25f7c8ef0460b63eef7116_1746695428-1746700809.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kIqBhn2xZrY1p65EZfT3bA

Hai ngày sau khi PGS.TS Nguyễn Lân Cường qua đời, tang lễ của ông được gia đình, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng dòng tộc tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Ông là chuyên gia đầu ngành về cổ nhân học, có 60 năm gắn bó với ngành, là tác giả của hơn 300 công trình nghiên cứu, bài báo khoa học công bố trong và ngoài nước.

Hai ngày sau khi PGS.TS Nguyễn Lân Cường qua đời, tang lễ của ông được gia đình, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng dòng tộc tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Ông là chuyên gia đầu ngành về cổ nhân học, có 60 năm gắn bó với ngành, là tác giả của hơn 300 công trình nghiên cứu, bài báo khoa học công bố trong và ngoài nước.

6eea05fcc9737b2d226213_1746695553-1746700810.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qZwOxoPqwWiyb3h2e4BIIQ

PGS.TS Nguyễn Lân Cường sinh năm 1941, trong gia đình có truyền thống hiếu học. Ông là con trai thứ tư của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân nhưng không theo nghiệp của cha mà gắn bó với ngành khảo cổ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông được tuyển về Đội Khảo cổ học, thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin, từ năm 1968 đổi thành Viện Khảo cổ học thuộc Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

Trong ảnh là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và nhiều cơ quan, đoàn thể đến viếng PGS.TS Nguyễn Lân Cường. Ảnh: Giang Huy

PGS.TS Nguyễn Lân Cường sinh năm 1941, trong gia đình có truyền thống hiếu học. Ông là con trai thứ tư của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân nhưng không theo nghiệp của cha mà gắn bó với ngành khảo cổ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông được tuyển về Đội Khảo cổ học, thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin, từ năm 1968 đổi thành Viện Khảo cổ học thuộc Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

Trong ảnh là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và nhiều cơ quan, đoàn thể đến viếng PGS.TS Nguyễn Lân Cường. Ảnh: Giang Huy

d3c0c0170d98bfc6e6896_1746695682-1746700812.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EL_GPhSVLlZDF3ib4TBTCQ

PGS.TS Nguyễn Lân Cường là tác giả của nhiều công trình khảo cổ có tầm ảnh hưởng cả trong nước và được bạn bè quốc tế ghi nhận.

Khi nghe tin ông qua đời, GS.TS Lý Pháp Quân, chuyên gia về Nhân học hình thể của Đại học Trung Sơn (Quảng Châu, Trung Quốc) đã gửi điện chia buồn tới ngành Khảo cổ học Việt Nam.

"Nguyễn Lân Cường tiên sinh là đại biểu và là cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực nhân học hình thể và giải phẫu người tại Việt Nam. Nhiều kết quả nghiên cứu của ông từ lâu đã được cộng đồng học thuật quốc tế biết đến và thừa nhận. PGS là nhà nghiên cứu lão thành của Viện Khảo cổ học và Hội Khảo cổ học Việt Nam", bức điện có đoạn.

PGS.TS Nguyễn Lân Cường là tác giả của nhiều công trình khảo cổ có tầm ảnh hưởng cả trong nước và được bạn bè quốc tế ghi nhận.

Khi nghe tin ông qua đời, GS.TS Lý Pháp Quân, chuyên gia về Nhân học hình thể của Đại học Trung Sơn (Quảng Châu, Trung Quốc) đã gửi điện chia buồn tới ngành Khảo cổ học Việt Nam.

"Nguyễn Lân Cường tiên sinh là đại biểu và là cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực nhân học hình thể và giải phẫu người tại Việt Nam. Nhiều kết quả nghiên cứu của ông từ lâu đã được cộng đồng học thuật quốc tế biết đến và thừa nhận. PGS là nhà nghiên cứu lão thành của Viện Khảo cổ học và Hội Khảo cổ học Việt Nam", bức điện có đoạn.

f219962e5aa1e8ffb1b08_1746695720-1746700814.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=OfjPJtWMg6NhWhx87p9q-Q

Các thành viên của gia tộc Nguyễn Lân tại tang lễ. Ảnh: Giang Huy

Em trai của ông, PGS.TS Nguyễn Lân Tráng, người con thứ 6 trong gia đình chia sẻ: "Sự nghiệp vinh quang của anh đã góp phần tô thắm cho cả dòng họ và đóng góp rất nhiều cho đất nước. Chúng em luôn nhớ anh và sẽ noi gương tận tụy của anh dể sống có ích cho đời".

