Khi nhìn vào một người, sẽ có rất nhiều cách để đánh giá rằng họ giàu hay nghèo, ví dụ như: Phương tiện di chuyển, hãng quần áo sử dụng, nhà hàng hay lui tới,... Nhưng nếu họ bất ngờ rút từ trong ví ra một chiếc thẻ màu đen và dõng dạc nói rằng: "Thích gì quất đi, anh quẹt thẻ cho chú" thì xin chúc mừng, cứ mua đồ thả ga đi vì bạn đang được đi chơi cùng một tỷ phú đúng nghĩa đó! 

Đừng có nhìn màu sắc mà cho rằng chiếc thẻ này là item hắc ám. Thẻ Đen hay còn được gọi với tên là “Express Centurion” là sản phẩm của công ty dịch vụ tài chính American Express, là loại thẻ tín dụng chỉ được cung cấp cho những khách hàng thân thiết, thường là những người thuộc giới siêu giàu, có những khoản chi tiêu vượt trội thông qua lời mời từ bên phía ngân hàng. Những người có tài sản trên 16 triệu USD mới được công ty này... xem xét chứ chưa chắc đã được mời làm thẻ.

5cnjsnpwz3jffsbr2aegfvftrklzlqwjwc5wyll6-1614681005735752402362.png

Chân dung chiếc thẻ "đẹp trai" nhất thế giới

amex-hotel-16146814233061186052009.jpg

Chỉ cần đặt nó lên bàn là tất cả mọi người sẽ phải trầm trồ về bạn đó

Ban đầu, chiếc thẻ này giống như một bóng ma bí ẩn vậy - toàn bộ người dân Mỹ đều nói và  nghe về nó, nhưng chẳng ai dám chắc nó có tồn tại hay không...

Người ta đồn rằng chỉ cần có chiếc thẻ này trong ví, bạn có thể hiên ngang bước tới những nhà hàng bí mật chỉ dành cho giới siêu giàu, đủ khả năng để tậu một chiếc phi cơ để vi vu đây đó khắp nơi trên thế giới. 

Vào năm 1999, tin đồn này đã trở thành sự thật khi American Express cho ra mắt thẻ đen để nhắm vào những chủ thẻ giàu có nhất của công ty.

"Giang hồ đồn rằng giới siêu giàu đang sở hữu một loại "thẻ đen" bí ẩn của American Express" - Doug Smith, giám đốc American Express Châu Âu trả lời phỏng vấn: "Ban đầu thì nó chỉ là một tin đồn thất thiệt, nhưng sau đó chúng tôi quyết định sẽ biến ý tưởng này thành hiện thực".

Thẻ Centurion ban đầu được làm bằng nhựa, giống như hầu hết các thẻ tín dụng khác. Nhưng kể từ năm 2006, thẻ đã được thay thế bằng chất liệu Titan Anodized. Điều này không chỉ làm cho thẻ cực kỳ bền, mà còn tăng thêm một chút sức nặng so với sức mua khổng lồ của nó.

brookfield-place-200-vesey-street-new-york-16146811935461010040076.jpg

Trụ sở của American Express tại New York

Để sở hữu thẻ đen, bạn bắt buộc phải đạt được vài điều kiện như: Sở hữu khối tài sản ròng cực lớn, thu nhập cá nhân thuộc hàng top thế giới (con số cụ thể sẽ phụ thuộc vào từng ngân hàng khác nhau). Và đặc biệt, bạn không thể tìm được thông tin và đăng kí sở hữu về loại thẻ này. Chỉ khi nào tiếng tăm ăn chơi máu mặt trong giới đạt đến tầm thượng thừa thì ngân hàng mới nhấc máy alo hỏi xem bạn có muốn làm thẻ hay không thôi! 

