
GĐXH - Từ chiều tối và đêm 23/5 đến đêm 24/5, Bắc Trung Bộ có thể hứng đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga vừa phát hiện hai loài nấm phát quang hiếm gặp tại đảo Ba Mùn, Vườn quốc gia Bái Tử Long (Quảng Ninh)
CSGT dẫn đường đưa người bị tai nạn đi cấp cứu kịp thời
Chiều 21/5, người dùng mạng xã hội lan toả thông tin, lực lượng CSGT đã hỗ trợ dẫn đường xe taxi chở người bị tai nạn đi cấp cứu. Hành động kịp thời của các chiến sĩ CSGT nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Hình ảnh tài xế taxi đưa nạn nhân đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Ảnh MXH
Theo đó, khoảng 11h00 ngày 21/5, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Xuân Thủy – Phạm Hùng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT (Công an Hà Nội), gồm Đại úy Nguyễn Minh Tuấn và Thượng úy Nguyễn Hữu Phương nhận được đề nghị hỗ trợ từ một tài xế taxi đang chở người bị tai nạn đi cấp cứu.
Theo trình bày của tài xế, khi đang di chuyển đến khu vực Nhổn thì phát hiện một phụ nữ bị tai nạn giao thông, gãy dập một chân, chảy nhiều máu và có dấu hiệu ngất lịm. Anh lập tức đưa nạn nhân lên xe để đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến khu vực ngã tư Mai Dịch – Xuân Thủy, do đường đông, khó di chuyển, tài xế đã chạy vào chốt CSGT nhờ hỗ trợ.
Nhận thấy tình trạng nạn nhân nguy kịch, hai đồng chí trong tổ công tác nói trên đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị đồng thời sử dụng xe mô tô chuyên dụng mở đường, dẫn xe taxi di chuyển nhanh chóng qua các nút giao đông phương tiện, đưa nạn nhân đến Bệnh viện Việt Đức kịp thời.
Thông tin ban đầu, nạn nhân là chị V.T.T. (sinh năm 1989, trú tại xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ). Đến 15h30 cùng ngày chị T. đã được chụp chiếu và chờ để vào phòng phẫu thuật.
Sau khi đưa nạn nhân đến bệnh viện kịp thời, người tài xế taxi sau đó đã đăng tải bài viết lên mạng xã hội, bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước hành động hỗ trợ nhanh chóng, đầy trách nhiệm của các chiến sĩ CSGT.
Miền Bắc mưa lớn
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết ảnh hưởng của rãnh áp thấp, miền Bắc ba ngày tới mưa lớn với lượng phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 250 mm. Bắc Trung Bộ mưa 40-100 mm, có nơi trên 150 mm từ chiều tối 23/5 đến đêm 24/5.

Cầu bị lũ cuốn trôi ở Bắc Kạn ngày 18/5. Ảnh: Trung tâm Văn hóa, thông tin huyện Ba Bể
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cảnh báo miền Bắc đang vào cao điểm mùa mưa nên lũ quét, sạt lở đất là nguy cơ thường trực đối với các tỉnh vùng núi như Bắc Kạn, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang.
"Đất đá đã bão hòa nước nên nguy cơ trượt lở đất rất cao. Mưa có thể gây lũ trên thượng nguồn sông Thao, sông Lô và một số sông nhỏ ở miền Bắc, Thanh Hóa, biên độ lũ phổ biến 2-5 m", ông Khiêm nói.
Ngoài ra, ông Khiêm cảnh báo mưa cường suất lớn chắc chắn gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp.
Từ đầu tháng 5, dù chưa bước vào cao điểm mùa mưa lũ miền Bắc nhưng đã xuất hiện mưa cực đoan. Mưa lũ các ngày 15-19/5 đã khiến 10 người chết, trong đó Lai Châu 5, Bắc Kạn 4, Nghệ An một người. Hơn 420 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng, gần 790 ha lúa, hoa màu và 30 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.
Dự báo, tổng lượng mưa tháng 5 có thể cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-30%.
Bộ NN&MT mở đợt 'truy quét' việc lạm dụng chất kích tăng trưởng, tăng trọng
VNN đưa tin, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vừa ban hành Kế hoạch cao điểm tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong tình hình mới.