Các thành viên của gia tộc Nguyễn Lân tại tang lễ. Ảnh: Giang Huy

Em trai của ông, PGS.TS Nguyễn Lân Tráng, người con thứ 6 trong gia đình chia sẻ: "Sự nghiệp vinh quang của anh đã góp phần tô thắm cho cả dòng họ và đóng góp rất nhiều cho đất nước. Chúng em luôn nhớ anh và sẽ noi gương tận tụy của anh dể sống có ích cho đời".

8ebde5b929369b68c22711_1746695487-1746700815.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GK_s847bYa02r9MIt4ueXQ

Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng, người con thứ 3 trong gia đình và là anh trai của PGS.TS Nguyễn Lân Cường cho biết, em trai là người giàu tình cảm và luôn có trách nhiệm với gia đình, họ tộc. "Em là nhà khoa học yêu nghề, không ngại gian khổ theo nghề của mình, để lại những giá trị khoa học có giá trị cho xã hội", ông viết trong sổ tang.

Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng, người con thứ 3 trong gia đình và là anh trai của PGS.TS Nguyễn Lân Cường cho biết, em trai là người giàu tình cảm và luôn có trách nhiệm với gia đình, họ tộc. "Em là nhà khoa học yêu nghề, không ngại gian khổ theo nghề của mình, để lại những giá trị khoa học có giá trị cho xã hội", ông viết trong sổ tang.

05fe91e05d6fef31b67e20_1746695514-1746700817.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=IoI2v4jExLlCUo4m9ucX-w

Nhà sử học Dương Trung Quốc tại lễ tang người đồng nghiệp. Ảnh: Giang Huy

Nhà sử học Dương Trung Quốc tại lễ tang người đồng nghiệp. Ảnh: Giang Huy

560d9b3657b9e5e7bca84_1746695580-1746700818.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZxAjbeGvVPX2DMWFus4aTg

Dòng người đến viếng tại lễ tang. Ảnh: Giang Huy

PGS.TS Nguyễn Lân Cường có công lớn trong việc nghiên cứu, phục dựng và bảo quản cả bốn tượng nhục thân các thiền sư hiện có tại Việt Nam tại Chùa Đậu (Hà Nội), chùa Phật Tích và chùa Tiêu (Bắc Ninh). Hai trong bốn tượng nhục thân thiền sư kể trên sau quá trình tu bổ, bảo quản đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

Đánh giá về những đóng góp của ông với khảo cổ học Việt Nam, PGS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ nhận định: "Lĩnh vực này có nhiều người làm, nhưng PGS.TS Nguyễn Lân Cường có đóng góp nhiều nhất".

PGS Nguyễn Lân Cường là người nhiệt huyết, nhiệt tâm với nghề nghiệp, từ lúc bắt đầu mới vào nghề cho tới lúc ra đi. "Cách đây chỉ vài tuần, anh Cường vẫn còn sôi nổi nhớ về các công việc mình đã làm và các công trình còn đang dang dở", ông Tín nói.

Dòng người đến viếng tại lễ tang. Ảnh: Giang Huy

PGS.TS Nguyễn Lân Cường có công lớn trong việc nghiên cứu, phục dựng và bảo quản cả bốn tượng nhục thân các thiền sư hiện có tại Việt Nam tại Chùa Đậu (Hà Nội), chùa Phật Tích và chùa Tiêu (Bắc Ninh). Hai trong bốn tượng nhục thân thiền sư kể trên sau quá trình tu bổ, bảo quản đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

Đánh giá về những đóng góp của ông với khảo cổ học Việt Nam, PGS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ nhận định: "Lĩnh vực này có nhiều người làm, nhưng PGS.TS Nguyễn Lân Cường có đóng góp nhiều nhất".

