Tập một chương trình Gương mặt thân quen nhí phát sóng tối 18/8. Bé Tú Thanh, 7 tuổi, hóa thành cố nghệ nhân Hà Thị Cầu. Thí sinh nhí được hóa trang già đi. Vừa hát, cô bé vừa thể hiện điệu bộ nhai trầu, tay làm động tác kéo đàn nhị. Với lời ca về công ơn dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ, Tú Thanh nhấn nhá rõ ràng, truyền cảm xúc qua từng câu chữ: "Mẹ cha chân yếu tay mềm/ Đền cơm giả sữa kẻo phiền mẹ cha/ Nuôi con tươi tốt được bằng hoa/ Phòng khi tuổi luống khi già nhờ con...".

 

Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Bắc liên tục xuýt xoa khi theo dõi tiết mục. Anh nói mình "mất kiểm soát" trước lối hát và cách nhả chữ của cô bé. Cây hài cho rằng nhiều nghệ sĩ hát xẩm ở Hà Nội hiện tại chưa chắc hát được như Tú Thanh. Giám khảo đánh giá cao khả năng thuộc lời của Tú Thanh và cho biết anh đã học bài này 25 lần vẫn chưa thuộc.

Danh hài Hoài Linh khen cô bé tìm hiểu kỹ lối nhả chữ của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu. "Màn trình diễn trên cả tuyệt vời", anh nói. Ca sĩ Hiền Thục lên sân khấu ôm thí sinh nhỏ tuổi để thể hiện sự phấn khích. Tú Thanh vượt qua 5 thí sinh để đoạt giải nhất tuần trị giá 100 triệu đồng.

tu-thanh-2-JPG-9287-1503103712.jpg

Ca sĩ Hiền Thục ôm chầm cô bé trên sân khấu.

Tú Thanh từng được biết qua nhiều chương trình như Người hùng tí hon, Biệt tài tí hon... Năm 2016, cô bé được Hội kỷ lục gia Việt Nam công nhận là Nghệ sĩ hát nhạc dân tộc nhỏ tuổi nhất. Chị Nguyễn Thị Huế - mẹ Tú Thanh - kể bé tập hát qua các video trên mạng và yêu thích các tiết mục hát xẩm, hát xoan của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu. 

Tam Kỳ

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022