Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/10 thông báo nâng mức cảnh báo du lịch và áp dụng lệnh cấm đi lại đối với một số khu vực tại Campuchia, trong bối cảnh gia tăng các vụ lừa đảo việc làm có liên quan đến mua bán người, bắt cóc và tra tấn công dân Hàn Quốc.

Unknown-80-1760629702-7177-1760630001.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WTx8VrbMGKNMscF_YbMUsg

Ban công tại một khu phức hợp ở Sihanoukville được bọc lưới thép. Ảnh: SPH Media

Theo thông tin từ Bộ, núi Bokor (tỉnh Kampot), thành phố Bavet và thành phố Poipet được xếp vào mức cảnh báo cấp 4 - khu vực cấm nhập cảnh, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo du lịch 4 cấp. Lệnh cấm có hiệu lực từ 0h ngày 16/10.

Cùng lúc, tỉnh Sihanoukville, nơi được cho là tụ điểm của nhiều băng nhóm tội phạm và các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bị nâng lên cấp độ 3 - khuyến cáo công dân nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cảnh báo rằng những người cố tình đến hoặc lưu trú tại các khu vực bị cấm có thể bị xử phạt theo Luật Hộ chiếu và các quy định liên quan, đồng thời khuyến nghị công dân hủy bỏ mọi kế hoạch du lịch đến các điểm này.

Unknown-81-1760629757-4301-1760630002.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1dd21PF3uPV0ETM9Mx37Uw

Mango Complex - một ổ tội phạm quy mô lớn cách thủ đô Phnom Penh, Campuchia, khoảng 30 phút di chuyển. Ảnh: The Chosun Daily

Các tỉnh khác như Oddar Meanchey, Preah Vihear, Banteay Meanchey, Battambang, Pailin, Pursat, Koh Kong và thủ đô Phnom Penh vẫn nằm trong diện cảnh báo đặc biệt (tương đương cấp 2,5). Trong khi đó, những khu vực còn lại của Campuchia - hiện ở cấp độ 1 (thận trọng khi đi lại) - sẽ được nâng lên cấp độ 2 (xem xét kỹ trước khi đi).

Động thái mạnh tay này được đưa ra sau hàng loạt báo cáo về công dân Hàn Quốc bị lừa sang Campuchia làm việc, sau đó bị bắt giữ, cưỡng bức lao động hoặc tra tấn. Vụ việc gây chấn động dư luận là cái chết của một sinh viên đại học Hàn Quốc tại khu vực núi Bokor (tỉnh Kampot) hồi tháng 8, nạn nhân được cho là bị giam giữ và hành hạ đến chết sau khi sập bẫy đường dây lừa đảo việc làm trực tuyến. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình tại Campuchia, đồng thời xem xét điều chỉnh cảnh báo du lịch nếu rủi ro tiếp tục gia tăng.

"Chúng tôi kêu gọi người dân Hàn Quốc tuyệt đối không đến hoặc nhanh chóng rời khỏi các khu vực bị cảnh báo, để đảm bảo an toàn tính mạng", Bộ nhấn mạnh trong thông cáo.

Hoàng Yến (theo The Chosun Daily, Yonhap)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022