Cụ thể hơn, rất nhiều người giàu có không hề có đặc quyền sở hữu thẻ đen nên việc điều tra thông tin về nó là cực kì khó. Qua nhiều cuộc phỏng vấn, các chuyên gia mới tìm ra được các tiêu chí sau: Phải có thu nhập hàng năm ít nhất 1,3 triệu USD, tài sản ròng trên 16 triệu USD. Chi tiêu hàng năm của người đó phải đạt 250.000 đến 450.000 USD. Phí thường niên của thẻ là 5.000 USD và phí gia nhập là 10.893 USD.

ezgif-4-7abe838c9be3-1614681224043158227301.jpg

Hinhf ảnh được cho là thư mời tham gia mở thẻ của American Express

Nghe thì tưởng đơn giản nhưng khá nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng, triệu phú vẫn phải xếp hàng để được bên America Express nhắn tin mời làm thẻ đó. Hiện trên thế giới chỉ có khoảng 100.000 chiếc thẻ đen được lưu hành trong khi có tới hơn 14 triệu vị đại gia.

Được biết, khi sở hữu chiếc thẻ này, bạn hoàn toàn có những đặc quyền như: Mua phản lực riêng, order bàn tại nhà hàng siêu sang trọng ngay phút chót, thuê Lamborghini ở bất kì nơi nào bạn du lịch...

Chiếc thẻ cũng không hề có giới hạn cho hạn mức chi tiêu. Có nghĩa là nếu bạn thích căn biệt thự gần nhà mình, thì cứ tự tin gõ cửa trình bày quan điểm và hỏi xem họ có chỗ ăn ở chưa nhé. Một chủ thẻ thậm chí đã mua bức tranh trị giá 170 triệu đô la vào thẻ Centurion và kiếm được vé máy bay hạng nhất miễn phí suốt đời bằng pha thanh toán này.

mw-hh316richlmg20190410111119-1614681237464253187915.jpg

Khi sở hữu chiếc thẻ này, việc thuê và mua siêu xe không còn là điều quá khó với bạn

p07vzk8c-1614681237505829338380.jpg

Thậm chí là mua luôn phi cơ riêng

jyfd-1614681284277133696697.jpg

Tiệc tùng thoải mái trên du thuyền

Một khách hàng khác sở hữu thẻ Centurion ở London cần cát từ... Biển Chết cho dự án trường học của con họ, thế là công ty cử hẳn nhân viên đi xe máy ra tận nơi lấy cát mang về cho khách yêu.

Được biết, chỉ có 0.05% người giàu nhất Hàn Quốc như: G-Dragon, T.O.P, Jungkook, Park Jin Young,.. mới có cơ hội sở hữu chiếc thẻ quyền lực này.

720x400501d57cd-a3ef-40ce-ad35-fa14e8d28092-16146809882891113686581.jpg

Hình ảnh những ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng sở hữu thẻ đen của Huyndai

top-dung-the-den-chi-005-nguoi-giau-nhat-han-quoc-moi-co-de-di-mua-banh-mi-dspl-5-16146810269261428658739.jpg

T.O.P lộ ảnh sử dụng thẻ đen để... mua bánh mì

Ngoài American Express ra thì cũng có vài ngân hàng khác sở hữu thẻ VIP dành riêng cho khách của họ. Ví dụ như Thẻ J.P. Morgan Reserve (Palladium) thuộc về ngân hàng tư nhân J.P. Morgan Chase. Mặc dù chưa được kiểm chứng, nhưng nhiều người cho rằng để có tư cách thành viên của J.P. Morgan Chase, bạn phải có ít nhất 10 triệu USD trong tài khoản của họ.

Ngoài ra, chiếc thẻ "cực phẩm" Bank of Dubai First Royale MasterCard cũng góp mặt trong danh sách này khi được làm bằng vàng thật, đính kèm một viên kim cương 0,235 carat ở giữa thẻ. Thậm chí, CEO của ngân hàng còn tuyên bố chỉ cần thành viên của họ thích mặt trăng, họ sẵn sàng tặng kèm cả mặt trời! 

 Nguồn: Tổng hợp

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022