 m2 tại tỉnh này trong năm nay. Theo ông, có thể khi đó bí ẩn về danh tính chủ nhân ngôi mộ sẽ sáng tỏ, Global News đưa tin.

Ngôi mộ có niên đại từ thời Chiến quốc, là ngôi mộ lớn và cao cấp nhất từ thời nhà Chu. Ở thời kỳ hưng thịnh, nhà Chu cai trị khu vực rộng lớn dọc theo các nhánh trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử. Nhà Chu kéo dài khoảng 800 năm trước khi bị xâm chiếm vào năm 223 trước Công nguyên bởi hoàng đế Tần Thủy Hoàng, người sau này thống nhất Trung Quốc. Qua nhiều năm, những nhà nghiên cứu vẫn tranh cãi ngôi mộ được xây cho ai.

Trong số những đối tượng tiềm năng nhất, nhóm nghiên cứu nghiêng về Sở Khảo Liệt vương, vị vua trị vì nhà Chu hơn 20 năm dưới thời Chiến quốc. Tên thật là Hùng Hoàn, ông trị vì từ năm 262 đến năm 238 trước Công nguyên. Khi là thái tử, Sở Khảo Liệt vương bị đưa tới nước Tần hùng mạnh hơn làm con tin năm 17 tuổi. Ông sống ở kinh đô Tần quốc 10 năm và cưới con gái của vua Tần trước khi trốn về Chu quốc để thừa kế ngai vàng.

Năm 241 trước Công nguyên, vào những ngày cuối cùng của nhà Chu, Sở Khảo Liệt vương dời đô về phía đông tới Thọ Xuân, ngày nay nằm ở thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy. Thọ Xuân là kinh đô cuối cùng của nhà Chu và ngôi mộ Wuwangdun nằm cách di tích của cố đô khoảng 15 km. Theo sử sách Trung Quốc như Sử ký của Tư Mã Thiên, Sở Khảo Liệt vương không có con trai. Người nối ngôi ông là Hùng Hãn, con trai của một quan viên.

Công tác nghiên cứu đang diễn ra giúp bảo vệ ngôi mộ Wuwangdun từ năm 2020. Tính đến nay, nhóm khảo cổ khai quật hơn 1.000 cổ vật, từ vại đồng và đồ dùng trong nhà, đến đồ sơn mài và đồ gỗ, nhạc cụ và tượng. Họ cũng tìm thấy lượng lớn chữ khắc trong mộ, có thể hé lộ xã hội dưới thời nhà Chu và cuối thời Chiến Quốc.

An Khang (Theo Global News)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022