Người dùng VNeID cần biết ngay điều này để không mất quyền lợi

Bộ Công an vừa công bố loạt tiện ích mới trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID, trong đó đáng chú ý là trợ lý ảo hành chính công tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, một công cụ hứa hẹn thay đổi cách người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công. Thông tin trên Đời sống & Pháp luật.

Theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội C06, đơn vị này đã tham mưu Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành triển khai “Cẩm nang hành chính” trên VNeID. Cẩm nang này cho phép người dùng tra cứu địa chỉ các cơ quan hành chính cấp xã như công an, ủy ban, đảng ủy; tra cứu danh mục thủ tục hành chính ở các cấp từ xã đến bộ ngành; xem thông tin lịch sử sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính; tiếp cận tài liệu hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; cũng như danh mục phân cấp, phân quyền giữa các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

eid-khi-mat-so-dien-thoai-don-gian-720250611085500-copy-1750939864361-1750939865098915448664-1753573632966-1753573633294890547536-1753580161316-1753580161567493619979.jpg

Ứng dụng Trợ lý ảo hành chính công mới được tích hợp trên ứng dụng VNeID là tiện ích mới đáng chú ý mà ngừoi dùng không nên bỏ qua. (Ảnh minh hoạ)

Trong số các tiện ích nổi bật lần này, trợ lý ảo hành chính công tích hợp AI được xem là điểm nhấn lớn. Trợ lý này có khả năng tra cứu thủ tục hành chính tại các cấp, hướng dẫn cụ thể quy trình, hồ sơ, biểu mẫu cần thiết, giải đáp chính sách và pháp luật liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương, đồng thời cảnh báo người dùng về các thông tin sai lệch, hành vi lừa đảo lợi dụng việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Không dừng lại ở đó, C06 đang tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội An ninh mạng, Đại học Bách khoa Hà Nội để đưa lên nền tảng “Bình dân học vụ số” các học liệu phục vụ chuyển đổi số theo Đề án 06, kiến thức an toàn thông tin, khóa học lý thuyết lái xe và các nội dung về khung năng lực số cho cán bộ, công chức.

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở rộng đường Hùng Vương

Đường Hùng Vương (đoạn từ phố Trần Phú đến phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội) đang được các đơn vị khẩn trương thi công mở rộng, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/8, nhằm phục vụ kế hoạch chỉnh trang đô thị, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 và các sự kiện chính trị quan trọng. Báo Nhân Dân đưa tin.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Thông báo số 448/TB-VP ngày 18/7/2025, dự án mở rộng tuyến đường Hùng Vương (đoạn từ phố Trần Phú đến phố Nguyễn Thái Học) đang được các đơn vị thi công khẩn trương triển khai, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/8 .

w-quang-truong-ba-dinh-2-24-1688-842-1753621630429-17536216306531948390710.jpg

Tuyến đường Hùng Vương là trục giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng, kết nối các cơ quan Trung ương, phục vụ các hoạt động chính trị, đối ngoại, lễ kỷ niệm lớn của đất nước, trong đó có Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Hàng nghìn người ở hạ du thủy điện Bản Vẽ hoảng loạn tháo chạy lên núi vì một tin đồn

Chiều ngày 27/7, hàng nghìn người dân ở các xã vùng hạ du nhà máy thủy điện Bản Vẽ ở Nghệ An bỏ chạy lên núi trong trạng thái hoảng loạn vì tin đồn đập thủy điện bị vỡ.

z6846695838843-2765c72513faf5d7511119b6cd6cc605-1747-1753623098237-1753623098357466058440.jpg

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc nhà máy thủy điện Bản Vẽ cho biết, nhận được tin đồn thất thiệt khiến người dân bỏ chạy lên núi. Chiều cùng ngày, ông cùng với lãnh đạo xã Yên Na, tỉnh Nghệ An đã lên tận nhà máy thủy điện Bản Vẽ để phát trực tiếp cho bà con về tình hình hồ đập.

Giám đốc nhà máy thủy điện Bản Vẽ đề nghị người dân không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Mọi thông tin chính thức liên quan đến tình hình vận hành thủy điện Bản Vẽ sẽ được cập nhật qua các cơ quan báo chí chính thống, chính quyền và hệ thống thông tin địa phương.

NSƯT Kim Tử Long phủ nhận tin đồn bị u não

Một số kênh YouTube và tài khoản mạng xã hội đã đăng tải thông tin cho rằng NSƯT Kim Tử Long bị u não, phải nhập viện điều trị. Những tin đồn thất thiệt này khiến nhiều khán giả hoang mang, lo lắng.

thumb-31png-1753554671978-1753623427368-175362342746281314048.png

Hình ảnh băng bó nằm trong phim đóng cùng Ngọc Huyền (Ảnh: Chụp màn hình).

Trên các báo Tiền Phong online, Thanh Niên online, nghệ sĩ Kim Tử Long cho biết đây là tin đồn sai sự thật. Hình ảnh anh nằm trên giường bệnh được một số tài khoản sử dụng để minh họa cho tin đồn thực chất là cảnh quay trong bộ phim Yêu nhau ngày nắng ấm mà anh đã tham gia.

Nghệ sĩ khẳng định hiện tại bản thân hoàn toàn khỏe mạnh, vẫn đi diễn đều đặn và chuẩn bị cho các dự án mới. Tuy nhiên, những tin đồn thất thiệt đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của anh.

Bé trai 13 tuổi mắc gan nhiễm mỡ vì nghiện chơi điện thoại

Một trường hợp điển hình mới đây tại Đài Loan (Trung Quốc): bé trai 13 tuổi, trong kỳ nghỉ hè, dành hơn 10 giờ mỗi ngày để chơi game, xem video trên điện thoại, kết quả mắc gan nhiễm mỡ mức trung bình. Thôn tin từ Tạp chí Thanh Niên Việt.

Bác sĩ chuyên khoa nội tiết - giảm cân cho trẻ em Vương Lục Đình, người trực tiếp điều trị, cho biết: bệnh nhi cao 1m60, nặng 72kg, ngoài thời gian ngủ, hầu như đều cắm mặt vào màn hình điện thoại. Kết quả xét nghiệm ghi nhận chỉ số ALT (chức năng gan) tăng vọt lên 72 U/L (mức bình thường dưới 45), triglyceride 160 mg/dL, đồng thời xuất hiện đề kháng insulin - dấu hiệu cảnh báo rối loạn chuyển hóa sớm.

e6386229-1753576944622-17535769452321998076244-0-0-800-1280-crop-17535769563501801927158-1753624974207-1753624974501454270823.jpg

Đây không phải trường hợp cá biệt, theo bác sĩ Vương, nghiên cứu mới nhất cho thấy, trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng thiết bị điện tử quá 5 giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ cao gấp 2,1 lần so với nhóm dùng ít hơn. Lý do là lối sống ít vận động, ngồi lâu, ăn uống mất cân đối đang trở thành “chuẩn mực mới” của nhiều gia đình, âm thầm đẩy trẻ đến gần nguy cơ béo phì và tổn thương gan.

Miền Bắc nắng nóng kéo dài tuần tới

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho hay ngày 28-29/7, khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

z6579950510802027f3772ee729105797a09462bc01b78-1753604561180649665332-1753623711645-1753623711970771074278.jpg

Ngày 29/7, Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 31/7-1/8. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022