PGS Nguyễn Lân Cường là người nhiệt huyết, nhiệt tâm với nghề nghiệp, từ lúc bắt đầu mới vào nghề cho tới lúc ra đi. "Cách đây chỉ vài tuần, anh Cường vẫn còn sôi nổi nhớ về các công việc mình đã làm và các công trình còn đang dang dở", ông Tín nói.

dffbc12f0ca0befee7b15_1746695700-1746700820.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xJwkrjW_m4He-I95jiuB4w

Ngoài khảo cổ, PGS.TS Nguyễn Lân Cường cũng là nhạc sĩ, làm phó chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội nhiều năm, từng chỉ huy dàn hợp xướng trong nhiều chương trình nghệ thuật. Ông có hơn 70 tác phẩm âm nhạc, gồm hợp xướng và các ca khúc chủ yếu viết cho thiếu nhi.

Tại lễ viếng, thay mặt Đoàn hợp xướng Hanoi Harmony, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó đoàn hợp xướng xúc động ghi trong sổ tang: "Thầy là nhà khoa học tài ba và rất tâm huyết với hoạt động nghệ thuật nước nhà. Một hiện tượng hiếm có".

Trong ảnh là ​​​​​​Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhìn mặt lần cuối, tiễn biệt đàn anh. Ảnh: Giang Huy

Ngoài khảo cổ, PGS.TS Nguyễn Lân Cường cũng là nhạc sĩ, làm phó chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội nhiều năm, từng chỉ huy dàn hợp xướng trong nhiều chương trình nghệ thuật. Ông có hơn 70 tác phẩm âm nhạc, gồm hợp xướng và các ca khúc chủ yếu viết cho thiếu nhi.

Tại lễ viếng, thay mặt Đoàn hợp xướng Hanoi Harmony, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó đoàn hợp xướng xúc động ghi trong sổ tang: "Thầy là nhà khoa học tài ba và rất tâm huyết với hoạt động nghệ thuật nước nhà. Một hiện tượng hiếm có".

Trong ảnh là ​​​​​​Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhìn mặt lần cuối, tiễn biệt đàn anh. Ảnh: Giang Huy

3027bcf97176c3289a679_1746695758-1746704714.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=W4xiUyxUst_ZnjVR_0FgQw

Vợ và hai con của PGS.TS Nguyễn Lân Cường đau buồn nhìn mặt ông lần cuối. Ảnh: Giang Huy

Vợ và hai con của PGS.TS Nguyễn Lân Cường đau buồn nhìn mặt ông lần cuối. Ảnh: Giang Huy

326d663abdb50feb56a4_1746695739-1746700821.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=G49lIr14IiymyROJ006Fzg

Trưởng nam Nguyễn Lân Chương gửi lời cảm ơn quan khách, nhà khoa học, đồng nghiệp, bạn bè, dòng tộc... đến tiễn đưa cha mình. Ảnh: Giang Huy

Trưởng nam Nguyễn Lân Chương gửi lời cảm ơn quan khách, nhà khoa học, đồng nghiệp, bạn bè, dòng tộc... đến tiễn đưa cha mình. Ảnh: Giang Huy

91688513499cfbc2a28d18_1746695641-1746700823.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vjsfh6v15QXVa0IxxiagsA

Tại lễ truy điệu, ông Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Trưởng ban lễ tang nói: "PGS.TS Nguyễn Lân Cường là một trong những người tiên phong của ngành Nhân học Việt Nam. Ông là chuyên gia hàng đầu về nhân chủng các tộc người Việt Nam, hình thái người Việt Nam, một nhạc sĩ uy tín trong giới âm nhạc, người thầy của nhiều thế hệ học trò".

"Dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ công việc gì, ông đều thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hết mình", Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ghi nhận.

Tại lễ truy điệu, ông Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Trưởng ban lễ tang nói: "PGS.TS Nguyễn Lân Cường là một trong những người tiên phong của ngành Nhân học Việt Nam. Ông là chuyên gia hàng đầu về nhân chủng các tộc người Việt Nam, hình thái người Việt Nam, một nhạc sĩ uy tín trong giới âm nhạc, người thầy của nhiều thế hệ học trò".

"Dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ công việc gì, ông đều thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hết mình", Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ghi nhận.

Trọng Đạt - Giang Huy

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022