Trọng tâm kiểm tra bao gồm các vấn đề về an toàn thực phẩm, thực phẩm giả, độc hại, không rõ nguồn gốc; lâm sản, thủy sản; sản xuất, buôn bán giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả.
Đáng chú ý, kế hoạch sẽ đẩy mạnh kiểm tra việc sử dụng chất kích thích tăng trưởng đối với hoa quả. Đồng thời, tăng cường giám sát việc sử dụng hóa chất quá mức nhằm tăng trọng hoặc chống mất nước sau rã đông thực phẩm, dẫn đến sai lệch khối lượng và làm giảm chất lượng sản phẩm.
Hoạt động kiểm tra sẽ được triển khai tại các địa phương trọng điểm có diễn biến phức tạp, thường xuyên xảy ra các vụ việc vi phạm.
Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường làm thường trực Tổ công tác của bộ, đầu mối đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện.
Đồng thời, cơ quan này làm đầu mối tham mưu, tổng hợp và báo cáo bộ trưởng để trình Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Cùng với đó, lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh thực phẩm giả, độc hại, không rõ nguồn gốc, việc sử dụng hóa chất quá mức.
Bộ NN&MT giao Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra thực hiện tháng cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tập trung kiểm tra sản xuất, buôn bán giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả.
Đặc biệt, đẩy mạnh kiểm soát việc dùng chất kích thích tăng trưởng đối với mặt hàng hoa quả; sử dụng hóa chất cấm, ngoài danh mục, tập trung vào chất vàng O trong sầu riêng.
Cục Chăn nuôi và Thú y có nhiệm vụ tập trung kiểm tra nhập khẩu, tạm nhập tái xuất thịt, phụ phẩm gia súc gia cầm và các sản phẩm từ gia súc gia cầm làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuộc bộ chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về triển khai tháng hành động cao điểm kiểm tra, theo phương châm 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.
Các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm toàn diện trước bộ trưởng về kết quả thực hiện.
Ca sĩ Duy Mạnh xin được nộp phạt vì quảng cáo lừa dối người dùng

Ca sĩ Duy Mạnh
Trên trang cá nhân, ca sĩ Duy Mạnh chia sẻ, cách đây 3 năm quảng cáo sản phẩm cho Xtramen. Theo nam ca sĩ, lúc đó anh hỏi về giấy phép, đối tác đã cung cấp đầy đủ.
"Tôi làm theo kịch bản quảng cáo của họ nhưng có câu 'đây là thuốc chữa bệnh'. Tôi đã không đồng ý vì thuốc thì phải có giấy phép của Bộ Y tế cấp. Còn đây là thực phẩm chức năng hỗ trợ chỉ nói nó hỗ trợ sức khoẻ thôi. Tôi đã làm theo quảng cáo kịch bản của họ. Cách đây 3 năm, lúc đó chưa có kinh nghiệm nhưng sau này cái gì liên quan tới quảng cáo về sản phẩm sức khoẻ là tôi từ chối", ca sĩ Duy Mạnh chia sẻ.
Chia sẻ với PV VietNamNet, Duy Mạnh khẳng định những điều mình viết trên trang cá nhân hoàn toàn là sự thật, không có ý đùa cợt: "Tôi sai tôi phải chịu. Nếu cơ quan chức năng mời lên làm việc, tôi sẵn sàng, kể cả nộp phạt. Coi như đó là bài học cho mình, cũng là lời cảnh tỉnh cho các nghệ sĩ như chúng tôi.
Khi quảng cáo Xtramen tôi có uống vài lần thấy cũng có tác dụng nhưng sau đó thì không. Một số bạn bè hỏi tôi cũng đều trả lời như vậy và từ đó tôi không quảng cáo những sản phẩm như thế này nữa", Duy Mạnh cho biết.
Nam ca sĩ kể thêm, gần đây có đơn vị mời anh quảng cáo xăm lông mày, làm răng để đổi phong thuỷ. Duy Mạnh nhận lời nhưng không nói theo kịch bản.
"Tôi thấy rằng làm đẹp khiến mình tự tin hơn. Khi tự tin mọi việc mình làm đều thấy suôn sẻ chứ xăm lông mày hay làm răng để đổi vận thì làm gì có. Thế nhưng khi họ mang video của mình phát trên các nền tảng, họ tự thêm vào những câu quảng cáo khác, mình không kiểm soát được", nam ca sĩ khẳng định.
Từ bài học của mình, nam ca sĩ khuyên nghệ sĩ phải hết sức cẩn thận, kể cả khi đối tác đưa ra giấy phép.
Bắt nam thanh niên cầm dao xông vào cướp ngân hàng ở Vũng Tàu
Một nam thanh niên manh động xông vào cướp ngân hàng ở TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhưng đã bị cơ quan công an phối hợp với người dân vây bắt thành công.

Lực lượng chức năng phối hợp với người dân vây bắt đối tượng cướp ngân hàng. Ảnh: MXH.
Ngày 21/5, Công an phường 11, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phối hợp cùng người dân, bảo vệ ngân hàng nhanh chóng truy bắt, khống chế đối tượng liều lĩnh cướp tiền tại ngân hàng.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h30 cùng ngày, một đối tượng nam giới mặc áo trùm kín đầu đã đạp vỡ cửa kính cường lực rồi xông vào Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tại số 987 đường 30/4, phường 11 dùng dao đe dọa nhân viên rồi cướp tiền.
Sau khi lấy được một số tiền, đối tượng tẩu thoát ra cửa nhưng bị bảo vệ đuổi theo.
Lúc này, tổ tuần tra Công an phường 11 đến khu vực trên thì phát hiện sự việc, nên cùng người dân vây bắt, khống chế đưa đối tượng về trụ sở làm việc.
Nghi phạm được xác định là Dương Ngọc Duy (SN 1987, trú tại TP Vũng Tàu). Theo lời khai ban đầu của đối tượng, do nợ nần với số tiền lớn nên Duy đã cướp ngân hàng để trả nợ.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ.

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bản đồ mưa dông xuất hiện ở hầu hết phần phía Tây của cả nước lúc 15h10 chiều 19/5, rủi ro lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực; 'Địa đạo' phiên bản đặc biệt sẽ được chiếu trên một nền tảng số.