Năm nay, kỳ thi tuyển sinh đại học ở Trung Quốc (gaokao) bắt đầu từ ngày 7/6 đến 10/6. Theo Bộ Giáo dục, số thí sinh giảm chủ yếu là do nhóm học nghề không còn bắt buộc phải tham gia.
Gaokao thường được biết đến là kỳ thi đại học "khắc nghiệt nhất thế giới" do tính cạnh tranh và cường độ cao. Học sinh phải dồn hết kiến thức 12 năm để làm các bài kiểm tra kéo dài hơn 2 tiếng mỗi môn. Đây cũng là kỳ thi quyết định hướng đi nghề nghiệp và tương lai của các em.
Giới chức đã siết chặt kiểm tra an ninh hơn tại các điểm thi và phát động chiến dịch chống gian lận, bên cạnh dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho thí sinh, gồm di chuyển, chỗ ở và tư vấn tâm lý. Hơn 140.000 thí sinh khuyết tật, trong đó có 16 em khiếm thị, được giúp đỡ về chỗ ở phù hợp với nhu cầu.

Học sinh một trường trung học ở huyện tự trị dân tộc Miêu Dung Thủy, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, hôm 6/6, một ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia bắt đầu. Ảnh: China Daily
Thông thường, kỳ thi gồm Ngoại ngữ, Tiếng Trung, Toán, một môn tự nhiên (Sinh học, Vật lý, Hóa học) hoặc xã hội (Lịch sử, Địa lý, Chính trị). Tổng điểm là 750.
Tuy nhiên, 29 địa phương áp dụng cơ chế thi mới, tăng 8 so với năm ngoái (Tứ Xuyên, Hà Nam, Sơn Tây, Vân Nam, Thiểm Tây, Thanh Hải, Ninh Hạ Hồi và Nội Mông).
tăng chỉ tiêu tuyển sinh đại học và ra mắt các ngành học mới. Thí sinh bắt buộc thi ba môn là Tiếng Trung, Toán và Ngoại ngữ, cùng một môn chính tự chọn (Vật lý hoặc Lịch sử) và hai môn phụ tự chọn, từ các môn: Hóa học, Địa lý, Chính trị và Sinh học. Tổng điểm vẫn là 750.
Giáo sư Xiong Bingqi, Giám đốc Viện Nghiên cứu Giáo dục Thế kỷ 21, cho biết cải cách bắt đầu từ năm 2014 đã giúp học sinh có nhiều lựa chọn môn học phù hợp với năng lực và sở thích cá nhân, đồng thời hướng đến việc đánh giá toàn diện và đa chiều hơn.
"Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào điểm thi vẫn còn tồn tại, cần tiếp tục thay đổi hệ thống đánh giá năng lực toàn diện", ông nói.
Ngoài ra, nhiều đại học tăng chỉ tiêu tuyển sinh và mở ngành mới. Các trường danh tiếng như Thanh Hoa, Bắc Kinh và Giao thông Thượng Hải tăng khoảng vài chục đến vài trăm sinh viên, tập trung vào các ngành nền tảng như Toán học, Vật lý, Hóa học và các ngành chiến lược, công nghệ tiên tiến.
Theo ông Cao Liangzhi, Giám đốc tuyển sinh của Đại học Giao thông Tây An ở tỉnh Thiểm Tây, trường cũng tăng 200 chỉ tiêu.
"Trường tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ mới và định hướng tương lai, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển công nghiệp", ông Liangzhi nói.
Năm 2025, Trung Quốc phê duyệt 29 ngành đại học mới, thuộc các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, trung hòa carbon và quản trị số. Theo Bộ Giáo dục, các ngành này được thiết kế để phù hợp với ưu tiên chiến lược quốc gia, nhu cầu thị trường và sự phát triển công nghệ.
Ở Đại học Giao thông Bắc Kinh, 5 ngành mới là Khoa học dữ liệu và công nghệ dữ liệu lớn (Big data technology), Kỹ thuật robot, Kỹ thuật sản xuất thông minh, Kỹ thuật xe thông minh và Báo chí truyền thông quốc tế. Còn Viện Công nghệ Bắc Kinh thêm ngành về kỹ thuật và công nghệ tầm thấp, nhằm đào tạo nhân tài cho lĩnh vực kinh tế hàng không tầm thấp đang phát triển.
Bình Minh (Theo China Daily)