Tối 14/5, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội đã diễn ra đêm nhạc "Mạch nguồn Ví, Giặm" tri ân 5 nhạc sĩ tài danh xứ Nghệ là Nguyễn Văn Tý, An Thuyên, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Tài Tuệ và Hồng Đăng. Chương trình được Đài Truyền hình Nghệ An phát sóng trực tiếp và 42 đài truyền hình khắp toàn quốc tiếp sóng.

Biểu diễn trong đêm nhạc là nhiều giọng ca tên tuổi: NSƯT Thanh Lam, NSƯT Phạm Phương Thảo, NSƯT Đức Long, Đinh Trang, Lương Nguyệt Anh, Đỗ Tố Hoa, Bùi Lê Mận, Thanh Tài, Huyền Trang…

Trong đó, giải Nhì Sao Mai 2013 Đinh Trang là giọng hát gây ấn tượng mạnh, để lại nhiều cảm xúc khi thể hiện 2 ca khúc Xa khơi (Nguyễn Tài Tuệ), Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý). Ngoài ra, cô cùng hòa giọng với Đỗ Tố Hoa và Lương Nguyệt Anh ở ca khúc Đôi mắt đò ngang (Nguyễn Trọng Tạo).

photo-6-1684134909843479736461.jpg
photo-5-16841349082031063066866.jpgphoto-4-16841349042211659276527.jpg

Ca sĩ Đinh Trang.

Với bài hát Xa khơi, Đinh Trang được ban tổ chức chương trình "Mạch nguồn Ví, Giặm" phân công thể hiện chỉ đúng 2 ngày trước khi đêm nhạc diễn ra. Điều này khiến cô không tránh khỏi lo lắng, áp lực, nhất là khi bản phối khí ca khúc vẫn chưa xong ở thời điểm đó. Nhưng rồi, được sự hỗ trợ hết mình của nhạc sĩ Chu Oanh và con trai nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ là nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuấn, cô đã có được bản nhạc ưng ý để hòa cùng giọng hát trong đêm nhạc.

Xa khơi là bài hát đã được nhiều nghệ sĩ gạo cội thể hiện thành công. Và Đinh Trang, với giọng hát tươi mới, mạnh mẽ, đầy cảm xúc, đã mang đến cho khán giả một cảm nhận mới mẻ, khác biệt. Đinh Trang có lối hát đặc biệt, bay bổng, sang trọng.

Có lẽ không phải quá lời khi nói rằng ca khúc Xa khơi do Đinh Trang thể hiện là một dấu ấn đặc biệt của đêm nhạc "Mạch nguồn Ví, Giặm". Ngay sau khi chương trình kết thúc, giọng hát của Đinh Trang nhận được nhiều lời khen ngợi của người yêu nhạc.

photo-3-1684134902021955379869.jpg
photo-2-16841349006261253947105.jpg

Nữ ca sĩ sinh năm 1988 chia sẻ, cô muốn hát Xa khơi thật tốt để kính tặng gia đình nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ và những khán giả yêu thích ca khúc từ xưa đến nay. "Trong đêm diễn, thấy khán giả bên dưới vỗ tay ủng hộ nhiệt tình, tôi thật sự biết ơn", Đinh Trang thổ lộ.

"Mạch nguồn Ví, Giặm" cũng là đêm nhạc đặc biệt có ý nghĩa với Đinh Trang, đánh dấu sự trở lại với sân khấu của nữ ca sĩ sau 3 năm gần như vắng bóng để tập trung cho thiên chức làm mẹ. Cũng bởi vậy, việc hát ca khúc Mẹ yêu con trong đêm nhạc cũng mang đến cho cô rất nhiều cảm xúc.

Mẹ yêu con là ca khúc mà Đinh Trang đã hát ở rất nhiều sân khấu, cũng từng hát với dàn nhạc giao hưởng. Trước đây, khi chưa lấy chồng sinh con, mỗi lần hát bài này cô hay nghĩ đến mẹ. Còn bây giờ, cô hát với tâm thế, tình cảm của người mẹ có 2 em bé đang rất nhỏ nên sâu lắng, đằm thắm hơn rất nhiều.

Với Đinh Trang, được hát trong chương trình "Mạch nguồn Ví, Giặm" là một niềm tự hào và hạnh phúc. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất xứ Nghệ, cô thấm đượm làn điệu dân ca Ví, Giặm từ thuở ấu thơ. Khi bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản về hát Thính phòng, chính những làn điệu dân ca quê hương xứ Nghệ giúp cô hát rõ chữ, mềm mại hơn khi thể hiện những giai điệu ca khúc mang âm hưởng dân gian thính phòng như Mẹ yêu con, Xa khơi, Mơ quê…

Tham gia đêm nhạc "Mạch nguồn Ví, Giặm" do Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức, cô thực sự xúc động và tự hào. Là một người Nghệ sống và làm việc tại Thủ đô, được góp phần làm nên một đêm nhạc đậm chất Nghệ tôn vinh 5 nhạc sĩ tài danh, được gặp nhiều người thân quen, cô có cảm giác như được trở về ký ức đẹp đẽ khi đang sống ở quê nhà…

photo-1-16841348997561593586243.jpg

Ca sĩ Đinh Trang sinh năm 1988 ở Nghi Hải, Cửa Lò, Nghệ An. Cô từng giành giải Nhì cuộc thi Sao Mai 2013 dòng thính phòng và được chú ý với các album Bến xưa, Album Hát đợi anh về, MV Nỗi nhớ mùa xuân, MV Bài ca hy vọng…

Cô tốt nghiệp thạc sĩ thanh nhạc với điểm 10, cao nhất khóa cao học chuyên ngành thanh nhạc năm 2016-2018 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nhận xét về Đinh Trang, NSƯT Đăng Dương cho rằng cô là "một giọng Opera đẹp hiếm có, xứng đáng là đại diện cho thế hệ 8x của âm nhạc thính phòng Việt Nam".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022